Thứ Năm, 19/09/2024Mới nhất
Zalo

Xuất hiện ca doping đầu tiên tại Olympic Paris 2024

Thứ Bảy 27/07/2024 15:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Thông báo từ Cơ quan Giám sát Doping Quốc tế (ITA), võ sĩ judo người Iraq, Sajjad Sehen, là vận động viên đầu tiên bị phát hiện sử dụng doping tại Olympic Paris 2024.

Xuất hiện ca doping đầu tiên tại Olympic Paris 2024

Mẫu thử của VĐV judo Sehen được lấy vào ngày 23/7 tại Paris và kết quả được công bố vào ngày 26/7. VĐV 28 tuổi này dương tính với hai chất cấm là methandienone và boldenone, đều là các loại steroid có khả năng cải thiện thể chất, tăng hiệu suất và khả năng đồng hóa protein. Các chất này đều bị cấm với thể thao đỉnh cao.

ITA đã quyết định đình chỉ tạm thời Sehen trong khi chờ án kỷ luật chính thức. Vận động viên 28 tuổi lần đầu tiên tham dự Olympic dự kiến thi đấu ở hạng cân 81kg nam vào ngày 30/7, gặp đối thủ Uzbekistan trong vòng 1/16.

Tuyên bố của ITA cho biết, Sehen đã bị đình chỉ tạm thời cho đến khi vấn đề được giải quyết, theo quy định chống doping. Sehen có quyền yêu cầu phân tích mẫu B của mình nhưng hiện tại sẽ không đủ điều kiện để tham gia cuộc thi.

Sajjad Sehen
VĐV judo Sajjad Sehen tạm thời bị đình chỉ cho đến khi vấn đề được giải quyết

Tuyên bố của ITA có đoạn: "Vận động viên đã được thông báo về vụ việc và đã bị đình chỉ tạm thời cho đến khi vấn đề được giải quyết theo Bộ luật và Quy định của IOC áp dụng cho Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Điều này có nghĩa là vận động viên bị ngăn cản thi đấu, tập luyện, huấn luyện hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào trong suốt Thế vận hội Olympic Paris 2024. Vận động viên có quyền khiếu nại việc áp dụng lệnh đình chỉ tạm thời trước Tòa án Trọng tài Thể thao – Ban Chống Doping (CAS ADD)."

Trước đó tại Thế vận hội Tokyo 2021 đã ghi nhận chín trường hợp doping, trong khi Rio 2016 có 16 trường hợp và London 2012 lập kỷ lục với 132 trường hợp. Bắc Kinh 2008 có số ca nhiều thứ hai với 91, theo sau là Athens 2004 với 37 trường hợp.

Các vận động viên tham dự Olympic 2024 đều phải trải qua kiểm tra doping ngẫu nhiên mà không có thông báo trước.

Vào tối 22/7, võ sĩ boxing Việt Nam Võ Thị Kim Ánh cũng đã phải kiểm tra doping. Trước thềm Thế vận hội tại Paris, các vận động viên đã được lấy mẫu xét nghiệm và tham gia khóa học về doping trên nền tảng ADEL của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA).

Olympic Paris 2024 khai mạc từ ngày 26/7 và bế mạc vào ngày 11/8. Dù vậy, nhiều môn thi đấu đã bắt đầu từ ngày 24/7. Thế vận hội 2024 này có khoảng 10.500 vận động viên đến từ 206 quốc gia, tranh tài ở 329 nội dung của 32 môn thể thao.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X