Thomas Partey: Bản hợp đồng ngày cuối và kỳ vọng tại Arsenal

Tác giả CG - Thứ Ba 06/10/2020 12:09(GMT+7)

Arsenal đã khép lại kỳ chuyển nhượng mùa hè của họ bằng Thomas Partey - cái tên mà họ đã theo đuổi từ lâu. Đây là một sự bổ sung chất lượng cho tuyến tiền vệ của đoàn quân HLV Mikel Arteta.

 
“Không thể chuyển nhượng”; “Nếu cậu ấy đến từ Anh hoặc Đức, cậu ấy đã nổi bật hơn. Nhưng cậu ấy lại xuất thân từ học viện của Atletico Madrid nên cậu ấy chỉ là Thomas”,… Đó là một vài chia sẻ của HLV Diego Simeone về Thomas Partey trong quá khứ. Chỉ chừng đó thôi chúng ta có thể phần nào cảm nhận được sự quan trọng tiền vệ người Ghana trong lối chơi của Atletico Madrid dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Argentina.
 
THOMAS PARTEY TỚI ARSENAL NHƯ THẾ NÀO?
 
Trở nên không thể thiếu tại đội bóng thủ đô Madrid trong khoảng 3 mùa giải trở lại đây, Partey cũng là mục tiêu theo đuổi của Arsenal. Việc kích hoạt phí giải phóng hợp đồng 50 triệu euro cho thấy “Pháo thủ” quyết tâm bổ sung chất lượng đội hình cho mục tiêu trở lại với vị thế cao nhất của bóng đá Anh như thế nào.
 
Thực chất, Arsenal đã quan tâm Partey từ năm 2014 khi anh còn được cho mượn ở Almeria. Người để mắt tới cầu thủ Ghana là tuyển trạch viên Francis Cagigao - một trong những nhân vật đã phải rời Arsenal trong đợt cắt giảm nhân sự gần đây. Con mắt nhìn người của Cagigao đã được chứng minh khi ông là người đề xuất chiêu mộ những Cesc Fabregas, Robin van Persie, Hector Bellerin,… Sau khi HLV Unai Emery tới thay thế HLV Arsene Wenger, Cagigao đã đề đạt việc chiêu mộ Partey với nhà cầm quân người Tây Ban Nha và Sven Mislintat - Trưởng bộ phận tuyển trạch.
 
Khi Arsenal tiếp đón Napoli ở tứ kết lượt đi Europa League mùa giải 2018/2019, đội ngũ người đại diện của Partey cũng có mặt trên sân Emirates. Sau đó, hai bên đã có những cuộc nói chuyện và phía tiền vệ người Ghana đưa ra yêu cầu mức lương lên tới 250.000 euro/tuần, phí chiêu mộ 2,5 triệu euro cộng thêm phí hoa hồng cho người đại diện. Cộng thêm phí phá vỡ hợp đồng với Atletico Madrid là 50 triệu euro, đây trở thành một thương vụ đắt đỏ. Thời điểm ấy, ưu tiên của ủy ban chuyển nhượng Arsenal là vị trí tiền đạo cánh trong đó mục tiêu số một là Wilfried Zaha. Cuối cùng, đội bóng chủ sân Emirates đưa về Nicolas Pepe dưới dạng trả góp và mượn Dani Ceballos từ Real Madrid.
 
Song, Arsenal vẫn tiếp tục theo dõi Partey. Bản thân tiền vệ người Ghana cũng chú ý và quan tâm tới CLB thành London. Sau khi đã chiêu mộ Willian, trung vệ Gabriel Magalhaes, mượn Ceballos thêm một mùa giải cũng như gia hạn hợp đồng thành công với đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang, mục tiêu tiếp theo của HLV trưởng Arteta và Giám đốc Kỹ thuật Edu là bổ sung thêm một tiền vệ nữa.
 
Lúc này, họ tạm gác Partey sang một bên để tập trung cho tiền vệ sáng tạo Houssem Aouar của Lyon. Giám đốc Kỹ thuật Edu và người đồng cấp bên phía Lyon là Juninho Pernambucano đã có những cuộc nói chuyện. Bản thân đội bóng nước Pháp sau đó cũng đã chiêu mộ thành công một cầu thủ chơi ở vị trí tương tự với Aouar là Lucas Paqueta từ AC Milan. 
 
