Paulo Dybala: "Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi trao cho trái bóng một nụ hôn"

Tác giả Skeleton - Thứ Hai 03/06/2024 15:44(GMT+7)

“Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi sẽ trao cho cô ấy (quả bóng) một nụ hôn. Tôi muốn cô ấy sẽ ở bên tôi khi tôi thi đấu. Tôi không nói chuyện với cô ấy. Tôi không muốn làm cô ấy cảm thấy chán nản. Tôi trao cho cô ấy ‘un bacio’ (một nụ hôn theo tiếng Ý) để nàng luôn muốn ở gần tôi nhất có thể.” - Paulo Dybala chia sẻ với The Athletic

 

Paulo Dybala không lội qua đài phun nước Trevi như Marcello Mastroianni trong La Dolce Vita. Nhưng anh đã quỳ xuống và cầu hôn người bạn gái của mình bên dòng nước vẫn đang chảy xiết. Khi đó bạn gái của anh - ca sĩ Oriana Sabatini đang ném một đồng xu qua vai và thực hiện một lời ước nguyện.

"Không dễ để chọn một địa điểm để cầu hôn vì ở Rome có hàng ngàn địa điểm mà tôi có thể làm chuyện đó. Tôi cũng không muốn mọi chuyện bị lộ ra ngoài, hoặc để ai đó nói rằng tôi đang tổ chức điều gì đó lớn lao cho đời mình. Vì vậy, tôi đã bàn với vài người bạn rằng chúng tôi sẽ đi ăn tối và quyết định ăn kem sau đó ở gần đài phun nước." - Dybala chia sẻ với The Athletic

Và những người bạn của anh đã có mặt để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đời Dybala bằng những chiếc máy ảnh. Thật tiếc là vị đạo diễn Federico Fellini lại không còn ở trên dương gian để ghi lại khoảnh khắc cầu hôn để đời của Dybala.

Thật tình cờ vào thời điểm đó, Dybala cũng vừa mới trở về từ liên hoan phim Cannes – nơi La Dolce Vita giành giải Cành cọ vàng vào năm 1960. Bên trong Dybala có cũng nét gì đó giống với một 'regista', nó giống như cách người Ý vẫn hay sử dụng từ này cho cả hai nghĩa là một vị đạo diễn phim tài ba và một cầu thủ chơi kiến tạo trong một đội bóng. Tại liên hoan phim Cannes, anh dạo bước trên thảm đỏ cùng với cô bạn gái Sabatini.

Dybala cùng người yêu - ca sĩ Oriana Sabatini tại Liên hoan phim Cannes

"Có lẽ khi tôi không còn chơi bóng đá nữa, tôi sẽ thử diễn xuất để giành giải thưởng trên phim ảnh xem sao" Dybala nói đùa.

Chủ sở hữu người Mỹ của AS Roma - Gia đình Friedkin tất nhiên là có thể giúp Dybala làm chuyện này.

Giới chủ của Roma đã có mặt ở miền nam nước Pháp để tới quan sát một đội bóng khác mà họ đang sở hữu tại đây là - AS Cannes. Ngoài việc đến xem xét tình hình của đội bóng mình sở hữu, gia đình Friedkin cũng góp mặt trong vai trò nhà phân phối và sản xuất những bộ phim đình đám như 'Parasite' (Ký sinh trùng) hay 'Killers of the Flower Moon' (Vầng trăng máu). Nếu để ví von một chút thì tầm cỡ ngôi sao của Dybala với đội bóng của gia đình Friedkin đang sở hữu chẳng khác nào vai trò của Leonardo DiCaprio với những bộ phim của đạo diễn Martin Scorsese. Nhưng không chỉ dừng lại ở tầm cỡ ngôi sao của AS Roma mà Dybala còn là một trong những cầu thủ xuất sắc hàng đầu của Serie A trong một thập kỷ vừa qua. Anh chính xác là một tài năng hiếm có của bóng đá thế giới đã đến và thi đấu tại Serie A.

