Với Ruben Amorim, Mason Mount sẽ tìm lại đỉnh cao?

Tác giả Elflaco - Chủ Nhật 01/12/2024 00:00(GMT+7)

Khi Mason Mount gia nhập Manchester United từ Chelsea vào mùa Hè năm ngoái, người hâm mộ Qủy đỏ” có nhiều lý do để phấn khích. Bất chấp không có được thành tích đáng chú ý ở mùa bóng 2022/23 (chủ yếu vì chấn thương) nhưng Mount vẫn là 1 trong những tiền vệ được đánh giá cao nhất tại Premier League, là thần tượng lớn tại Stamford Bridge trong 4 năm chơi cho đội một The Blues.

 

Cho tới trước trận Man United thắng Bodo Glimt ở Europa League, mùa giải 2024/25 của Mount dường như không có sự khác biệt. Lý do chính vẫn liên quan đến thể trạng của cầu thủ này. Mount mới chỉ ra sân 228 phút và chưa đặt dấu giày vào bất kỳ bàn thắng nào.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của tân huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim - thay thế Erik Ten Hag, đang mang lại niềm hy vọng mới rằng: Mount có thể tìm lại phong độ tốt nhất của mình. 

Trận ra mắt của Amorim, hòa 1-1 trên sân Ipswich Town, Mount được tung vào sân trong hiệp 2 và dấu hiệu ban đầu là rất tích cực.

 

“Mason Mount… Tôi phải nói với các bạn rằng tôi yêu chàng trai này,” Amorim đã nói như thế trong cuộc họp báo trước trận đầu tiên của ông “Các bạn có thể nhìn vào mắt cậu ấy [và thấy] rằng Mason khát khao cống hiến đến như thế nào. Với tôi, đó chính là điều quan trọng nhất ở một cầu thủ. 

“Tôi biết Mason đã trải qua một quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, nhưng bây giờ cậu ấy đang cố gắng lấy lại thể trạng tốt trạng tốt nhất, để từ đó có thể thể hiện tất cả tài năng của bản thân như đã từng với Chelsea”.

Trong bối cảnh có nhiều lời bàn tán về việc các cầu thủ United phải học cách để thích nghi với vị trí hoặc vai trò mới trong hệ thống (3-4-3 cùng các biến thể hàng thủ 3 người) của Amorim thì Mount chắc chắn là 1 trong số ít “Quỷ đỏ” hoàn toàn sẵn sàng. Điều này được chính HLV Amorim khẳng định: 

“Cậu ấy đã chơi (và chơi rất tốt) trong hệ thống tương tự, trước đây. Vì vậy, tôi tin là Mason sẽ không gặp vấn đề trong việc thích ứng. Tôi có 2 vị trí hoàn toàn phù hợp cho Mason”.

Trong 2 mùa giải 2020-21 và 2021-22, Mount chắc chắn là 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, khi sở hữu tổng ghi bàn vào kiến tạo lên tới 32, tốt hơn bất kỳ đồng đội nào tại The Blues.

 

Thống kê cho biết, trong quãng thời gian đó, Mount - thường xuyên đảm nhiệm vai trò “một số 10 lệch” trong đội hình Chelsea - đứng thứ 5 Premier League ở số đường chuyền tạo cơ hội (135), thứ 8 giải đấu ở số pha kiến tạo thành bàn (15) và thứ 4 ở tổng kiến tạo kỳ vọng (13.8 xA).

************

Đến lúc này đã có thể khẳng định: Amorim chắc chắn sẽ triển khai hệ thống ưa thích (3-4-3) của ông tại Man United. Không khó để nhận thấy, khi ở trạng thái kiểm soát bóng, khối đội hình United sẽ chuyển thành 3-2-5 còn khi ở trạng thái không bóng, kết cấu sẽ là 5-2-3. Vị trí trung bình đội hình United trong trận ra mắt của Amorim, trước Ipswich, đặc tả khá cụ thể thực tế này.

