Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Một đội bóng châu Âu đang bị "thế lực ngầm" khống chế

Thứ Năm 11/09/2014 06:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Cựu Quản lý các giải bóng đá chuyên nghiệp châu Âu, ông Emanuel Medeiros, cho biết nạn dàn xếp tỷ số trong bóng đá là căn bệnh ung thư lây lan toàn thế giới.

"Tội phạm, dưới danh nghĩa công ty vỏ bọc, đang điều hành một đội bóng ở châu Âu", ông Meideros, hiện là Giám đốc trung tâm an ninh thể thao quốc tế phát biểu trong một hội nghị ở Manchester. "Tôi có bằng chứng về điều này nhưng hiện tại chưa thể nói tên đội bóng. Những vấn đề như thế này đã có từ năm 2003, cảnh sát đang trong quá trình điều tra. Đây là một việc rất nghiêm trọng".

Ông Meideros cho biết bóng đá đang là con mồi ngon cho loại tội phạm thông minh thao túng.
Ông Meideros cho biết bóng đá đang là con mồi ngon cho loại tội phạm thông minh thao túng.

Dàn xếp tỷ số trong bóng đá từ lâu đã là vấn nạn nhức nhối diễn ra trên khắp thế giới. Ông Meideros ví von đây là một dạng ung thư lây lan rộng khắp, hủy diệt tính công bằng của mọi giải đấu mà nó chạm tới.

Cũng trong buổi hội nghị này, ông John Abbott, phụ trách chiến dịch điều tra gian lận trong bóng đá của Interpol, cũng nhấn mạnh đến sự bành trướng của dàn xếp tỷ số. "Ba năm trở lại đây, khoảng 60 đến 80 nước có báo cáo diễn ra hoạt động dàn xếp tỷ số trong bóng đá. Đây là vấn đề toàn cầu. Những tổ chức tội phạm đã thâm nhập Trung Quốc, Nga, vùng Balkan, Mỹ, Italy", ông Abbott tiết lộ.

Calciopoli cho đến nay vẫn là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá Italy, khiến Juventus bị tước chức vô địch và đánh rớt hạng vào năm 2006. Hàng loạt đội bóng lớn như Milan, Lazio, Fiorentina cũng bị phát hiện liên quan đến dàn xếp tỷ số và bị trừ điểm. Champions League, giải đấu danh giá nhất châu Âu cũng bị điều tra bán độ vào năm 2013. Tháng 12 năm ngoái, sáu người đã bị bắt giữ vì có liên quan đến dàn xếp tỷ số ở các giải đấu của Anh.

Từ những thực trạng nhức nhối, ông Meideros đưa ra một số giải pháp để ngăn chặn, trả lại sự trong sạch cho bóng đá. Theo ông, các chính phủ cần mạnh tay trừng phạt những tổ chức tội phạm làm sai lệch kết quả trận đấu. Thứ hai là cần có những quy định chặt chẽ kiểm soát các thị trường cá cược trong nước. 

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X