Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

NÓNG: Nhiều cầu thủ và cựu cầu thủ Premier League dính nghi án bán độ

Chủ Nhật 07/09/2014 18:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Theo điều tra của Liên đoàn bóng đá Anh, rất nhiều cầu thủ bóng đá hiện chơi tại các CLB Anh có tham gia dàn xếp tỉ số.

Sau một cuộc điều tra kéo dài, tờ Mail Sunday đã phanh phui nhiều vụ dàn xếp tỉ số vào mùa 2012-13. Các quan chức của FA khẳng định đấy là lần đầu tiên họ biết danh sách tình nghi những cầu thủ còn thi đấu, và vì nhiều lý do, họ không thể treo giò những cầu thù này.

 

Hơn 10 cầu thủ có trong danh sách bị cáo buộc có thể còn chơi bóng tại Anh, theo các cơ quan luật và cơ quan quản lý bóng đá. FA không công bố chi tiết số lượng.

Các cầu thủ có liên đới hiện thi đấu tại các CLB hạng thấp thuộc Football League và cả các giải đấu không thuộc Football League, nhưng hồ sơ cho thấy họ từng chơi cho các CLB hàng đầu ở Premier League thuộc thủ đô London, hay đến các CLB nhỏ từ Bắc đến Nam nước Anh.

Không cầu thủ nào trong danh sách theo dõi này bị kể tên đích danh vì lý do pháp lý. Chưa có cầu thủ nào bị buộc tội liên quan đến các hành vi dàn xếp tỉ số, nên FA chưa thể treo giò bất cứ cầu thủ nào.

Trong trường hợp phát hiện bằng chứng cho thấy các cầu thủ thi đấu tại Anh dàn xếp tỉ số, họ vẫn có thể bị điều tra hình sự.

Những cầu thủ khác đã từng nằm trong diện theo dõi nhưng hiện chơi bóng ngoài biên giới nước Anh vẫn đang được truy tìm bởi cảnh sát.

Khi được yêu cầu xác nhận sự tồn tại của danh sách này, Người đứng đầu FA về chống tiêu cực trong bóng đá, ông David Newton, nói với tờ Mail Sunday: “Chúng tôi có đủ biện pháp để quản lý các vấn đề này”.

“Chúng tôi cũng có khả năng thực hiện trong phạm vi quyền hạn, nhưng chỉ với những trường hợp nhất định để tạm thời đình chỉ thi đấu với cầu thủ mà chúng tôi tin rằng họ đã phạm luật”.

“Trong trường hợp chúng tôi phát hiện cầu thủ nào đó có liên kết với các đầu mối dàn xếp tỉ số, chúng tôi có thể nhắc nhở họ về trách nhiệm và nghĩa vụ của họ”.

Những lo sợ về dàn xếp tỉ số ở Anh đã tăng lên vào tháng 3 năm ngoái khi FA tuyên bố họ được Các CLB miền Nam cảnh báo về trách nhiệm, sau khi phát hiện một số vụ cá cược bất thường.

FA nhận được một văn bản khoảng 60 trang thông tin chi tiết về những trận đấu đáng ngờ, những vụ đặt cược bất thường liên quan đến các sự cố bóng đá, và tên của các cầu thủ cần theo dõi. Các công ty cá cược cũng như các đại lý giám sát cũng đưa ra các cảnh báo với FA như vậy.

Các vụ ngừng đặt cược vào các trận đấu có các CLB Billericay Town, AFC Hornchurch, Chelmsford, và các CLB khác nữa được nghiên cứu kĩ. FA giữ liên lạc với Ủy ban cá cược và cố gắng, nhưng không huy động được cảnh sát tham gia vụ án. Các trận đấu hạng thấp bị nghi ngờ dàn xếp không phải ưu tiên của cảnh sát vào thời điểm đó.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X