Luka Modric mới đây đã có những chia sẻ về cuộc sống ở Milan, lý do quyết định ở lại đội bóng nước Ý, Cristiano Ronaldo, đội tuyển Croatia, Jose Mourinho và tình cảm đặc biệt dành cho Real Madrid trong cuộc trò chuyện với tờ AS.
Tiền vệ tài hoa người Croatia sẽ bước sang tuổi 41 vào ngày 9/9 tới, nhưng khát khao thi đấu của anh vẫn mãnh liệt như một cầu thủ trẻ. Tại Milan, Modric đang bước vào mùa giải thứ hai mà chưa xác định thời điểm khép lại sự nghiệp.
Đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, dù vẫn thường xuyên theo dõi anh. Cuộc sống ở Milan thế nào? Có vẻ anh đã thích nơi này khi quyết định ở lại thêm một năm?
Đúng vậy. Tôi cảm thấy rất ổn. Tôi thực sự rất, rất hài lòng với cuộc sống ở Milan. Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã nhận được sự chào đón từ CLB và người hâm mộ, vì thế tôi rất vui. Thành phố này đẹp, khác Madrid nhưng tôi cũng thích. Thành thật mà nói, tôi đang tận hưởng cuộc sống ở đây và cảm thấy rất hạnh phúc.
Không biết anh có để ý không, nhưng điều khá thú vị là anh chuyển từ Real Madrid, đội bóng giàu thành tích nhất Champions League với 15 chức vô địch châu Âu, sang Milan, đội đứng thứ hai với 7 danh hiệu. Như vậy, anh từng khoác áo hai đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu.
Đúng vậy. Tổng cộng là 22 danh hiệu. Điều đó nói lên rất nhiều về Real Madrid và Milan. Real Madrid là đội bóng vĩ đại nhất lịch sử, còn Milan là một đội bóng lớn, sở hữu số danh hiệu châu Âu nhiều thứ hai sau Real Madrid. Điều đó cho thấy tầm vóc của CLB này.
Modric |
Dù đã trải qua quãng thời gian dài không giành được danh hiệu, Milan vẫn là một CLB giàu truyền thống với bề dày lịch sử đáng nể. Điều họ cần lúc này là tìm lại vị thế từng có trong những năm 1990, 2000 và cả giai đoạn sau đó. Dẫu vậy, Milan vẫn luôn là một đội bóng lớn, giàu lịch sử và thuộc nhóm những CLB vĩ đại nhất thế giới.
Khi còn nhỏ, anh từng chứng kiến Milan với Gullit, Rijkaard, Van Basten, Baresi, Ancelotti... Đó gần như là một đội bóng bất khả chiến bại.
Đúng vậy. Tôi lớn lên cùng bóng đá Italy bởi Italy ở rất gần Croatia. Tôi xem rất nhiều bóng đá Italy và khi đó có lẽ đây là giải đấu mạnh nhất thế giới, giống như Premier League hiện nay. Có rất nhiều cầu thủ tuyệt vời.
Milan là đội bóng tôi yêu thích khi còn nhỏ, CLB mà tôi ngưỡng mộ. Khi ấy tôi chưa bao giờ nghĩ con đường sự nghiệp sẽ đưa mình tới đây. Nhưng cuộc sống luôn tạo ra những điều thật khó tin, và cuối cùng tôi đã có mặt ở đây.
Ancelotti đã nói gì với anh trước khi anh quyết định tới Milan?
Ngay cả khi còn ở Real Madrid, đôi lúc chúng tôi đã nói về Milan và ông ấy kể cho tôi nghe những trải nghiệm, câu chuyện của mình với CLB này.
Ông ấy gọi cho tôi khi biết tôi sẽ không tiếp tục ở Real Madrid, còn ông ấy cũng không tiếp tục công việc ở đó. Ông ấy gọi vài ngày sau vì biết chuyện Milan, bởi phía CLB này đã hỏi ông ấy về tôi.
Và ông ấy đã kể cho anh những điều gì?
Ông ấy kể cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp. Nhưng tôi vốn đã biết đây là một CLB lớn. Bạn có thể cảm nhận điều đó qua cách mọi người nói về Milan. Cũng giống như khi người ta nhắc đến Real Madrid, họ nói theo một cách rất khác. Milan cũng vậy, đặc biệt khi nhắc về quá khứ và lịch sử của CLB.
Vì thế tôi không có quá nhiều nghi ngờ về việc mình sẽ làm gì khi Milan xuất hiện.
