Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Kỷ lục Olympic bị phá vỡ trong tấm HCV đầu tiên tại Thế vận hội Tokyo 2020

Thứ Bảy 24/07/2021 09:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cách đây ít phút, đoàn thể thao Trung Quốc đã có được tấm HCV đầu tiên ở bộ môn bắn súng trường hơi cá nhân 10m nữ.

Ngay sau lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo 2020 vào tối qua 23/7, tấm HCV đầu tiên tại đại hội năm nay đã tìm thấy chủ nhân.

VĐV bắn súng Trung Quốc Yang Qian lên ngôi nội dung 10 m súng trường hơi nữ
VĐV bắn súng Trung Quốc Yang Qian lên ngôi nội dung 10 m súng trường hơi nữ tại Olympic Tokyo 2020

Và người có vinh dự đó là VĐV Yang Qian. Cô giành được 251,8 điểm tại bài thi của mình, đồng thời xô đổ kỷ lục Olympic ở nội dung thi này. Tuy nhiên số điểm mà Yang Qian giành được chưa thể giúp cô phá kỷ lục thế giới.

Bởi kỷ lục thế giới hiện tại ở nội dung này đang thuộc về xạ thủ người Ấn Độ Chandela Apurvi thiết lập vào ngày 23/02/2019. Số điểm mà Chandela có được là 252,9 điểm. 

Về nhì ở phần thi Súng trường 10m nữ tại kỳ Olympic lần này là VĐV Anastasiia Galashina của đoàn thể thao Olympic Nga với chỉ 0,7 điểm ít hơn Yang Qian. Anastasiia giành được 251,1 điểm. Còn người giành tấm HCĐ là nữ xạ thủ Nina Christen của Thụy Sĩ với 230,6 điểm.
Huy chương Olympic Tokyo 2020
Bộ huy chương Olympic Tokyo 2020 đầu tiên đã được trao ở môn Bắn súng 10m nữ

 


Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X