Tại Juventus (CLB cũ của Dybala), anh đã ghi được số bàn thắng ngang bằng với huyền thoại Roberto Baggio - người đã giành danh hiệu quả bóng vàng vào năm 1993 (115 bàn thắng). Ngoài ra, Dybala cũng nhận được rất nhiều sự tin tưởng và hy vọng từ người đàn anh Alessandro del Piero - người đã coi Dybala là một cầu thủ xứng đáng để kế vị những gì mình đã làm được tại Juventus. Còn tại Rome, nơi đây chưa từng chứng kiến một ngôi sao nào mang tầm thế giới đến và thi đấu cho AS Roma kể từ khi Francesco Totti tuyên bố giải nghệ. Ở thời điểm Dybala tới với Roma, 10.000 cổ động viên của AS Roma đã có mặt ở Quảng trường Colosseum để chào đón anh đến với đội bóng.

Dybala tại quảng trường Colosseum trong ngày ra mắt AS Roma 

"Âm nhạc nơi đây đã trở nên khác biệt hơn khi Paulo có mặt trên sân" - HLV Jose Mourinho thời điểm còn làm việc cho AS Roma chia sẻ. Ông cho rằng AS Roma mỗi khi có Dybala trên sân lối chơi sẽ trở nên uyển chuyển và mạch lạc hơn rất nhiều.

Trong 9 tháng của mùa giải 2023/24, Paulo Dybala đã giành giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 lần. Con số 26 bàn thắng + kiến tạo trên mọi đấu trường của anh đã làm chẳng khác gì những thành tích tốt nhất mà anh đã có được ở tuổi đôi mươi.

“Có những cầu thủ có tài năng đến mức bạn phải cho họ một chút tự do khi thi đấu. Tôi đã thi đấu cùng Totti trong vòng 20 năm. Chưa từng có một ai phải chỉ anh ấy sẽ phải làm gì trên sân. Chúng tôi chỉ cố gắng làm phần việc của mình khi thi đấu cùng Totti. Đó là câu chuyện của ngày xưa nhưng bây giờ chúng tôi cũng có một cầu thủ tương tự, và đó là Paulo Dybala. Anh ta là cầu thủ mà chúng tôi cần phải tận dụng một cách triệt để” - HLV Daniele De Rossi chia sẻ về Dybala.

Huyền thoại quá cố của bóng đá Argentina - Diego Maradona trước đây đã từng có những hình ảnh như đang trò chuyện với trái bóng mỗi khi thi đấu. Dybala thì cũng có hành động gần như tương tự nhưng anh lại chọn làm nó theo một cách lãng mạn hơn, anh hôn lên trái bóng giống như cách anh thực hiện lời cầu hôn với người bạn gái của mình. 

“Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi sẽ trao cho cô ấy (quả bóng) một nụ hôn. Tôi muốn cô ấy sẽ ở bên tôi khi tôi thi đấu. Tôi không nói chuyện với cô ấy. Tôi không muốn làm cô ấy cảm thấy chán nản. Tôi trao cho cô ấy ‘un bacio’ (một nụ hôn theo tiếng Ý) để nàng luôn muốn ở gần tôi nhất có thể.” 

 

Mối liên kết đó giống như cách mà Dybala đã làm trong trận đấu với Feyenoord tại Europa League vào tháng 2 vừa rồi. Một cú chạm của Dybala gần như khiến De Rossi phải cấm thấy mất thăng bằng. Đối với khán giả trên khán đài ngày hôm đó, chỉ cần một cú chạm như vậy thôi là đã quá xứng đáng với số tiền mà họ bỏ ra để vào sân xem cầu thủ thi đấu.

Còn đối với những đội bóng đang để mắt tới Dybala thì cú chạm đó chính xác là một lời nhắc nhở với họ rằng tài năng mà họ đang chứng kiến chỉ đang dính với một điều khoản mua bán cực kỳ thấp - 12 triệu euro. Bất kỳ đội bóng nào muốn đưa Dybala về đều có thể đặt lên bàn đàm phán số tiền đó và kích hoạt điều khoản mua bán với Dybala vào tháng 7 sắp tới.

