Shunsuke Nakamura: Câu chuyện về một người Châu Á vĩ đại

Tác giả Ole - Thứ Sáu 24/06/2022 16:50(GMT+7)

Giai đoạn cuối thập niên 90s của thế kỷ trước lần lượt chứng kiến những idol trong làng bóng đá Nhật Bản bước ra thế giới, là Hidetoshi Nakata và Shunsuke Nakamura. So với người đồng hương Nakata từng làm khuấy động nhiều sân cỏ nước Ý cùng các sàn catwalk nổi tiếng, dường như Nakamura có một đời sống ngoài bóng đá có phần trầm lắng và kém nổi bật hơn, thế nhưng về thành tích, anh lại vượt trội hơn hẳn về số lượng danh hiệu cũng như sự bền bỉ. 

 

Đến thời điểm hiện tại, “ông già” Nakamura vẫn đang từng ngày chiến đấu cùng thời gian để cố gắng giữ lại niềm đam mê chơi bóng bất diệt của mình. Dù chỉ là khoác áo Yohokama tại J-League 2 nhưng “lão tướng” người Nhật Bản vẫn luôn thể hiện thái độ nghiêm túc trong mỗi buổi tập, từng đường bóng, từng bước chạy. Cùng với chiến binh không tuổi Kazu Miura, một cầu thủ kỳ cựu khác năm nay đã bước sang tuổi 55, cái tên Nakamura chính là hiện thân cho hình ảnh của những “cây trường sinh” thực thụ trong bóng đá hiện đại. 

Tầm ảnh hưởng của Nakamura ở những đội bóng anh từng đi qua là không thể thay thế. Trong suốt gần một thập kỷ chơi bóng tại châu Âu, cho dù là Reggina ở miền Nam nước Ý vốn tràn ngập ánh nắng mặt trời cho đến miền đất phương Bắc Scotland lạnh lẽo cùng Celtic, nơi nào người ta cũng xem Nakamura như một huyền thoại đích thực. Anh vốn dĩ không phải mẫu cầu thủ chỉ sống nhờ những khoảnh khắc, mặc dù rất nhiều lần Nakamura cũng từng mang đến vô vàn cảm xúc bất tận cho người hâm mộ bằng những pha làm bàn đẹp mắt của mình. 

Có một câu chuyện kể lại rằng trong một show truyền hình thực tế tại Nhật Bản vào năm 2012, người ta đã mời Nakamura tham gia thử thách… đưa bóng vào xe bus đang chạy qua đường. Cần phải nói thêm rằng, mọi việc diễn ra đều là thật 100% với hàng loạt camera đứng quay trực tiếp và cựu ngôi sao của Celtic, đơn giản là nhẹ nhàng thực hiện một động tác cứa lòng, đưa trái bóng đi thật xoáy bay qua cửa sổ xe bus, từ khoảng cách khoảng 20 mét. Nhiều người tỏ ra trầm trò trước khả năng điều khiển trái bóng tinh tế của Nakamura nhưng đối với những khán giả tại giải VĐQG Scotland, điều này có vẻ như quá đỗi bình thường. Họ từng chứng kiến tiền vệ người Nhật thực hiện nhiều siêu phẩm hơn thế. Bàn về khả năng sút phạt thì Nakamura không hề kém cạnh so với những David Beckham, Ronaldinho hay Andrea Pirlo là mấy…     

 

chuyển nhượng trị giá 2,5 triệu bảng của ngôi sao sinh năm 1978 từ Reggina sang Celtic vẫn luôn được người đời sau này đánh giá là một “món hời” trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại. Suốt 4 năm khoác áo đội bóng Scotland, Nakamura đã giúp Celtic đoạt 3 chức vô địch quốc nội, 3 danh hiệu Cúp Quốc gia và lọt vào vòng loại trực tiếp ở đấu trường Champions League. Tại thành phố Glasgow, cầu thủ người Nhật không chỉ là một “chuyên gia bóng chết” ngoại hạng, mang đến những sắc màu mới cho giải VĐQG Scotland mà còn giữ vai trò “nhạc trưởng” trong lối chơi của đội bóng chủ sân Celtic Park.

Thực tế cho thấy, Stilian Petrov có thể là một ngôi sao đẳng cấp ghi bàn đều đặn trên hàng công, trong khi những tiền vệ “chém đinh chặt sắt” như Neil Lennon hay Roy Keane mang đến sức chiến đấu phù hợp với văn hóa bóng đá kiểu Ăng-lê, nhưng Nakamura lại là một điều gì đó rất khác. Anh sáng tạo, khéo léo, sở hữu kỹ thuật đáng kinh ngạc và khả năng sút phạt thì miễn bàn. Mùa giải 2006/07, khi Celtic chạm trán Man United ở Champions League, những màn trình diễn vô song của Nakamura đã thực sự giúp anh tỏa sáng trên sân khấu trời Âu. Trong cả hai trận lượt đi lượt về, thủ thành kỳ cựu Edwin Van der Sar đều phải chấp nhận trở thành nạn nhân bởi những siêu phẩm đá phạt do Nakamura thực hiện.