 

Dù Amorim hơn một lần khẳng định, Sporting Lisbon và Man United là 2 “thế giới hoàn toàn khác” và Quỷ đỏ không thể chơi như cách Sporting, nhưng có thể tin rằng HLV người Bồ Đào Nha muốn United trở thành một đội bóng linh hoạt, chủ động vào chơi thứ bóng đá có cường độ cao.

Mount đã phát triển mạnh mẽ trong một hệ thống không quá khác biệt dưới thời Thomas Tuchel tại Chelsea. Ví dụ, trong mùa giải 2021/22, Mount chủ yếu chơi như một trong hai số 10 phía sau tiền đạo trong sơ đồ 3-4-2-1. Vai trò của “số 10” đòi hỏi Mount phải là một mối đe dọa tấn công khi có bóng, nhưng chính khả năng hoạt động hiệu quả khi ở trạng thái KHÔNG BÓNG của chàng trai này mới là sự khác biệt.

Mount là cầu thủ không thể thiếu trong lối chơi pressing tầm cao của Chelsea. Anh thuộc Top 20 Premier League 2021/22 ở số lần giành quyền kiểm soát bóng ở phần sân đối phương (40), nhiều hơn 10 đơn vị so với bất kỳ cầu thủ nào khác của Chelsea. 

 

Dưới thời Ten Hag, Mount được sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau, đảm nhiệm đủ loại công việc ở hàng tiền vệ, ở cả hai cánh và thậm chí là vị trí 'số 9 ảo' trong cuộc khủng hoảng chấn thương của United mùa giải trước. Nhưng luôn có một cảm giác rằng sự đa năng của Mount khiến anh không thực sự có được một vị trí trong đội và bị nhồi nhét vào nhiều vai trò khác nhau.

Tuy nhiên, ngay cả như thế, Mount vẫn xếp hạng nhất trong số các cầu thủ United tại Premier League về số pha tắc bóng bình quân mỗi 90 phút (3,9) và nằm trong Top 3 đội ở số lần giành được quyền kiểm soát bóng ở 1/3 giữa sân (3,68) và 1/3 cuối sân (1,1). Cường độ và chất lượng làm việc KHÔNG BÓNG của Mount vẫn là một thú gì đó rất khác biệt!

 

United thường xuyên bị chỉ trích vì phương pháp pressing “dở ông dở thắng” của họ dưới thời Erik ten Hag. Với một Mount hoàn toàn khỏe mạnh và được Amorim sử dụng đúng cách - đúng chỗ, chất lượng gây áp lực của “Quỷ đỏ” chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể. 

Khả năng di chuyển không bóng thông minh khi đội nhà triển khai tấn công chắc chắn là 1 trong những điểm mạnh nhất của Mount. Ở mùa giải Premier League 2021/22, Mount nhận được 10.5 đường chuyền tịnh tiến bóng mỗi 90 phút - nhiều nhất Chelsea. 

 

Điều này không chỉ làm nổi bật khả năng tìm kiếm không gian mà còn cho thấy chất lượng kỹ thuật của Mount khi nhận bóng giữa các tuyến và trong các khu vực chật chội. Đây là khía cạnh đặc biệt quan trọng trong các bài vở mà Amorim muốn triển khai tại MU.

Và bất kỳ ai xem trực tiếp trận Man United thắng Bodo Glimt hẳn đã thấy được điều này. Trước tình huống đánh gót chuyền bóng cho Urgate kiến tạo ở bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 của Hojlund, là một Mason Mount với những bước chạy chỗ không bóng “vi diệu” gây rối loạn hàng thủ đối phương, đồng thời mở ra không gian tiến lên cho đồng đội.

 

Những gì hay nhất của Mason Mount vẫn vẹn nguyên, chờ Amorim khai thác. Nếu có một cầu thủ MU hưởng lợi lớn từ việc Amorim trở thành HLV Quỷ đỏ, thì đó chắc chắn phải là Mount. Thứ duy nhất có thể ngăn cản Mount đột phá trong hệ thống của Amorim, có lẽ chỉ là… chấn thương mà thôi.