Pha khống chế bóng dính chân của Dybala khiến De Rossi cảm thấy đầy bất ngờ

"Tôi là một cầu thủ thi đấu rất tự nhiên. Tôi phải suy nghĩ và thực hiện hành động mà mình muốn trong 1/1000 của một giây. Có những bên thời điểm trong phòng thay đồ trước trận đấu, tôi có vài suy nghĩ về việc mình sẽ làm gì để làm khó hậu vệ của đối phương. Nhưng khi vào sân mọi chuyện sẽ khác rất nhiều, bạn chỉ có 1-2 giây để quyết định mình sẽ làm gì nên mọi thứ phải có một phản xạ rất nhanh chóng và hoàn toàn đến từ bản năng thi đấu của mỗi người. Mọi thứ sẽ rất khó khăn nếu bạn không một phản xạ tự nhiên với trái bóng. Mọi thứ khi bạn nhìn thấy trước mắt đều là tình huống xảy ra tự nhiên nên sẽ chẳng thể tập trước gì khi đối mặt với một tình huống bất ngờ trên sân" - Paulo Dybala tỏ ra không hề kiêu căng khi được hỏi về những kỹ năng đọc trận đấu và đưa ra quyết định trên sân khi thi đấu trong vai trò của một số 10.

Những cầu thủ có cái kèo trái thi đấu với vai trò và sự tinh tế như Dybala giờ đây đã trở nên rất hiếm hoi trong thế giới bóng đá hiện đại. Những cầu thủ với cái danh 'fantasista' đang ngày càng khó tìm  ở thời đại này.

Tuần vừa rồi, HLV Carlo Ancelotti cũng đã phải than phiền về việc bóng đá Ý bây giờ đang thiếu vắng đi những người có thể kế nhiệm những Baggio, Totti và Del Piero. HLV cũ của Dybala ở Juventus là Max Allegri cũng từng chia sẻ với The Athletic rằng trẻ em ngày nay đã được dạy bảo quá nhiều thứ, các buổi tập của tụi trẻ có quá nhiều khối đội hình được bày ra, quá nhiều chiến thuật phức tạp và có quá nhiều quãng nghỉ. "Nếu một đứa trẻ đi học bóng đá mà chúng chỉ có có 3 buổi tập 1 tuần thì bạn nghĩ chúng sẽ chạm bóng được bao nhiêu lần? 30 lần? Không, số đó thì ít quá, nó sẽ là 90 lần/tuần. Tất nhiên đó là con số quá ít với những măng non mới phát triển".

Thời đại bây giờ có quá nhiều căn nhà để những biển báo như "Cấm chơi bóng tại đây" được đặt lên trên tường nhà. Việc được đá bóng thoải mái tự do cũng những đứa trẻ giờ đã là câu chuyện của quá khứ rồi. Sự phát triển của xã hội đã mang mọi thứ đi xa khỏi tầm với của trẻ em.

"Tôi đã ở Ý 12 năm. Và tôi rất hiếm khi thấy trẻ em được chơi bóng đá trên đường phố. Nếu bạn đến xem lũ trẻ tập bóng đá ở Ý so với quê hương tôi - Argentina, chắc chắn Italia đang thiếu đi sự tự do cho lũ trẻ, đó thực sự là một sự khác biệt trong quá trình tìm kiếm những tài năng. Các cầu thủ trẻ được phép làm những thứ mình muốn và tạo ra những điều mà chưa ai nghĩ tới chứ không phải chỉ nghe quát tháo từ sau tai rằng "Hai chạm thôi", "Chuyền bóng qua đó đi!". Những lời hối thúc đó chính là hành động khiến các tài năng trẻ bị chậm lại trong tư duy rê dắt bóng trong tương lai. Nó còn vô hình chung khiến một đứa trẻ tạo ra cho mình thói quen làm các hành động 'pausa' trong trận. "Pausa" là một khả năng của cầu thủ biết cách đặt chân lên bóng để dừng lại đúng lúc dù chỉ là trong thoáng chốc. Hành động này đem lại sự bình tĩnh cho cầu thủ và giúp họ chờ đợi được thời điểm thích hợp để thực hiện hành động tiếp theo" - Dybala chia sẻ.

