Mối quan hệ giữa Enzo Fernandez và các đồng đội Chelsea rạn nứt ra sao?

Tác giả Queen - Thứ Sáu 11/09/2026 22:26(GMT+7)

Tiền vệ người Argentina đã hai lần gửi yêu cầu chuyển nhượng bằng văn bản trước khi hoàn tất thương vụ gia nhập Manchester City.

 

Chelsea đã nhận được hai yêu cầu chuyển nhượng bằng văn bản từ Enzo Fernández trong một câu chuyện đầy bất thường, khi CLB được thông báo rằng mối quan hệ giữa tiền vệ người Argentina và toàn bộ các đồng đội đã hoàn toàn đổ vỡ.

Fernández chuyển tới Manchester City với mức phí 125 triệu bảng vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng, qua đó trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh. Trước thềm trận derby Manchester đầu tiên trong màu áo mới vào Chủ nhật, những thông tin mới về cuộc chia tay giữa Fernández và Chelsea tiếp tục được tiết lộ.

Chelsea kiên quyết không để mình rơi vào thế bị động và giữ vững mức phí kỷ lục nước Anh cho tới tận ngày cuối kỳ chuyển nhượng, bất chấp mong muốn mãnh liệt của Fernández trong việc chuyển sang Man City.

CLB khẳng định Fernández sẽ không được bán nếu mức định giá của họ không được đáp ứng. Chelsea cũng từ chối sự quan tâm mạnh mẽ từ Man City dành cho Pedro Neto, người sau đó đã ký hợp đồng gia hạn với đội bóng đến năm 2032.

Theo thông tin được tiết lộ, trong những ngày cuối trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại, Chelsea đã nhận được hai yêu cầu chuyển nhượng bằng văn bản từ Fernández. CLB đồng thời được thông báo rằng tiền vệ người Argentina cảm thấy mối quan hệ giữa anh và tất cả các đồng đội tại Stamford Bridge đã không còn.

Những chi tiết này đặc biệt đáng chú ý, bởi Fernández từng giữ vai trò đội phó Chelsea và được CLB giao những trách nhiệm quan trọng trong nhóm lãnh đạo đội bóng.

 

Telegraph Sport đã liên hệ với Fernández và Chelsea để đề nghị đưa ra bình luận về những thông tin trên.

Chelsea từng đứng về phía Fernández sau khi tiền vệ này bị quay lại cảnh hát những câu có nội dung phân biệt chủng tộc và kỳ thị người đồng tính nhắm vào các thành viên đội tuyển Pháp, trong thời gian anh cùng Argentina tham dự nhiệm vụ quốc tế vào năm 2024. Fernández sau đó đã xin lỗi và tự nguyện quyên góp cho một tổ chức từ thiện hoạt động trong lĩnh vực chống phân biệt đối xử.

Trước khi chuyển sang Manchester City, một bức ảnh chụp tại sân tập xuất hiện vào tháng trước cho thấy Fernández với vẻ mặt nghiêm nghị, đứng tách biệt khỏi các đồng đội Chelsea đang vui vẻ cười nói.

 

Sau khi chuyển sang Manchester City, một chi tiết đáng chú ý là không có bất kỳ cầu thủ Chelsea nào vẫn đang ở lại CLB mùa này công khai gửi lời chúc may mắn tới Fernández.

Người ta cũng cho rằng Fernández vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với Enzo Maresca sau khi HLV người Italia rời vị trí HLV trưởng Chelsea vào ngày đầu năm mới.

Với tư cách là một thành viên trong nhóm lãnh đạo của đội bóng, Chelsea kỳ vọng Fernández sẽ đóng vai trò giúp CLB vượt qua giai đoạn khó khăn sau khi Maresca ra đi.

Fernández từng đầy tự hào chỉ vào huy hiệu nhà vô địch Club World Cup trên áo khi ghi bàn vào lưới Paris Saint-Germain tại Champions League ở Pháp hồi tháng 3 vừa qua. Chelsea thua trận 2-5 và chính sau trận lượt về của cặp đấu, nơi họ thất bại 0-3, Fernández lần đầu tiên công khai để ngỏ khả năng rời Chelsea.

 

Sau đó, Fernández bị Chelsea treo giò hai trận vì thực hiện một cuộc phỏng vấn trong đó anh nói rằng mình rất muốn sống ở Madrid, giữa những đồn đoán về khả năng gia nhập Real Madrid. Án treo giò khiến anh không thể góp mặt trong trận Chelsea thua Manchester City 0-3 trên sân nhà.

Sau khi Maresca gia nhập Manchester City với tư cách HLV trưởng, ông lập tức xác định Fernández là mục tiêu số một trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, còn tiền vệ người Argentina cũng thể hiện rõ mong muốn được tái hợp với người thầy cũ. Không có cáo buộc nào cho rằng Fernández, Maresca hay Man City đã vi phạm quy định.

Không muốn bị đẩy vào thế phải bán Fernández trong tình thế bất lợi, Chelsea ban đầu đưa ra mức giá 120 triệu bảng cho tiền vệ 25 tuổi. Sau đó, CLB tiếp tục nâng mức yêu cầu khi Man City không đưa ra lời đề nghị trước thời hạn mà đội bóng thành London tự đặt ra.

