Paulo Dybala gia nhập Common Goal: "Bóng đá là một công cụ đầy hiệu quả"

Tác giả Queen - Thứ Năm 30/07/2020 17:27(GMT+7)

Paulo Dybala trở thành cầu thủ Nam Mỹ đầu tiên tham gia Common Goal – việc này có thể giúp đẩy nhanh tốc độ mở rộng quy mô phát triển quỹ và cũng là một bước đi lớn trong hành trình phát triển hình ảnh cá nhân của riêng cầu thủ 26 tuổi này.

 Tiền đạo của Juventus người vừa vô địch Serie A và đang hướng tới những thử thách còn lại của mùa giải này ở đấu trường Champions league, mới đây đã gia nhập Common Goal – tổ chức từ thiện của các VĐV thể thao trên thế giới (xem tại https://bongda24h.vn/nhan-vat/juan-mata-tat-ca-vi-muc-tieu-chung-389-165997.html)

 
Cách đây vài ngày Juventus đã đánh bại Sampdoria để nâng cao chiếc cúp Scudetto thứ 9 liên tiếp của họ trong lịch sử Serie A, và Paulo Dybala đã sớm đặt ra những thử thách tiếp theo trên con đường chinh phục đỉnh cao. Trước mắt Dybala và đội bóng của anh là trận đấu gặp Lyon trên sân nhà trong khuôn khổ Champions League – mục tiêu còn lại của mùa giải này. Nhưng hiện tại ngôi sao người Argentina có một mối quan tâm đặc biệt khác, trong lĩnh vực hoạt động cho xã hội.
 
Đó là việc anh quyết định tham gia phong trào từ thiện Common Goal, trích ra 1% lương của mình để tham gia vào quỹ mà ở đó bóng đá là một trong những phương thức giúp thúc đẩy nền giáo dục cho trẻ em khắp mọi nơi trên thế giới. Juan Mata – người sáng lập, Jurgen Klopp, Megan Rapinoe hay đồng đội của Dybala ở Juventus – Giorgio Chiellini là những cái tên tiêu biểu trong danh sách 159 VĐV, cầu thủ tham gia phong trào này. Và Dybala trở thành cầu thủ Nam Mỹ đầu tiên tham gia Common Goal – việc này có thể giúp đẩy nhanh tốc độ mở rộng quy mô phát triển quỹ và cũng là một bước đi lớn trong hành trình phát triển hình ảnh cá nhân của riêng cầu thủ 26 tuổi này.
 
 “Trước đây tôi cũng đã có những hoạt động từ thiện” anh chia sẻ, “nhưng tôi luôn làm từ thiện trong im lặng bởi mục đích của tôi là không muốn công khai nhưng vẫn có thể giúp đỡ những người đang cần sự trợ giúp. Nhưng giờ đây tôi nghĩ rằng, là một phần của tổ chức này, là một trong 159 người sẽ làm việc cùng nhau sẽ mang đến một hướng đi khác biệt. Chúng tôi sẽ cùng nhau tương trợ những người có cuộc sống không may mắn được như chúng tôi.”

 
Các cầu thủ bóng đá, những người tham gia Common Goal có thể đóng góp vào nơi mà họ muốn số tiền của họ được sử dụng, và Dybala sẽ đóng góp vào các dự án không chỉ ở quê hương Argentina của anh mà còn ở Israel, Palestine, Pakistan, India và Rwanda. “Đó là điều mà tôi đã quyết định làm cùng với những người đồng hành, mẹ tôi cũng rất hào hứng với hoạt động này” anh nói. “Đối với bà ấy, đây là một dự án tuyệt vời và quan trọng. Chúng tôi đã và đang giúp đỡ cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn – mẹ tôi cũng luôn chỉ bảo tôi điều gì nên làm, và tôi luôn tôn trọng ý kiến của mẹ.”
 