 

Bóng đá Châu Âu luôn luôn hướng ánh mắt về bóng đá Nam Mỹ để tìm kiếm cho mình những măng non với sự phóng khoáng và tự nhiên trong lối chơi.

Chẳng hạn như việc chúng ta chứng kiến những thứ xảy ra ở trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Dortmund. Đại diện của Tây Ban Nha sử dụng hai cầu thủ tấn công ở hai bên cánh là Rodrygo và Vinicius Jr. Bóng đá của Ý thì lại chẳng tìm đâu ra được những cầu thủ kiểu như vậy. Họ thậm chí còn đang phải vật lộn trong công cuộc tìm kiếm ra một tiền đạo có khả năng săn bàn từ suốt năm ngoái đến năm nay. Thời điểm còn tại vị ở ghế HLV trưởng của Italia, HLV Roberto Mancini đã phải truy tìm những tiền đạo có thể là gốc Argentina nhưng mang quốc tịch Ý để gọi lên đội tuyển quốc gia. Và sau thời gian tìm kiếm, ông đã triệu tập được Mateo Retegui - một tiền đạo hiện vào thời điểm đó đang chơi cho CLB Tigre của Argentina (hiện giờ đang đá cho Genoa).

"Ở Nam Mỹ bây giờ, chúng tôi có nhiều tài năng hơn bất cứ nơi nào trên hành tinh này” Dybala nhận xét.

AS Roma đã từng tận dụng những tài năng bóng đá tới từ Nam Mỹ trong quá khứ như Alcides Ghiggia, ‘Pluto’ Aldair và Gabriel Batistuta.

Việc có những đồng đội là người Nam Mỹ luôn khiến De Rossi có cảm giác bị chìm trong mê đắm và sự tưởng tượng. Là một tiền vệ và sau đó là đội trưởng của AS Roma, anh đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về những trận Super Clasicos trong quá khứ (trận đấu giữa Boca Juniors và River Plate). Nó đến từ những tấm băng đầu, những mẩu giấy chỉ đạo cho các cầu thủ các cầu thủ đã có thời gian thi đấu tại Argentina như Leandro Paredes, Nicolas Burdisso và Dani Osvaldo. Chính vì thế khi không được AS Roma gia hạn hợp đồng và cũng đã gần đi đến những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp, De Rossi đã quyết định chọn cho mình bến đỗ là Boca Juniors tại Buenos Aires để trải nghiệm những câu chuyện mình được nghe qua. 

"Anh ấy (De Rossi) yêu Argentina. Anh ấy vẫn rất thích Boca Juniors và không khí bóng đá tại Argentina. Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ muốn trở lại và làm HLV ở Argentina. Chúng ta hãy chờ xem liệu đó có thể xảy ra hay không. Nhưng ở thời điểm này, tôi hy vọng là anh ấy sẽ có một sự nghiệp huấn luyện thành công và có thể ở lại Châu Âu trong một thời gian dài. Tôi mong De Rossi có thể giành được những danh hiệu, xây dựng những đội hình tuyệt vời và tiếp tục làm tốt những phần việc mà anh ấy vẫn đang thực hiện. De Rossi xứng đáng với những điều đó" - Dybala chia sẻ về De Rossi.

 

De Rossi đã vực dậy tinh thần của AS Roma sau khi đảm nhận vị trí HLV trưởng từ tay của cựu HLV Jose Mourinho vào hồi đầu năm nay. Và quả thật De Rossi đã làm mọi thứ tốt đến nỗi nhà Friedkins đã quyết định chuyển anh từ một HLV tạm quyền của đội thành HLV chính thức của AS Roma bắt đầu từ tháng 4/2024 - thời điểm mà AS Roma đang ở rất gần ngưỡng cửa được thi đấu tại Champions League vào mùa sau. Nhưng việc bị Bayer Leverkusen loại ở vòng bán kết và kết thúc ở vị trí thứ 6 tại Serie A mùa này khiến giấc mộng đó đã không thể hoàn thành. Sự tiếc nuối đó còn đến khi mùa này Serie A có đến 5 suất được dự Champions League vào mùa sau và đó chẳng thể nào là cơ hội tốt hơn để đội bóng như AS Roma chấm dứt 8 năm vắng bóng tại đấu trường cấp cao nhất của CLB tại Châu Âu. 