Chelsea từng có cơ hội hủy thương vụ khi nỗ lực chiêu mộ Lamine Camara từ Monaco đổ bể trong những giờ cuối của ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, họ quyết định tôn trọng thỏa thuận đã đạt được với Man City.

Các nguồn tin cũng lo ngại về tác động mà sự hiện diện của Fernández có thể gây ra trong phòng thay đồ nếu thương vụ không được hoàn tất.

 

Cách Fernández rời Stamford Bridge gợi lại những gì từng xảy ra khi anh chia tay Benfica để gia nhập Chelsea với mức phí 107 triệu bảng vào năm 2023. Đội bóng Bồ Đào Nha khi đó rất tức giận trước cách Fernández ra đi. Tuy nhiên, có hai điểm khác biệt quan trọng: Fernández khi còn ở Benfica có điều khoản giải phóng hợp đồng, và ở tuổi 22 khi ấy, anh chưa giữ bất kỳ vai trò lãnh đạo nào trong đội hình.

Một số ý kiến cho rằng Chelsea đã tự làm mỏng tuyến giữa khi bán Fernández. Tuy nhiên, HLV Xabi Alonso vẫn còn 5 cầu thủ - Moisés Caicedo, Reece James, Roméo Lavia, Valentín Barco và Jordan Henderson - để lựa chọn cho hai vị trí.

Chấn thương đã khiến các lựa chọn của Alonso bị hạn chế trong tuần qua, nhưng Chelsea hy vọng toàn bộ những phương án ở tuyến giữa sẽ trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Chelsea sẽ đánh giá lại tình hình trước kỳ chuyển nhượng tháng 1, thời điểm CLB sẽ xem xét liệu đội hình có cần được tăng cường hay không, đồng thời ưu tiên chất lượng thay vì số lượng.

Cách Neto xử lý tình huống hoàn toàn trái ngược với Fernández. Sau khi biết Man City quan tâm đến mình, Neto hoàn toàn có thể gây sức ép để được chuyển đến sân Etihad. Anh cũng nhận được sự quan tâm từ Saudi Arabia, nhưng quyết định ở lại Chelsea và cạnh tranh một suất trong đội hình của Alonso.

Neto được cho là đã thể hiện những phẩm chất lãnh đạo trong vài tháng qua và có khởi đầu mùa giải khá ấn tượng, khi ghi bàn vào lưới Leeds United và Brighton.

Dù hợp đồng của Neto vẫn còn thời hạn đến năm 2031, Chelsea đã trao cho cầu thủ chạy cánh này một bản hợp đồng mới kéo dài đến 2032 như phần thưởng cho màn trình diễn, thái độ và lòng trung thành của anh.

João Pedro gần đây cũng đã ký hợp đồng mới với Chelsea. Theo những gì được biết, ít nhất hai cầu thủ Chelsea khác cũng đã đạt thỏa thuận bằng miệng về các bản hợp đồng mới, trước khi CLB đưa ra những thông báo chính thức tiếp theo.

(Theo The Telegraph)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Khoảnh khắc đánh dấu vị thế của Lamine Yamal

Một ngày trước trận gặp Feyenoord, Lamine Yamal được hỏi về cuộc đua Quả bóng vàng. Câu trả lời của anh là: "Tôi không nghĩ mình cần phải vận động. Tôi tự hào về những gì mình đã làm và sẽ không cầu xin điều gì."

Phiên bản đáng sợ của Lamine Yamal là đây!

Barcelona tiếp tục thể hiện sức mạnh khủng khiếp, còn Lamine Yamal vẫn nổi bật theo cách rất riêng. Càng thi đấu, ngôi sao người Tây Ban Nha càng cho thấy sự trưởng thành trong mỗi pha xử lý, nhưng vẫn giữ được nét phóng khoáng, ngẫu hứng và tinh quái vốn làm nên sức hút đối với giới mộ điệu.

Barcola đã nghĩ về Liverpool ngay từ khi còn bé

Tiền đạo tuyển Pháp mất khá nhiều thời gian để trưởng thành, nhưng sự táo bạo trong tấn công cùng khả năng khai thác khoảng trống có thể giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của CĐV Liverpool.

Nguyễn Trọng Đại và bài học đắt giá phía sau ánh hào quang

Khi còn trẻ, có lẽ ai cũng từng mơ về một khoảnh khắc để đời. Đó có thể là một lần đứng trên sân khấu trước hàng nghìn người, một lần chạm tay vào đỉnh cao danh vọng, hay đơn giản là được người khác nhắc đến bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trong bóng đá, giấc mơ ấy càng mãnh liệt hơn. Một cầu thủ có thể dành cả tuổi thơ để tập luyện chỉ với mong muốn một ngày được bước ra sân, ghi bàn, giành danh hiệu và trở thành cái tên được hàng triệu người biết đến.

Harry Kane: Một cỗ máy săn bàn siêu hạng, và còn hơn thế nữa!

Đó là một ngày cuối hạ, giữa vùng quê Bavaria mờ ảo sương mờ. Tại một CLB thể thao cách Munich nửa giờ lái xe, bên cạnh những ngôi nhà đá nhạt màu được ánh nắng phủ vàng và vài chú hươu lặng lẽ gặm cỏ, Harry Kane đang cùng các phóng viên của The Athletic nhìn lại một mùa giải quá đỗi xuất thần mà cá nhân anh vừa tạo nên.