Tuy nhiên, việc chủ tịch Jean-Michel Aulas tỏ ra cứng rắn và không khoan nhượng với những yêu cầu của mình khiến Arsenal từ bỏ. Họ quay trở lại với việc bổ sung một tiền vệ trung tâm trong bối cảnh Matteo Guendouzi và Lucas Torreira đều sắp sửa rời đi.
 
Arteta và Edu đã nhắm tới Jorginho. Đây cũng là cầu thủ mà chiến lược gia người Tây Ban Nha yêu thích và từng muốn đưa về Manchester City khi ông còn là trợ lý cho HLV Pep Guardiola. Nhưng khi mà Chelsea không chiêu mộ Declan Rice, họ thông báo với Arsenal rằng Jorginho không phải để bán. Lúc này, “Pháo thủ thành London” mới quay trở lại với Partey. Thị trường chuyển nhượng mùa hè bước sang ngày cuối cùng. 
 
 
Các cuộc đàm phán giữa hai bên không diễn ra trực tiếp mà thông qua LaLiga. Đại diện của Arsenal đã tới trụ sở LaLiga và đặt lên bàn số tiền 50 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Partey với Atletico Madrid. Thương vụ được kích hoạt trong những giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020. Tân binh 27 tuổi sẽ mang áo số 18 tại đội bóng chủ sân Emirates.
 
The Athletic cho biết: “Dù các thương vụ trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng thường đi kèm với sự hoảng loạn, song Arsenal lại tiếp cận một cách bình tĩnh. Những người hiểu chiến lược chuyển nhượng của Arsenal đã khá ngạc nhiên khi CLB cuối cùng lựa chọn tiến hành thương vụ đắt giá nhất trong danh sách chuyển nhượng của họ. Có thể hiểu rằng nếu xét về tiền lương, tổng giá trị thương vụ Partey có thể lên tới 100 triệu euro”.
 
SỰ TOÀN DIỆN CỦA THOMAS PARTEY
 
“Thomas là một trong những người hiểu rõ vị trí của mình nhất. Cậu ấy có khả năng chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công, dứt điểm, ghi bàn, kiến tạo và chuyền bóng giữa các tuyến”, đó là những gì HLV Diego Simeone nhận xét về giá trị trong lối chơi của Thomas Partey. Vẻ bề ngoài của Partey dễ tạo ra cảm giác anh là một mẫu tiền vệ chỉ làm nhiệm vụ “dọn dẹp”, đánh chặn. Tuy nhiên, đóng góp của anh nhiều hơn thế.
 
Khả năng lựa chọn vị trí và không ngại tranh chấp giúp anh trở nên mạnh mẽ trong việc ngăn chặn các đợt tấn công của đối thủ. Tính riêng tại LaLiga mùa trước, WhoScored cho biết trong số các tiền vệ trung tâm của Atletico Madrid, Partey đứng thứ ba về số pha tắc bóng/90 phút (3,6 lần), trong đó xếp thứ hai về số tình huống thành công (2,5 lần); đứng thứ nhất về số pha cắt đường chuyền/90 phút (1,7 lần).
 
Sau đó, khi đã có bóng, anh có thể phá vỡ các tuyến của đối phương bằng khả năng cầm bóng đột phá. Thống kê của WhoScored chỉ ra mùa giải 2019/2020 tại LaLiga, Partey thực hiện trung bình 2,3 pha rê bóng qua người/90 phút, trong đó số lần thành công trung bình/90 phút là 2 (xếp thứ 3 trong số các tiền vệ trung tâm của Atletico Madrid). 
 
Ta có thể thấy sự ổn định và chắc chắn ở khả năng cầm bóng của Partey là khá tốt. Nói cách khác, kỹ năng “kéo bóng” lên phía trên của tiền vệ 27 tuổi có thể khiến đối phương phải rối loạn.
 
Đây là điều đã được rèn giũa sau khi được thi đấu nhiều. HLV Jose Luis Oltra - cựu HLV trưởng Mallorca trong thời gian Partey được cho mượn tại đây - chia sẻ với Sky Sports về giai đoạn dẫn dắt cầu thủ Ghana: “Có những lúc cậu ấy để mất bóng ở những khu vực nguy hiểm gần các trung vệ. Cậu ấy gặp khó khăn trong việc xoay người ở khu vực đó và những đường chuyền đầu tiên không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cậu ấy mắc một vài lỗi, tuy nhiên chúng tôi luôn ở bên, cho cậu ấy xem các video. Cậu ấy tiếp thu lời khuyên và mọi điều chúng tôi cố gắng chỉ bảo”.
 