"Không một ai thích việc kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6. Chúng tôi thực tế có thể về đích ở vị trí cao hơn ở Serie A mùa này. CHúng tôi chơi thực sự tốt vào một số thời điểm của mùa giải nhưng rốt cuộc lại chỉ về đích ở vị trí thứ 6. Nhìn vào những gì đã trải qua, tôi không thực sự hài lòng với những gì mình có khi kết thúc mùa giải. Chúng tôi có thể đã làm được nhiều điều hơn thế". - Dybala chia sẻ về việc AS Roma về đích ở hạng 6 mùa này.

Dybala đã bỏ lỡ trận lượt về của bán kết Europa League với Bayer Leverkusen vì gặp phải chấn thương và sự vắng mặt của anh trong hàng tấn công của AS Roma đã được bộc lộ một cách sâu sắc trong trận đấu. Tuy vậy nhìn vào tổng thể chúng ta cũng có thể thấy Dybala đã có đến 33 trận ra sân (2.700 phút thi đấu) ngay từ đâu trong 39 trận anh thi đấu cho AS Roma ở mùa này. Nhìn lại về quá khứ, việc Juventus quyết định không gia hạn hợp đồng với Dybala vì anh trông có vẻ dễ bị 'tổn thương' dường như không phải là một quyết định đúng đắn. Hàng công ở mùa trước của Juventus đạt hiệu quả ở mức hạng 6 nhưng sang đến mùa này họ chỉ về đích ở hạng 7. Nó chỉ ra đội bóng này đã mất đi sự sáng tạo và khả năng đổi mới trong lối chơi kể từ khi họ không còn Dybala trong đội hình. 

 

"Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi luôn cố gắng cải thiện bản thân từng ngày, cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi đã thay đổi nhiều người trong đội ngũ làm việc với mình. Từ huấn luyện viên, chuyên gia dinh dưỡng, nhà tâm lý học,... chỉ để giúp tôi thi đấu tốt hơn trong mỗi trận đấu và kể cả trong những buổi tập. Tôi đã cảm thấy mình tốt hơn rất nhiều trong một năm vừa qua". - Dybala chia sẻ.

Đã bắt đầu bước đến tuổi 30 nhưng Dybala vẫn giữ được một ánh mắt hồn nhiên và trẻ trung của một cậu bé và hơn hết là anh không hề có dấu hiệu của việc muốn nghỉ ngơi. Dybala đã giành mọi danh hiệu tại Italia không chỉ một lần: 5 danh hiệu Scudetto cùng Juventus, trong đó có MVP của chức vô địch gần nhất mà Juventus đã đạt được - thời điểm mà Dybala còn phải 'ganh đua' trực tiếp với ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo trong đội hình. Ngoài ra anh cũng có 4 danh hiệu Cup quốc gia Italia, vài danh hiệu Siêu cup và cả Serie B cùng với Parlemo. Trong sự nghiệp, Dybala cũng đã từng được trải qua cảm giác thi đấu một trận chung kết của Champions League và Europa League.

"Chiến thắng" là điều mà Dybala luôn khát khao được trải qua ở phần còn lại của thập kỷ này. "Tôi đã đủ sự may mắn để có cơ hội thử sức ở mọi giải đấu. Tôi đã giành chiến thắng và cũng đã từng thất bại. Những thất bại trong trận chung kết tại Châu Âu là những thứ mà tôi vẫn cảm thấy hối tiếc. Tôi chưa từng giành được Champions League hoặc Europa League nhưng đó vẫn luôn là mục tiêu của tôi ở phần còn lại của sự nghiệp. Tôi muốn giành chiến thắng mọi thứ có thể cùng với AS Roma. Giành chiến thắng không chỉ quan trọng mà nó còn là thứ duy nhất có giá trị để định vị bạn là ai khi trận đấu khép lại". - Dybala chia sẻ.