 

Tất nhiên, những tình huống bóng chết cũng chỉ là một phần làm nên thương hiệu Nakamura. Công bằng mà nói, trong tất cả những “số 10” của bóng đá Nhật Bản, anh chính là người toàn diện, xuất chúng và bền bỉ nhất. Ở Nakamura, người ta luôn cảm nhận được nét tinh tế, hào hoa trong một “trequartista” cổ điển nhưng hiếm khi thấy anh rườm rà hay phô diễn. Đối với tiền vệ người Nhật, sự hiệu quả và tính đồng đội luôn được ưu tiên lên hàng đầu. Điều này xét cho cùng cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi 3 năm khoác áo Reggina chính là quãng thời gian mà Nakamura có thể thấm nhuần tư tưởng Calcio, thông qua những triết lý chiến thuật tinh vi nhất của bóng đá thời bấy giờ. 

Là một người nghiêm túc và kỷ luật với sự nghiệp, khá dễ hiểu vì sao khi Nakamura đủ sức duy trì sự nghiệp tới tận bây giờ, ở độ tuổi 43, khi mà phần lớn những cầu thủ cùng thế hệ của anh đã nói lời rời xa sân cỏ hoặc chuyển sang làm công tác huấn luyện. Tất nhiên, vẫn sẽ tồn tại nhiều sự so sánh giữa cựu ngôi sao Celtic bên cạnh Nakata hay Honda, những tiền vệ tấn công xuất chúng khác mà bóng đá Nhật Bản sở hữu trong cùng giai đoạn thập niên 2000s. Mặc dù vậy, xét ở một góc độ nào đó, những gì mà Nakamura đã làm được là hết sức đặc biệt. Anh giống như một viên ngọc quý đã đưa nền bóng đá châu Á bước ra ánh sáng trời Âu. Ngay cả khi không phải là một con người giàu cá tính có khả năng chiếm sóng truyền thông giống như đồng đội Nakata thì cái tên Nakamura vẫn luôn được người ta nhớ đến như một huyền thoại, một cầu thủ điển hình đại diện cho tinh thần Nhật Bản cùng đức tính khiêm nhường và giản dị.

Giờ đây, khi mà những khoảnh khắc vinh quang trên sân cỏ châu Âu đã tạm thời lùi vào quá khứ thì Shunsuke Nakamura vẫn miệt mài chạy những bước chạy cuối cùng để thắp lên ngọn lửa đam mê chơi bóng bất tận của mình. Câu chuyện về anh, đích thực là câu chuyện về một người châu Á vĩ đại.

-Ole-       

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tháng 7 sắp kết thúc và Jadon Sancho vẫn đang thất nghiệp

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa mùa giải mới sẽ bắt đầu, thế nhưng Jadon Sancho vẫn chưa thể tìm kiếm bến đỗ mới cho sự nghiệp. Từng là ngôi sao được các ông lớn Châu Âu săn đón, giờ đây tiền vệ người Anh phải chật vật tìm kiếm cơ hội chơi bóng, khi ánh hào quang xưa cũ đã lụi tàn.

Luis de la Fuente: Chạm tới đỉnh cao nhờ lối sống...healthy

Ở độ tuổi 65, chính sự thay đổi ngoạn mục về thể chất nhờ vào lối sống khoa học và lành mạnh đã trở thành chất xúc tác đặc biệt quan trọng giúp HLV Luis de la Fuente duy trì sức khỏe tinh thần để liên tục đưa ĐT Tây Ban Nha vươn tới những danh hiệu tuyệt vời nhất.

World Cup 2026 và cơn bão độc hại

World Cup 2026 khép lại bằng chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ của Tây Ban Nha trước Argentina. Nhưng phía sau chiếc cúp vàng và những khoảnh khắc thăng hoa là một khoảng tối chưa từng có: hơn 7 triệu bài đăng, bình luận có dấu hiệu gây hại hoặc lạm dụng bị phát hiện.

Vì sao mọi người bỗng nhiên ghét Messi?

Tháng 12/2022, cả thế giới ăn mừng khoảnh khắc Messi nâng cao chiếc cúp World Cup. Thế nhưng đến mùa hè này, rất nhiều người lại gọi anh là kẻ gian lận, là nhân vật phản diện. Tất nhiên, phần lớn trong số đó là những người hiếm khi xem bóng đá hoặc các bạn trẻ tuổi teen.

Rodri: Ngôi sao nói không với ánh hào quang từ mạng xã hội

Trong một thời đại mà phần lớn các ngôi sao bóng đá đều sở hữu những tài khoản mạng xã hội cá nhân “bạc tỷ” thì Rodri lại chọn cho mình một con đường hoàn toàn khác. Anh không hề sở hữu bất kỳ tài khoản Facebook, Instagram, X hay TikTok nào cả. Đây thực sự là một câu chuyện kỳ lạ với tiền vệ đang đứng trước cơ hội giành được Quả bóng Vàng lần thứ hai trong sự nghiệp, sau khi tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2026 để giúp ĐT Tây Ban Nha giành được danh hiệu cúp vàng thế giới.