Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Những sự thật chưa bao giờ được công bố về Neymar

Thứ Bảy 08/06/2013 05:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Neymar đã sang Barcelona và trở thành một trong những bản hợp đồng hot nhất thị trường chuyển nhượng mùa Hè. Xung quanh “thần đồng” này có những câu chuyện khá thú vị mà không phải ai cũng biết.

Từng bị… Real Madrid bắt cắt tóc

Quá ấn tượng với những màn thể hiện của Neymar ở tuổi 19, phó chủ tịch Real Madrid, Jose Angel Sanchez đã cất công sang tận Brazil để nói chuyện cùng gia đình cầu thủ này. Một trong những yêu cầu phía Los Blancos đưa ra là Neymar buộc phải cắt bỏ kiểu tóc quái dị của mình. Hiện tại, dù “thần đồng” này đã “gọn gàng” hơn nhưng anh cũng không chọn Real Madrid mà tới đầu quân cho Barcelona.

Real Madrid từng khó chịu với mái tóc quái dị của Neymar
Real Madrid từng khó chịu với mái tóc quái dị của Neymar

Santos “xé lẻ” Neymar để bán

Santos sở hữu 50% Neymar, trong quá khứ họ từng chấp nhận bán 5% giá trị của tiền đạo này cho công ty Terceira Estrela Investimentos S.A. (TEISA) với giá khoảng 1,5 triệu euro. Sau đó, công ty này đã gạ gẫm gia đình Neymar bán nốt 40% còn lại. Chính vì qua quá nhiều chủ sở hữu nên thương vụ Neymar gây ra rất nhiều khó khăn cho đối tác.

Làn sóng phản đối ở Brazil vì Neymar không được dự World Cup

Có tới hơn 14.000 người dân Brazil đã phản đối HLV Dunga vì “cả gan” không triệu tập Neymar dự World Cup 2010. Sau đó, chiến lược gia này đã nhanh chóng mất việc khi không mang về chức vô địch cho Selecao.

Học C.Ronaldo, làm cha đơn thân

Sau khi C.Ronaldo thuê một phụ nữ mang thai hộ mình, tới lượt Neymar cũng “học tập” khi có con với phụ nữ ẩn danh. Tới nay, danh tính thực sự của mẹ bé David Lucca (con trai Neymar) vẫn nằm trong vòng bí mật, dù truyền thông Brazil đã “lùng sục” mọi ngóc ngách.

Suýt tới…West Ham

Đáng lẽ ra, West Ham mới là CLB đầu tiên sở hữu Neymar. Năm 2010, họ đưa ra mức giá 12 triệu bảng cho Santos nhưng bản thân “thần đồng” này đã từ chối vì anh không thích lối chơi của bóng đá Anh.

Từng bị coi là kẻ mất dậy

Neymar được những CĐV Brazil cưng chiều nhưng từng có giai đoạn anh chịu rất nhiều sức ép từ sự chỉ trích không ngớt từ giới mộ điệu. Người ta lên án cha mẹ Neymar đã không biết dậy con vì để cậu quý tử “hỏng sớm”. Thậm chí, “thần đồng” này đã phải “trốn” đi lánh nạn trong giai đoạn khó khăn trên.

Neymar trì hoãn tới châu Âu vì lời khuyên của Pele

Pele từng khuyên Neymar hãy ở lại Santos, ít nhất tới sau giải đấu cúp các CLB thế giới kết thúc. “Thần đồng” này đã vâng lời tiền bối, từ chối mọi CLB lớn ở châu Âu trong mùa Hè năm ngoái.

Danh hiệu cá nhân “chất” cao như núi

Hàng năm, Neymar lại bổ sung vào bộ sưu tập của mình rất nhiều danh hiệu cá nhân ở Brazil cũng như Nam Mỹ. Có thể lấy ví dụ tiêu biểu như Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải vô địch bang Sao Paulo (2009), Cầu thủ, tiền đạo xuất sắc nhất giải vô địch bang Sao Paulo (2010, 2011), Cầu thủ xuất sắc nhất Copa Libertadores (2011), Đội hình tiêu biểu giải VDDQG Brazil (2010), Tiền đạo xuất sắc nhất Brazil, Chiếc giày vàng (2010)…Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn cần tới châu Âu để thực sự được công nhận.

Ghi bàn thứ 100 đúng ngày sinh nhật lần thứ 20

Có một điều khá trùng hợp, ngày 5/2/2012, Neymar đã ghi bàn thắng thứ 100 trong sự nghiệp vào đúng sinh nhật lần thứ 20 của mình (vào lưới Palmeiras). Xưa nay, hiếm cầu thủ đạt được thành tích ấn tượng như vậy ở tuổi 20.

Neymar là VĐV Brazil duy nhất xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time

Tạp chí Time thường tôn vinh những nhân vật có ảnh hưởng lớn tới thế giới trên trang bìa. Thông thường, những người Brazil xuất hiện trên tạp chí này thường là những chính trị gia, nhà lãnh đạo nhưng Neymar là trường hợp ngoại lệ. Độ phủ sóng quá lớn của cầu thủ trẻ này đã khiến Time buộc phải mời anh xuất hiện ở vị trí trang trọng nhất. Nên nhớ, những “siêu sao” Brazil trong quá khứ như Romario, Ronaldo, Ronaldinho và cả Kaka có nằm mơ cũng không có được vinh dự này.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X