Luka-Modric-grin |
Cách đây khoảng một tháng rưỡi, anh đưa ra quyết định khiến những người hâm mộ Modric rất bất ngờ. Sau World Cup, nhiều người nghĩ sự nghiệp của anh có thể khép lại, nhưng anh quyết định ở lại Milan thêm một năm.
Tôi luôn muốn tiếp tục. Thậm chí tôi có thể ký hợp đồng mới từ tháng 11 năm ngoái, sau khoảng 3 hoặc 4 tháng ở đây.
Nhưng tôi đã nói với CLB rằng muốn chờ xem mình cảm thấy thế nào, liệu có còn giữ được khát khao, đam mê và động lực như trước hay không. Cuối cùng, khi World Cup kết thúc, tôi vẫn còn những cảm xúc ấy, vẫn còn động lực và đam mê. Vì thế tôi muốn tiếp tục, bởi tôi vẫn cảm thấy khỏe và còn sức thi đấu.
Tôi không làm mọi thứ chỉ để có mặt ở đây, thi đấu cho có và không đóng vai trò quan trọng. Chính những điều đó khiến tôi muốn ở lại thêm một năm.
Mùa giải kết thúc không như mong đợi, nhưng sau đó tôi nói chuyện với HLV mới [Ruben Amorim], với những người trong CLB và chủ sở hữu. Họ cho tôi thấy dự án mới, những gì họ muốn thực hiện và nói rằng tôi là một phần của kế hoạch đó, rằng họ muốn tôi giữ vai trò rất quan trọng trong dự án mới.
Đó cũng là một yếu tố quan trọng khi đưa ra quyết định. Sau đó tôi nói chuyện với gia đình và những người thân, lắng nghe suy nghĩ và ý kiến của họ. Nhưng cuối cùng, đó vẫn là quyết định của tôi. Tôi phải cảm nhận được từ bên trong rằng mình muốn tiếp tục thi đấu và tập luyện mỗi ngày. Tất cả những điều đó đưa tôi trở lại đây.
“Với tôi, bóng đá không phải công việc, mà là điều tôi yêu”
Điều đó rất đáng ngưỡng mộ, nhất là khi anh sắp bước sang tuổi 41. Nhiều người cho rằng cầu thủ ở độ tuổi này nên giải nghệ.
Đúng là nhiều người cho rằng khi đạt đến một độ tuổi nhất định, tốt hơn hết nên giải nghệ và nhường chỗ cho thế hệ sau. Nhưng tôi không nghĩ như vậy nếu bản thân vẫn cảm thấy ổn, bởi đây là cuộc sống của tôi.
Tôi yêu công việc mình đang làm. Tôi thực sự đam mê bóng đá, cảm thấy hạnh phúc và tận hưởng từng ngày. Tôi đã gắn bó với bóng đá hơn 30 năm, kể từ khi mới 6 tuổi, và hiểu rằng sự nghiệp này không thể kéo dài mãi như nhiều công việc khác.
Luka Modric |
Tuy nhiên, với tôi, đây không đơn thuần là một công việc mà là điều mình yêu thích. Khi được làm điều mình đam mê, bạn sẽ không xem đó là công việc. Tôi tận hưởng từng ngày và chừng nào còn cảm thấy khỏe, còn có thể hoàn thành những gì bản thân cần làm, tôi vẫn muốn tiếp tục.
Anh nghĩ mình sẽ duy trì điều đó bao lâu?
Tôi biết ngày kết thúc đang đến gần hơn, nhưng không biết đó sẽ là năm nay hay năm sau. Hoặc thêm một năm nữa... Không ai biết trước.
Như vậy, anh chưa xác định đây là mùa giải cuối cùng?
Không. Thật sự tôi không biết. Có thể đúng, hoàn toàn có thể. Nhưng tôi không muốn nói điều đó vào thời điểm này khi mới đang là tháng 9.
Trước hết, tôi muốn xem mùa giải diễn ra thế nào và cảm thấy bản thân ra sao. Khi đưa ra quyết định, tôi lắng nghe cơ thể mình. Vì vậy, tôi sống từng ngày và không nhìn quá xa về phía trước.
Tôi cố gắng tập trung vào hiện tại, tận hưởng khoảnh khắc này, rồi sau đó sẽ xem cơ thể nói với mình điều gì. Cho đến lúc này, tôi vẫn nghĩ mình có thể thi đấu ở đẳng cấp này và tôi tin rằng mình đang chứng minh điều đó qua các trận đấu.