 “Đôi lúc tôi nhìn vào xã hội hiện tại và nhận thấy những điều tôi muốn thay đổi. Điều đó có vẻ hơi nực cười, nhưng tôi mong muốn có thể thay đổi thế giới theo những cách nhỏ nhất. Thực tế cho thấy bóng đá được coi là một thứ công cụ vô cùng hữu hiệu. Vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa, những gì chúng tôi nói ra được truyền đi khắp thế giới, và rất nhiều người quan tâm đến cầu thủ còn nhiều hơn cả những vị tổng thống, thủ tướng hay những vị chính khách khác. Tôi nghĩ chúng tôi phải tận dụng thứ công cụ đó để truyền tải những thông điệp tích cực, và trở thành những hình tượng kiểu mẫu. Tôi tin rằng nếu mọi người trong thế giới bóng đá xích lại gần nhau, chúng tôi sẽ còn trao đi được rất nhiều, làm được rất nhiều điều để giúp những người đang gặp khó khăn cũng như giúp trẻ em trên thế giới sớm đạt được hoài bão.
 
Dybala nói rằng “Bóng đá là đam mê và nó trở thành cuộc sống của tôi từ khi tôi lên 3 tuổi,” nhưng anh cũng nhận thức được rằng bản thân anh cũng đã có thể đối diện với một tương lai không chắc chắn như nhiều người khác, không bằng cấp, không sở thích nổi trội và công việc từ thiện này cũng chính là sự phản ánh từ những trải nghiệm của bản thân anh.
 
“Tôi biết một số người bạn của tôi, những người đã rất gần với bóng đá, nhưng bóng đá cũng như một con dao vậy – nó không chỉ đơn giản được chứng minh bằng những gì bạn làm, những ai chứng kiến hay những quan điểm của họ. Đôi khi điều bạn cần lại là rất nhiều sự may mắn. Rất nhiều người bạn của tôi không có được điều đó, họ cảm thấy họ lạc lối, rồi chẳng biết phải làm gì, phải đi về đâu.
Những gì chúng tôi nói ra được truyền đi khắp thế giới, và rất nhiều người quan tâm đến cầu thủ còn nhiều hơn cả những vị tổng thống, thủ tướng hay những vị chính khách khác. Tôi nghĩ chúng tôi phải tận dụng thứ công cụ đó để truyền tải những thông điệp tích cực, và trở thành những hình tượng kiểu mẫu.
Paulo Dybala
“Tôi có may mắn để đến được nơi cần đến, nhưng nếu không có sự may mắn ấy, chắc tôi cũng không biết sẽ phải làm gì. Đó là điều tôi luôn trăn trở. Rất nhiều người trẻ tuổi có những mơ ước được bước vào thế giới bóng đá nhưng lại không có điều kiện để học những lĩnh vực khác, họ không biết rằng vẫn còn những con đường khác ở đó chờ họ. Tôi nghĩ giáo dục là một công cụ có sức mạnh có thể giúp đỡ mọi người. Một người được giáo dục tốt sẽ có nhiều cơ hội để họ nắm bắt và đạt được thành tựu nào đó. Bóng đá có thể giúp họ có được điều đó, mang đến tương lai cho họ và giúp họ có một cuộc sống trọn vẹn.
 
Dybala nói về cuộc sống của anh sau bóng đá, ở đó anh hi vọng rằng anh sẽ có nhiều thời gian với gia đình hơn nhưng cũng là để giúp những người khác được nhiều hơn. Mặc dù chưa có được những danh hiệu cấp đội tuyển hay chức vô địch Champions League nhưng anh đã có trong tay 5 chức vô địch Serie A. Ở Anh, chưa có đội bóng nào vô địch giải đấu liên tiếp quá 3 lần.

 
 “Việc duy trì sự tập trung và khát khao là một điều có thể nói là khó khăn, nhưng mỗi một chiến thắng đều mang tới sự đặc biệt. Đó là điều quan trọng nhất đối với tôi, tôi thích được giành chiến thắng, các đồng đội của tôi cũng vậy, CLB cũng vậy, đó là mong muốn khát khao giúp chúng tôi trở thành nhà vô địch. Chúng tôi đang có những cái tên mạnh nhất thế giới ở từng vị trí, chúng tôi tự hào về bản thân khi giành 9 chiếc cúp Scudetto liên tiếp, và chúng tôi đã bắt đầu nghĩ đến chiếc cúp thứ 10 rồi.”
 