 

Những trải nghiệm của việc chiến thắng là những thứ mà Dybala đã mơ ước ngay từ khi còn lại một cậu bé sống trong ký túc xá (pibe de la pension) sau khi rời khỏi nhà để tới làm một cầu thủ bóng đá tại Instituto Cordoba. Tất cả trải nghiệm đã có về cảm giác chiến thắng là những thứ Dybala sẽ sử dụng để làm cơ sở giúp AS Roma có được cảm giác tương tự. Và cảm giác ấy thực sự đạt đỉnh điểm với Dybala tại Qatar vào cuối năm 2022 khi anh đã là 1 trong 4 cầu thủ thực hiện thành công loạt sút luân lưu cho Argentina để qua đó đánh bại đội tuyển Pháp và trở thành nhà vô địch của giải đấu. Sau 36 năm chờ đợi, Argentina mới lại có cảm giác được lên đỉnh của thế giới và hơn cả là đem lại một cái kết thật viên mãn cho người đồng đội và cũng là đàn anh của Dybala - Lionel Messi.

"Tôi nghĩ anh ấy (Messi) luôn sẵn sàng đổi bất kỳ danh hiệu mình có được để có một lần trở thành nhà vô địch của của World Cup. Bạn biết đấy, khi tôi nói là bất kỳ thì có nghĩa là số danh hiệu của Messi không chỉ dừng lại ở một vài chiếc cup. Năm đó chúng tôi đã có một tập thể tuyệt vời tại World Cup 2022, đó thực sự là một đội hình rất đoàn kết. Mọi người đều cùng nhau chia sẻ và hướng tới mục tiêu duy nhất là vô địch World Cup. Chúng tôi đều biết vai trò của mình là gì và điều chúng tôi mong đợi ở những cầu thủ còn lại là như thế nào. Khi Argentina bước ra sân, 26 cầu thủ sẽ hoà vào làm 1. Điều đó quả thực rất kỳ diệu. Có một năng lượng tích cực vô cùng mạnh mẽ mà tôi rất hiếm khi thấy ở một nhóm cầu thủ. Đối với cá nhân Leo, World Cup nhất định là một thứ gì rất đặc biệt. Chỉ có Leo mới biết biết trong thâm tâm anh ấy đã phải chịu đựng và trải qua những gì. Đối với chúng tôi, để giành chiến thắng cùng với Lionel Messi chẳng khác nào việc nhận được hai món quà lớn nhất sự nghiệp cùng một lúc cả". - Dybala nói về kỷ niệm tại World Cup 2022.

 

Hơn năm triệu người dân Argentina đã đổ ra đường phố Buenos Aires khi đội tuyển con cưng của họ trở về từ vịnh Ba Tư. 

"Mọi thứ diễn ra ở quê nhà thật quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời. Những trải nghiệm ngày hôm đó sẽ là điều tôi mãi mãi không bao giờ quên trong suốt phần đời còn lại của mình. Nhìn thấy đám đông từ tầng cao của chiếc xe buýt ăn mừng là điều không thể tin nổi. Đó là một ngày rất nóng bức tại Buenos Aires. Chúng tôi chỉ kịp uống vài ly mát lạnh ở thời gian đầu, nhưng sau đó khi đá tan hết, đồ uống đã không còn đủ độ mát nữa. Mọi thứ nóng bức đến mức khó chịu".

"Đã có thời điểm chúng tôi phải dừng xe lại vì có quá nhiều người vây quanh, chúng tôi không thể di chuyển tiếp được. Mọi người nhảy từ trên cầu cao đến xuống xe buýt ăn mừng cùng cả đội. Họ có thể đã gãy tay, gãy chân nhưng họ vẫn muốn ở bên cạnh chúng tôi vào quãng thời gian đó. Chúng tôi muốn để quảng trường Obelisk (tại Plaza de la Republica) nhưng bị kẹt bởi bảo vệ cũng không thể dẫn chúng tôi tới đó được. Chính vì thế cuối cùng cả đội đã phải nhảy xuống và bắt trực thăng trở về để nghi ngơi và đến trung tâm huấn luyện vào ngày hôm sau".