Tôi không muốn tự đặt ra thời hạn chỉ vì người khác nói: “Anh đã 41 tuổi, tại sao vẫn tiếp tục?”. Tôi chưa bao giờ quá quan tâm đến những tiếng nói bên ngoài. Tôi luôn có suy nghĩ riêng và tin rằng cho đến lúc này mình đã đưa ra những quyết định khá tốt trong sự nghiệp.
Tất nhiên, tôi không còn như 12 hay 15 năm trước, nhưng tôi tin mình vẫn còn có thể đóng góp rất nhiều.
Luka Modric |
Anh có 6 Champions League như Carvajal, Nacho, Toni Kroos và Paco Gento. Nếu vô địch Europa League, anh sẽ tạo thêm dấu mốc riêng. Dù Milan không giành vé Champions League, danh hiệu châu Âu vẫn là một động lực lớn, bên cạnh Scudetto.
Đúng, nhưng mục tiêu đó vẫn còn khá xa. Với lịch sử và những thành tựu đã đạt được, Milan luôn phải hướng đến việc giành danh hiệu. Tuy nhiên, chúng tôi cần tiến từng bước một.
Đội bóng đang có HLV mới và trải qua nhiều thay đổi. Chúng tôi đã khởi đầu khá tốt. Điều đó đặc biệt quan trọng khi một HLV mới đến cùng những ý tưởng mới. Tôi nghĩ mọi thứ đang diễn ra tích cực, nhưng đây mới chỉ là giai đoạn đầu.
Hãy chờ xem chúng tôi sẽ kết thúc mùa giải như thế nào và liệu có thể giành được danh hiệu hay không. Đó là mục tiêu của toàn CLB, các cầu thủ cũng như HLV mới.
“Cristiano sẽ tiếp tục ghi bàn đến năm 50 tuổi nếu muốn”
Có một người khác cũng 41 tuổi là Cristiano Ronaldo, đồng đội và bạn của anh. Anh có tin Ronaldo sẽ cán mốc 1.000 bàn thắng?
Không, hoàn toàn không. Cristiano là một cầu thủ phi thường, một hiện tượng thực sự, và tôi không nghi ngờ gì về khả năng cậu ấy chạm tới cột mốc đó. Những gì Cristiano đã làm, đang tiếp tục làm, cùng tinh thần cạnh tranh và nỗ lực cống hiến hết mình trong từng trận đấu, đều rất đáng ngưỡng mộ.
Ronaldo Modric |
Tôi dành cho Cristiano một tình cảm đặc biệt, bởi chúng tôi đã cùng nhau trải qua và giành được rất nhiều thành công tại Real Madrid. Vì vậy, tôi hy vọng cậu ấy sẽ đạt cột mốc đó trong thời gian sớm nhất.
Cristiano vẫn còn ít nhất một năm nữa để thi đấu và chắc chắn, như tôi đã nói, cậu ấy sẽ làm được. Tôi không biết Cristiano muốn tiếp tục thi đấu đến bao lâu, nhưng ngay cả khi cậu ấy muốn chơi bóng đến năm 50 tuổi, cậu ấy vẫn sẽ ghi bàn.
Khả năng săn bàn của Cristiano thật đáng kinh ngạc, đặc biệt là bản lĩnh, niềm tin và sự tự tin vào chính mình.
Lần gần nhất anh gặp Cristiano là tại World Cup, trong một ngày buồn của Croatia. Anh nghĩ thế nào về cách Croatia bị loại?
Đó là một sự thất vọng lớn khi thua theo cách như vậy. Tôi nghĩ chúng tôi đã có một trận đấu rất hay, là đội tốt hơn Bồ Đào Nha, đặc biệt trong hiệp hai và lẽ ra có thể giải quyết trận đấu sớm hơn. Về công nghệ, tôi nghĩ nó tốt cho bóng đá ở một mức độ nào đó, nhưng tôi cho rằng cách sử dụng đang rất tệ và mang tính chọn lọc.
Tôi không thích nói về những chuyện như thế này, nhưng trong trận đấu đó không chỉ có bàn thắng cuối cùng mà còn cả quả phạt đền. Trọng tài nói với chúng tôi trên sân rằng ông ấy không nhìn thấy gì, rằng hai cầu thủ cùng kéo nhau.
Ronaldo Modric |
VAR không thể can thiệp nếu đó là một tình huống có thể được hiểu theo hai cách. Họ chỉ nên vào cuộc khi có một sai lầm quá rõ ràng. Nếu không, quyết định phải thuộc về trọng tài. Nếu không thì hãy để robot làm trọng tài.
Tôi nghĩ họ đang sử dụng công nghệ sai cách và cần thay đổi. Công nghệ có mặt tích cực khi giúp xử lý những sai lầm như việt vị hay xác định bóng qua vạch vôi, nhưng cách sử dụng hiện tại chưa đúng.