“Tuy vậy, giờ đã là lúc dồn sự tập trung vào Champions League. Mùa giải này thực sự rất dài. Trận đấu tiên với Lyon đã diễn ra cách đây 5 tháng rồi, có quá nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó, nhưng chúng tôi biết chúng tôi có thể đạt được những gì. Sẽ là rất lạ lùng khi thi đấu Champions League mà không có khán giả và chỉ có duy nhất 1 trận cho mỗi vòng nhưng điều trước tiên là chúng tôi phải chiến thắng ở Turin đã. Hiện tại đó là điều quan tâm duy nhất.”

Lược dịch từ The Guardian

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Vì sao các ông lớn của Châu Âu sẵn sàng bỏ ra 100 triệu Euro để săn đuổi Ayyoub Bouaddi?

Mỗi kỳ World Cup đều chứng kiến sự xuất hiện của các “vì tinh tú” mới, những cái tên trước đó còn khá vô danh bỗng vụt sáng trở thành tâm điểm chú ý của thế giới bóng đá. Tại giải đấu năm nay, Ayyoub Bouaddi chính là một trong số đó - một chàng trai chỉ mới 18 tuổi nhưng đã thể hiện sự chững chạc đến khó tin ở trung tâm hàng tiền vệ Morocco.

Tại sao hiện tượng World Cup Vozinha không đến V-league?

Về nguyên tắc, Vozinha hoàn toàn có thể được đăng ký tại V-League dưới tư cách một ngoại binh thông thường. Thương vụ không đổ vỡ vì rào cản pháp lý, mà vì thời điểm đàm phán, mức độ rủi ro và cách một câu lạc bộ Việt Nam đánh giá giá trị của thủ môn người Cape Verde ở thời điểm ấy.

Những lần Leandro Paredes mất kiểm soát và châm ngòi hỗn chiến

Leandro Paredes không phải mẫu cầu thủ thường xuyên tung ra những cú vào bóng có thể hủy hoại sự nghiệp đối phương. Anh cũng không thuộc nhóm những “đồ tể” khét tiếng nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina vẫn được xem là một trong những cầu thủ khó chịu, tiểu xảo và dễ đẩy trận đấu vượt khỏi giới hạn chuyên môn.

Tháng 7 sắp kết thúc và Jadon Sancho vẫn đang thất nghiệp

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa mùa giải mới sẽ bắt đầu, thế nhưng Jadon Sancho vẫn chưa thể tìm kiếm bến đỗ mới cho sự nghiệp. Từng là ngôi sao được các ông lớn Châu Âu săn đón, giờ đây tiền vệ người Anh phải chật vật tìm kiếm cơ hội chơi bóng, khi ánh hào quang xưa cũ đã lụi tàn.

Luis de la Fuente: Chạm tới đỉnh cao nhờ lối sống...healthy

Ở độ tuổi 65, chính sự thay đổi ngoạn mục về thể chất nhờ vào lối sống khoa học và lành mạnh đã trở thành chất xúc tác đặc biệt quan trọng giúp HLV Luis de la Fuente duy trì sức khỏe tinh thần để liên tục đưa ĐT Tây Ban Nha vươn tới những danh hiệu tuyệt vời nhất.

World Cup 2026 và cơn bão độc hại

World Cup 2026 khép lại bằng chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ của Tây Ban Nha trước Argentina. Nhưng phía sau chiếc cúp vàng và những khoảnh khắc thăng hoa là một khoảng tối chưa từng có: hơn 7 triệu bài đăng, bình luận có dấu hiệu gây hại hoặc lạm dụng bị phát hiện.

Vì sao mọi người bỗng nhiên ghét Messi?

Tháng 12/2022, cả thế giới ăn mừng khoảnh khắc Messi nâng cao chiếc cúp World Cup. Thế nhưng đến mùa hè này, rất nhiều người lại gọi anh là kẻ gian lận, là nhân vật phản diện. Tất nhiên, phần lớn trong số đó là những người hiếm khi xem bóng đá hoặc các bạn trẻ tuổi teen.