 

Với những gì đã cố gắng trong mùa giải vừa qua, Dybala rõ ràng cảm thấy thất vọng khi mình không được triệu tập cho đội hình 26  cầu thủ của Argentina đến với Copa America 2024. Dybala ở mùa này từng là cầu thủ ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng cho AS Roma ở các trận đấu thuộc vòng loại của Europa League trước Brighton và cả AC Milan. Cú hattrick trong trận đấu với Torino ở Serie A của Dybala cũng xứng đáng được trình diễn ở các viện bảo tàng Vatican.

"Tôi cảm thấy rằng mình đã làm được rất nhiều điều tốt trong năm nay. Tôi tự tin về việc được chọn vào đội hình của Argentina, vì vậy khi danh sách được đưa ra thì nó quả thật là một cú sốc. Nó khiến tôi cảm thấy khó chịu vì việc trở thành một phần của đội tuyển quốc gia là điều tuyệt vời nhất trong đời của một cầu thủ. Nhưng tôi cũng hiểu rằng việc lựa chọn của HLV Lionel Scaloni cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Argentina có quá nhiều cầu thủ giỏi ở các đội bóng tại Châu Âu và ông ấy chỉ có được 26 lựa chọn mà thôi. Tôi tôn trọng quyết định của Scaloni. Tôi luôn nói với ông ấy chuyện đó. Tôi có một mối quan hệ tốt đẹp với ông ấy và khi Scaloni đã quyết định thì đó chắc chắn là những lựa chọn tốt nhất cho tập thể Argentina".

"Tôi sẽ cổ vũ đội tuyển từ quê nhà, như cách tôi đã làm khi bản thân không thể cùng đội tuyển đi thi đấu. Tôi có rất nhiều bạn bè trong thành phần đến Copa mùa hè này và bằng cả tất cả tình cảm của mình, tôi hy vọng rằng họ sẽ giành chiến thắng ở Copa America thêm một lần nữa"

 

Việc không thể đến với Copa America sẽ để lại cho Dybala một mùa hè rất nhiều thời gian để lên các kế hoạch cho đám cưới và tương lai của đời mình. 5 năm trước, Dybala có thể đã chuyển sang thi đấu tại Premier League nếu như bạn không biết. 

"Nhớ về mùa hè năm đó, tôi đã được Manchester United và Tottenham tiếp cận nhưng Manchester United có tham vọng đưa tôi tới Anh nhiều hơn vì Juventus vào lúc đó cũng muốn thực hiện 'thương vụ đó'. Đó là mùa giải mà Juventus bổ nhiệm Sarri. Chính vì vậy tôi đã nói chuyện với ông ấy để hỏi xem tôi có thể rời đội bóng hay không. Sau cuộc trò chuyện với Sarri, tôi đã ra quyết định ở lại với Juventus. Tôi không muốn ra đi. Tôi muốn ở lại vì tôi cảm thấy hạnh phúc ở Turin. Đó là năm tháng tốt nhất trong sự nghiệp của tôi.". - Dybala chia sẻ. 

'Thương vụ đó' mà Dybala nhắc tới là để ám chỉ đến một thoả thuận được để xuất bởi Fabio Paratici  - cực giám đốc thể thao Juventus khi ông đã đề xuất đổi Dybala để mang về Juventus tiền đạo Romelu Lukaku. 

Vậy còn câu chuyện của hiện tại thì sao? Dybala liệu có xem xét về việc sẽ đến một quốc gia khác để thi đấu hay không? Đó có thể coi là một sự thay đổi về văn hoá bóng đá trong anh.

