Arsenal đang đứng trước cơ hội tạo nên mùa giải lịch sử với việc nắm lợi thế lớn ở cuộc đua vô địch Premier League, đồng thời tiếp tục tiến sâu tại các đấu trường cúp. Ngoài việc dồn sự tập trung vào giai đoạn cao điểm của mùa giải 2025/2026, công tác tuyển chọn nhân sự cho mùa giải mới vẫn đang được âm thầm tiến hành. Trong số nhiều tin đồn xuất hiện trên các mặt báo, cái tên Julian Brandt bất ngờ được gọi tên.
Sự chủ động trong phong cách làm việc của Andrea Berta là điều mà các Gooners đã được chứng kiến suốt 1 năm qua, kể từ thời điểm người đàn ông sinh năm 1972 này được bổ nhiệm làm Giám đốc thể thao của CLB. Vậy nên cũng dễ hiểu khi hiện tại đang là tháng 3 nhưng Berta và thường tầng Arsenal đã có kế hoạch cụ thể cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.
Song song với các bản hợp đồng bom tấn được đồn đoán về trường hợp của Julian Alvarez, Sandro Tonali hay Anthony Gordon, những cái tên thuộc diện “ngon – bổ – rẻ” cũng được tìm hiểu sát sao. Trong số này, Berta và các cộng sự được cho là đang nhắm đến Julian Brandt, như một sự bổ sung chất lượng cho hàng tiền vệ Arsenal ở mùa giải tới. Đây được xem là một bước đi hợp lý và đầy tính chiến lược, đặc biệt khi cầu thủ người Đức sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 7 tới.
| Sau 8 mùa giải cống hiến, Julian Brandt sắp rời Dortmund theo dạng CNTD |
Julian Brandt - “Món hời” trên TTCN mùa hè 2026
Mới đây, giám đốc thể thao Lars Ricken của Dortmund đã lên tiếng xác nhận sự ra đi của cầu thủ sinh năm 1996, sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Phát biểu trên đài truyền hình Sky DE, ông thẳng thắn thừa nhận: "Chúng tôi đã không thể cùng nhau đi đến thống nhất về một bản hợp đồng mới".
Quyết định này đồng nghĩa chặng đường 8 năm gắn bó với Signal Iduna Park của Brandt sẽ kết thúc sau mùa giải 2025/2026. Tuy vậy, nó cũng mở ra một chương sự nghiệp mới cho chàng cầu thủ có gương mặt điển trai này, nhất là sau những năm tháng cống hiến nhưng không gặt hái được nhiều danh hiệu trong màu áo Dortmund.
Đến trước mùa giải này, Brandt mới 2 lần được nếm trải cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang cùng Dortmund. Đó là chức vô địch Siêu cúp nước Đức 2019/2020 và Cúp quốc gia Đức 2020/2021. Gần như chắc chắn, đội bóng vùng Ruhr sẽ trắng tay ở mùa giải năm nay sau khi liên tục dừng bước sớm ở Cúp quốc gia Đức và Champions League. Ở đấu trường Bundesliga, cơ hội đăng quang cũng cực kỳ mong manh với khoảng cách 11 điểm ít hơn so với đội đầu bảng Bayern Munich. Sau tất cả, khó có kỳ tích nào được viết lên và Brandt sẽ chia tay Dortmund trong thầm lặng.
| Sau Haaland, Bellingham và Marco Reus, Brandt là cái tên cuối cùng của “bộ tứ” rời đi |
Brandt sẽ chính thức bước sang tuổi 30 vào tháng 5 tới đây, điều đó có nghĩa quãng thời gian chơi bóng đỉnh cao của anh cũng chỉ còn kéo dài khoảng 2-3 năm tới. Vậy nên bến đỗ tiếp theo là cơ hội gần như cuối cùng để cựu thần đồng Bayer Leverkusen chinh phục những danh hiệu cao quý nhất.