Khả năng tung đường chuyền trực diện cũng là một yếu tố nữa tạo nên lối chơi của Partey. WhoScored chỉ ra Partey là tiền vệ chuyền dài tốt nhất Atletico Madrid với trung bình 3,6 đường chuyền thành công/90 phút ở LaLiga. Trong khi đó, Sky Sports thống kê tại riêng đấu trường Champions League mùa giải trước, tiền vệ 27 tuổi đứng đầu Atletico Madrid về số đường chuyền vào 1/3 cuối sân (81) và số đường chuyền tạo ra cơ hội từ tình huống bóng sống (11).
 
Javi Banos - cựu HLV đội trẻ Atletico Madrid - chia sẻ với Sky Sports: “Tôi nghĩ điều cậu ấy đã cải thiện trong những năm gần đây là khả năng tung đường chuyền quyết định. Cậu ấy không chỉ là một tiền vệ phòng ngự. Hiện tại cậu ấy là cầu thủ phiêu lưu hơn, di chuyển tự do cộng thêm khả năng ghi bàn”.
 
 
Quả thực Arsenal đã có một bản hợp đồng chất lượng trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, một người sở hữu lối chơi toàn diện. Giờ là lúc chúng ta cùng xem anh sẽ thể hiện ra sao trong màu áo mới, dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta - một người có triết lý hết sức rõ ràng. 
 
Có một câu chuyện về tiền vệ người Ghana như thế này: sau khi gia nhập Mallorca vào mùa hè năm 2013 theo dạng cho mượn, anh đã giới thiệu bản thân rằng “Em là Thomas Partey, không phải ‘fiesta!”. Trong tiếng Tây Ban Nha, “fiesta” đồng nghĩa với từ “party” trong tiếng Anh (tức tiệc tùng).
 
Và biết đâu đấy, một ngày nào đó trên khán đài sân Emirates, các khán giả sẽ giương tấm biểu ngữ “No Partey, no party”.
 
(Sử dụng tư liệu, tổng hợp từ The Athletic, Sky Sports, WhoScored)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Kieran McKenna: Vua về nhì của Ipswich Town

Ở 2 mùa giải gần nhất, Kieran McKenna 2 lần cùng Ipswich Town về nhì, nhưng chẳng có gì phải buồn hay tiếc nuối, vì cả 2 lần về nhì kể trên đều mang lại niềm vui cho mọi CĐV của CLB này.

Có một Jadon Sancho tự tin và kiêu hãnh ở Dortmund

Jadon Sancho rời Dortmund gia nhập Man United vào mùa Hè 2021. Ba mùa giải cuối cùng cho Dortmund trước khi cập bến "Quỷ đỏ", tổng thành tích ghi bàn và kiến tạo mỗi mùa của Sancho luôn là +29 G/A. Trong 2 mùa giải rưỡi khoác áo MU trước khi trở lại Dortmund theo Hợp đồng cho mượn, Sancho chỉ đặt dấu giày vào… 18 bàn.

Gabriel Martinelli: Thay đổi để thích nghi hoặc ngồi dự bị!

Cầu thủ chạy cánh người Brazil chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt để đòi lại vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của HLV Mikel Arteta tại Arsenal, nhất là khi “người đóng thế” Leandro Trossard đang làm rất tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Marco Reus: Yêu, sống và cảm nhận...

Lòng trung thành là giá trị xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Chúng ta sẽ chẳng thể trách cầu thủ mong muốn ra đi tìm thử thách mới, nhưng một người gắn bó với một đội bóng suốt hơn một thập kỷ thì đó là giá trị đáng trân trọng.

Neymar: Từ thiên tài tới bi hài

Chấn thương, tiệc tùng, những vụ bê bối khiến sự nghiệp của Neymar lao dốc rất nhanh. Ở tuổi 32, liệu anh có thể trở lại đỉnh cao hay không?

Francesco Acerbi: Đóa hoa nở muộn

36 tuổi mới có lần đầu tiên vô địch Serie A dù đã chơi bóng ở Ý từ năm 2006, nếu ví Francesco Acerbi là một đóa hoa nở muộn thì người nuôi trồng đóa hoa ấy là Simone Inzaghi.

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.