"Tôi đã ở Italia gần 12 năm và tôi đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất của mình tại đất nước này. Đối với tôi, rất khó để tưởng tượng bản thân mình bên ngoài Italia, vì tôi đã lớn lên và trưởng thành ở đây. Italia đã mang đến cho tôi tất cả mọi thứ. Sẽ rất khó để rời xa nơi này, nhưng tất nhiên bạn luôn tò mò và tự hỏi bản thân sẽ ra sao khi được thi đấu ở những giải đấu như La Liga, Premier League - nơi có những đội bóng hàng đầu và những cầu thủ đẳng cấp nhất trên thế giới" - Dybala chia sẻ

 

Anh không còn là 'Picciriddu' (cậu bé) - như các fan tại Parlemo, câu lạc bộ mà anh gia nhập vào năm 2012, từng gọi anh bằng tiếng Sicilia. Dybala biết giờ đây mình sẽ quyết định chuyện gì cho tương lai sau này. Hợp đông của anh với Roma sẽ hết hạn vào mùa hè tới và tương lai của anh vẫn đang nằm trong những vấn đề được Giám đốc kỹ thuật của đội - Florent Ghisolfi để ý tới.

Dybala chắc chắn sẽ không thiếu những đội bóng tại Châu Âu thèm khát như đúng cái biệt danh của anh - La Joya (viên ngọc quý).

Hợp đồng của Dybala sẽ hết hạn vào mùa hè tới và tương lai của anh sẽ là một trong những vấn đề được đặt ra trong chương trình của Giám đốc kỹ thuật mới của Roma, Florent Ghisolfi.

Và chính vì là một 'viên ngọc quý' nên chắc chắn các Romanista sẽ tới bên đài phun nước Trevi và hy vọng rằng anh chàng có một tình cảm vô cùng lãng mạn với bóng đã sẽ tiếp tục ở lại và cống hiến cho AS Roma.

Theo James Horncastle - The Athletic

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Chelsea: Chờ Enzo mở khóa...Enzo

Việc tối ưu một tiền vệ tầm cỡ như Enzo Fernandez sẽ là chìa khóa quan trọng quyết định thành công của tân HLV Enzo Maresca trong mùa giải năm nay.

Girona 1-4 Barca: Cạn lời với Lamine Yamal!

Lamine Yamal vừa có màn trình diễn siêu hạng trước Girona, góp công lớn vào thắng lợi 4-1 của Barcelona tại vòng 5 La Liga 2024/25, qua đó giúp đội bóng xứ Catalunya tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng.

Manuel Ugarte: Không phải Rodri nhưng sẽ giải quyết điểm yếu của Man United

Manchester United đã theo đuổi Manuel Ugarte từ Paris Saint-Germain suốt cả mùa hè, nhưng chỉ kịp ký hợp đồng với anh vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng vào cuối tháng 8. Mặc dù quá trình đàm phán kéo dài có thể đã khiến Erik ten Hag cảm thấy thất vọng, ông chắc chắn vẫn rất phấn khởi khi thỏa thuận cuối cùng cũng được hoàn tất.

Mohamed Salah: Không chỉ giỏi săn bàn, mà còn là nhà kiến tạo đẳng cấp thế giới!

Sau 3 trận đấu ở Premier League mùa giải mới, giờ đây Mohamed Salah đã có 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Kể từ khi gia nhập Liverpool vào năm 2017, Salah đã luôn là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất giải đấu, nhưng bên cạnh đó số lượng những cơ hội mà ngôi sao người Ai Cập đã tạo ra cũng nhắc nhở cho mọi người rằng anh không chỉ là một tay săn bàn.

Erling Haaland: Ít tham gia vào lối chơi chung, nhưng có quan trọng khi vẫn ghi bàn đều?

Một thống kê đáng kinh ngạc đã xuất hiện sau chiến thắng mở màn Premier League của Manchester City trước Chelsea: Erling Haaland trở thành cầu thủ đầu tiên chỉ hoàn thành… 3 đường chuyền trong suốt 90 phút thi đấu dưới thời Pep Guardiola – HLV đề cao triết lý kiểm soát bóng. Bạn không đọc nhầm đâu, chỉ 3 đường chuyền.