Điều gì biến Brandt trở thành mục tiêu của Arsenal?
Theo nguồn tin nội bộ, Brandt muốn tìm kiếm thử thách tiếp theo bên ngoài nước Đức. Anh muốn tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ sau khi đã dành trọn vẹn năm tháng tuổi trẻ thi đấu trong nước. Và Arsenal rõ ràng là một điểm đến lý tưởng để tiền vệ đa năng này cân nhắc. Câu hỏi được đặt ra liệu rằng Brandt có phù hợp với Arsenal hay không? Cập bến một đội bóng đang trên đà thăng tiến mạnh mẽ và sở hữu chiều sâu đội hình, liệu cầu thủ người Đức có “đất diễn”?
Thi đấu tốt nhất trong vai trò nhạc trưởng ở vị trí số 10 trên sân, thế nhưng Brandt cũng nổi tiếng với sự đa năng khi anh có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau. Khởi nghiệp tại Leverkusen với tư cách là một chân chạy cánh thuần túy, Brandt dần có xu hướng bó vào trung lộ tại Dortmund, đóng vai trò là "trạm trung chuyển" bóng, sáng tạo lối chơi và tung ra những đường chuyền mang tính quyết định. Lợi thế về thể hình cũng giúp anh được tận dụng dưới vai trò tiền vệ trung tâm ở một vài thời điểm. Thậm chí, Brandt từng được HLV Niko Kovac bố trí chơi hộ công trong giai đoạn Dortmund chinh chiến tại FIFA Cup World Cup 2025.
| Sự xuất hiện của Brandt có thể giúp Declan Rice giải tỏa bớt cường độ thi đấu như hiện tại. |
Sự đa năng của Brandt rõ ràng là điều mà Mikel Arteta luôn cảm thấy hứng thú. Với một đội bóng luôn phải căng sức thi đấu ở nhiều đấu trường như Arsenal, không phải lúc nào chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng có trong tay lực lượng tốt nhất. Ngoài việc xoay tua đội hình để đảo bảo thể lực cho các trụ cột, Mikel Arteta luôn cần mẫu cầu thủ đa năng để sẵn sàng “trám” vào khoảng trống khi cần thiết.
Lấy ví dụ, Mikel Merino từng được đưa về Arsenal để đá tiền vệ trung tâm, nhưng cựu cầu thủ của Real Sociedad tiếp tục được ông thầy mới của mình “khai sáng” trong vai trò trung phong cắm. Khi mượn Piero Hincapie về từ Leverkusen, cầu thủ người Ecuador được quy hoạch làm phương án dự phòng cho Gabriel Magalhaes, còn giờ đây anh đang nổi lên là sự lựa chọn số một ở vị trí hậu vệ cánh trái. Rồi đến câu chuyện của Kai Havertz. Được đưa về như một giải pháp cho sự ra đi của Granit Xhaka ở mùa hè 2023, Havertz dần được đẩy lên đá cao nhất trên hàng công. Còn giờ đây, khi hàng công đã quá chật trội còn tuyến giữa thiếu hụt nhân sự vì cơn bão chấn thương, “cậu Kai” một lần nữa được trả về hàng tiền vệ. Nếu đến Arsenal, Brandt sẽ chính thức được gia nhập “biệt đội Cascadeur” chuyên nghiệp do Mikel Arteta quản lý.
Với sự xuất hiện của Brandt, Arsenal sẽ có thêm giải pháp cho vị trí nhạc trưởng ở trên sân, nhất là trong bối cảnh đội trưởng Martin Odegaard liên tục gặp vấn đề về thể trạng. Trong 2 mùa giải trước đó tại Bundesliga, Brandt luôn nằm trong Top 5 cầu thủ kiến tạo tốt nhất giải đấu.
