Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Việt Nam có thể không mua bản quyền truyền hình Olympic Tokyo 2020

Thứ Năm 15/07/2021 18:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Gần như Việt Nam sẽ không mua bản quyền truyền hình Olympic Tokyo 2020 khi mà kỳ thế vận hội đang tới rất gần.

Sau một năm bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thế vận hội Olympic Tokyo 2020 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 23/7 đến ngày 8/8/2021 tại Nhật Bản. Mặc dù được dời lại vào năm 2021, sự kiện này vẫn giữ tên Tokyo 2020 cho mục đích tiếp thị và xây dựng thương hiệu.

Tại kỳ thế vận hội lần này, đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 18 VĐV tham dự và tranh tài ở các bộ môn thi đấu là: Bơi lội, cử tạ, Judo, bắn súng, cầu lông, Boxing, thể dục dụng cụ, bắn cung, điền kinh, Rowing và Taekwondo.

Lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic
Các nhà đài Việt Nam có thể không mua bản quyền truyền hình Olympic Tokyo 2020

Dù ngày thi đấu đã cận kề, song cho tới lúc này các nhà đài Việt Nam vẫn chưa có động thái nào cho thấy đã sở hữu bản quyền truyền hình Olympic.

Cách đây 5 năm, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình Olympic Rio 2016. Và cũng nhờ vậy mà NHM thể thao nước nhà đã được chứng kiến những hình ảnh lịch sử khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xuất sắc giành tấm huy chương vàng tại nội dung 10m súng ngắn nam.

Mặc dù vậy, bản quyền truyền hình Olympic năm nay được cho là đã tăng 'phi mã' khiến các nhà đài không thể đầu tư để phục vụ người hâm mộ.

Được biết, bản quyền truyền hình Olymic Tokyo từng được chào bán ban đầu có giá gấp 20 lần Olympic 2016. Dù VTV và các đơn vị khác đã đàm phán, nhưng không thể mua được.

Tại cuộc họp với Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử của Bộ Thông tin - Truyền thông hồi tháng 6/2019, VTV cho biết, dù đối tác đồng ý giảm giá nhưng vẫn cao hơn gấp 10 lần so với Olymipc 2016. VTV đã đề nghị nhiều đài truyền hình khác tại Việt Nam cùng góp tiền mua nhưng chưa nhận được sự phản hồi.

Thêm vào đó,  trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, không nhiều đài truyền hình mặn mà với việc mua bản quyền truyền hình Olympic 2020 bằng mọi giá. Chưa kể ngoài bóng đá thì các môn thể thao khác vẫn chưa nhận được nhiều sự quan tâm của NHM nên các đài truyền hình rất khó thu được lợi nhuận như kỳ vọng.

Thể thao Việt Nam bất ngờ được trao huy chương Olympic sau 9 nămThể thao Việt Nam bất ngờ được trao huy chương Olympic sau 9 năm
Trước ngày thế vận hội Tokyo 2020 khởi tranh, làng thể thao Việt Nam đã đón nhận một thông tin rất vui từ tấm huy chương của đô cử Trần Lê Quốc Toàn.
Đội tuyển Taekwondo Việt Nam có ca Covid-19 trước thềm Olympic Tokyo 2020Đội tuyển Taekwondo Việt Nam có ca Covid-19 trước thềm Olympic Tokyo 2020
Trước thềm Olympic Tokyo 2020, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã phải đón nhận thông tin không vui khi một thành viên bị phát hiện nhiễm Covid-19.
Roger Federer chia tay Olympic Tokyo 2020Roger Federer chia tay Olympic Tokyo 2020
Một tin không vui đã đến với những người hâm mộ banh nỉ thế giới là việc tay vợt huyền thoại Roger Federer mới đây đã tuyên bố rút lui khỏi Olympic Tokyo 2020.
Solskjaer giải thích việc MU cho Bailly và Diallo dự OlympicSolskjaer giải thích việc MU cho Bailly và Diallo dự Olympic
Ole Gunnar Solskjaer cho biết ông không thể cản đường bộ đôi Eric Bailly và Amad Diallo tham dự Thế vận hội Tokyo năm nay cùng Bờ Biển Ngà.
INFOGRAPHIC: 18 gương mặt tranh tài tại Olympic 2020 của đoàn TTVNINFOGRAPHIC: 18 gương mặt tranh tài tại Olympic 2020 của đoàn TTVN
Vào ngày 18/7 tới đây, 43 thành viên của đoàn TTVN, trong đó có 18 gương mặt VĐV xuất sắc sẽ lên đường sang Nhật để tham dự Olympic 2020, diễn ra từ ngày 23/7...

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X