Nguồn tham khảo: Why Mason Mount Could Thrive at Ruben Amorim’s New Manchester United (the Analyst)

Ruben Amorim ôm Kobbie Mainoo, rạng rỡ với Luke Shaw và Mason Mount
HLV Ruben Amorim đã chính thức rời Sporting để đến Anh làm việc, ông vừa gặp gỡ các cầu thủ MU, những người không lên tuyển trong tháng này.
Ruben Amorim tiết lộ kế hoạch sử dụng Mason Mount
Theo chia sẻ từ HLV Ruben Amorim, ông có tới hai kế hoạch để sử dụng Mason Mount và sẽ có hệ thống phù hợp cho cầu thủ này.
Ruben Amorim dành lời khen đặc biệt cho Mason Mount
Ruben Amorim đã dành lời khen cho Mason Mount khi thấy cầu thủ này mang khát khao thi đấu cực lớn.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Hãy gạt cảm xúc sang một bên, Man Utd cần phải cân nhắc kĩ lưỡng về Michael Carrick

Có lẽ tôi chẳng cần phải dẫn chuyện vòng vo làm gì. Lần đầu tiên Manchester United sa thải một vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khó tính trong bối cảnh đội bóng này đang kém 2 bậc so với nhóm dự Champions League, họ đã bổ nhiệm một cựu cầu thủ mang tính biểu tượng nhưng chưa có kinh nghiệm huấn luyện ở thế giới bóng đá đỉnh cao làm thuyền trưởng tạm quyền... và sau đó thắng 14/19 trận tiếp theo.

Ký ức bóng đá: Đã từng có cái tên tiệm cận Gerrard và Lampard tại Premier league

Trong kỷ nguyên Premier League, khi nói về hình mẫu của một tiền vệ trung tâm toàn diện, đại đa số chúng ta đều nhớ về bộ đôi Steven Gerrard và Frank Lampard. Suốt nhiều năm liền, họ từng là biểu tượng của giải đấu với bộ kỹ năng chơi bóng ấn tượng. Từ tư duy bóng đá, tố chất thủ lĩnh, khả năng dẫn dắt lối chơi của toàn đội, dứt điểm, kiến tạo và thậm chí cả sút phạt, mọi thứ đều gần như hoàn hảo. Ấy thế mà vẫn có người đã từng tiệm cận với trình độ của cả hai huyền thoại trên.

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.

Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?

Xét một cách tổng quát, Marcus Rashford đã có một mùa giải tương đối thành công theo dạng cho mượn từ Barcelona, ngay cả khi anh không phải là nhân tố được HLV Hansi Flick ưu tiên sử dụng. Thế nhưng vì sao tiền đạo người Anh chưa chắc đã được giữ lại Camp Nou sau khi mùa giải năm nay khép lại?

Có đáng không khi Perez muốn tái hợp Jose Mourinho?

Suốt tất cả những năm tháng ấy, 9 năm chỉ có một danh hiệu, 11 năm không thật sự tiến gần tới chức vô địch quốc nội, 12 năm không thắng nổi một trận nào ở vòng knock out Champions League, hy vọng mong manh về cuộc tái hợp với Real Madrid vẫn lẩn khuất đâu đó như một ngọn lửa cũ chưa tắt hẳn.

Bruno Fernandes: "Chơi ở vị trí của tôi phải thật liều!"

Tờ Opta Analyst đã có một buổi trò chuyện độc quyền với đội trưởng Bruno Fernandes của Manchester United để “mổ xẻ” mùa giải 2025/26 rực rỡ của anh, và lý do vì sao chúng ta cần đặt các con số thống kê được ghi nhận ở ngôi sao người Bồ Đào Nha vào đúng bối cảnh thì mới có thể hiểu hết giá trị thực sự của anh.