Ngoài ra, Brandt hoàn toàn có thể thay thế Leandro Trossard ở hành lang cánh trái, hoặc lùi sâu để giảm tải cường độ thi đấu cho Declan Rice trong vai trò tiền vệ con thoi lệch trái. Khác với Rice thiên về đánh chặn và cầm trịch tuyến giữa, Brandt có xu hướng dâng cao xâm nhập vòng cấm và dứt điểm nhiều hơn. Ở 3 mùa giải trước đó, tiền vệ người Đức từng bùng nổ với việc góp dấu giày vào trung bình 20 bàn thắng/mùa cho Dortmund và được người hâm mộ bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2022/2023 và 2023/2024.
Hơn nữa, những đường chọc khe bổng mang thương hiệu của Brandt rất phù hợp với các tình huống bứt tốc của các chân chạy cánh giàu tốc độ bên cánh trái như Gabriel Martinelli và Noni Madueke. Ở độ tuổi trưởng thành nhất sự nghiệp, Brandt cũng đã cải thiện được đáng kể khả năng hỗ trợ phòng ngự và pressing tầm cao, điều mà anh được yêu cầu thực hiện khá nhiều dưới thời Edin Terzic và Nuri Sahin.
Điều gì có thể khiến Arsenal e ngại?
Đã có điểm mạnh thì cũng phải có điểm yếu.
Thứ nhất, Brandt đã có dấu hiệu sa sút ở mùa giải 2025/2026, sau khi liên tục gặp vấn đề với chấn thương cơ dai dẳng. Cộng thêm việc công khai muốn ra đi, nhạc trưởng của Dortmund mới chỉ được HLV Nico Kovac xếp đá chính 20 trận trên mọi đấu trường với cường độ ra sân ngày càng giảm ở nửa sau của mùa giải. Về cơ bản, Brandt không phải mẫu cầu thủ quá mẫn cảm với những chấn thương, nhưng kể từ khi cấp bến Signal Iduna Park, anh hiếm khi nào đạt thể trạng sung mãn xuyên suốt cả mùa giải, với quãng nghỉ “làm bạn với giường bệnh” đều đặn 1 tháng mỗi mùa. Ở Bundesliga đã vậy, liệu Brandt có đủ nền tảng thể chất để chinh chiến tại Premier League hay không? Đó là một vấn đề khiến BLĐ Arsenal phải lưu tâm.
Thứ hai, với việc sắp trở thành cầu thủ tự do, Brandt là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều đội bóng lớn, không riêng gì Arsenal. Hiện tại, có thông tin cho rằng Barcelona, Real Madrid và Newcastle cũng tỏ ra hứng thú với viễn cảnh chiêu mộ nhạc trưởng của Dortmund.
| Không chỉ Arsenal, Barcelona cũng đang quan tâm đến Julian Brandt |
Để thuyết phục được tiền vệ người Đức, ngoài câu chuyện về chuyên môn hãy còn đó vấn đề về tài chính. Con số đãi ngộ chắc chắn sẽ vượt xa mức lương 135.000 euro/tuần mà anh đang hưởng tại Dortmund. Với một cầu thủ sắp bước sang tuổi 30, đó rõ ràng là khoản đầu tư gần như không thể thu hồi vốn. Trong quá khứ, Arsenal từng mắc sai lầm khi ký hợp đồng với những cầu thủ tấn công luống tuổi như Willian và Raheem Sterling, do vậy họ cũng sẽ có lý do để e ngại điều này lặp lại.
Bỏ qua những lo ngại trên, với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Bundesliga và Champions League, Brandt rõ ràng là cái tên đủ sức thổi bùng kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026. Trong quá khứ, Arsenal từng vài lần để mắt đến chàng tiền vệ có lối chơi hoa mỹ này nhưng số phận chưa gật đầu với họ. Và hiện tại Nếu muốn có được chữ ký của Brandt, thượng tầng Arsenal cần sớm có những cuộc tiếp xúc với người đại diện của anh để trắng cảnh “đêm dài lắm mộng”.