Ngày 26 tới sẽ có trận Tây Ban Nha - Croatia tại Seville. Liệu chúng ta có thấy Luka Modric ở đó?
Trước hết, tôi phải quyết định và nói chuyện với Liên đoàn cùng HLV trưởng mới, người vừa bắt đầu công việc. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Hành trình của tôi ở đội tuyển bắt đầu cùng ông ấy tại U21. Người đầu tiên gọi tôi lên đội tuyển quốc gia là Zlatko Kranjcar, nhưng sau đó Slaven Bilic tiếp quản và chúng tôi có 6 năm làm việc cùng nhau, đạt được nhiều điều tốt đẹp.
Tôi nghĩ việc Liên đoàn đưa ông ấy trở lại là một quyết định rất tốt, đó là lựa chọn tốt nhất. Trước hết tôi phải nói chuyện với ông ấy và Liên đoàn, sau đó chúng ta sẽ biết liệu có gặp nhau hay không.
“Mourinho nói với CLB: ‘Tôi muốn cậu ấy hoặc không ai cả’”
Nói về các HLV, hãy chuyển sang Real Madrid. Mourinho đã trở lại và từng là người quyết tâm đưa anh tới Bernabeu.
Chắc chắn rồi. Chỉ cần nhìn những trận đấu đầu tiên cũng có thể thấy đây là một Real Madrid khác, một Real Madrid khiến người khác phải lo sợ. Tôi thích đội bóng này.Việc Mourinho trở lại là một quyết định rất đúng đắn của CLB, là lựa chọn tốt nhất cho vị trí đó khi nhìn vào đội hình và mọi thứ.
Ông ấy hiểu CLB, là một người chiến thắng, sở hữu cá tính rất đặc biệt. Tôi cũng có tình cảm đặc biệt với Mourinho vì ông ấy là người đưa tôi đến Real Madrid. Ông ấy nói với CLB: “Tôi muốn cậu ấy hoặc không ai khác”.
Ông ấy rất dứt khoát!
Đúng vậy. Nhờ ông ấy, tôi mới có cơ hội gia nhập Real Madrid. Nhìn lại diễn biến cuộc đàm phán, có lẽ Real Madrid đã rút khỏi thương vụ nếu không có sự can thiệp của ông ấy, bởi quá trình này liên tục thay đổi và rơi vào bế tắc.
Vì thế, tôi dành cho ông ấy rất nhiều tình cảm và sự tôn trọng. Điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối là không được làm việc cùng ông ấy lâu hơn, bởi chúng tôi chỉ có một năm bên nhau.
Luka Modric giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử Real Madrid |
Dù vậy, trong khoảng thời gian đó, tôi đã học được rất nhiều điều về cách hoàn thiện công việc, chiến đấu và cống hiến hết mình. Cách ông ấy chuẩn bị cho các trận đấu cũng vô cùng đặc biệt. Khi bước ra sân, bạn luôn biết chính xác điều gì sẽ xảy ra.
Tôi cho rằng ông ấy là lựa chọn tốt nhất và sẽ mang lại nhiều niềm vui cho người hâm mộ Madrid. Real Madrid sẽ trở thành một đội bóng rất đáng gờm trên mọi đấu trường.
Mourinho đặc biệt với tôi bởi ông ấy đã nỗ lực đưa tôi đến Real Madrid. Đó là điều tôi không bao giờ quên. Chúng tôi không thường xuyên trò chuyện nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho nhau. Tôi luôn chúc ông ấy những điều tốt đẹp nhất.
Tôi nghĩ ông ấy đang ở đúng nơi, bởi đó là CLB hay nhất thế giới, còn ông ấy là một trong những HLV xuất sắc nhất lịch sử.
Barcelona chắc chắn sẽ lo lắng hơn khi Mourinho trở lại?
Chắc chắn. Tuy nhiên, Real Madrid không bao giờ nên bận tâm đến những gì các đội bóng khác đang làm mà cần tập trung vào chính mình. Barcelona có thể là đối thủ lớn nhất, nhưng Real Madrid phải chuyên tâm với công việc của mình, để các đội khác phải lo lắng về Real Madrid thay vì ngược lại.
Đó luôn là cách Real Madrid vận hành, ít nhất trong suốt thời gian tôi khoác áo CLB và cả trước đó. Chính điều này đã góp phần làm nên tầm vóc vĩ đại của Real Madrid.
| “Danh hiệu lớn nhất của tôi là tình cảm của người hâm mộ Real Madrid” |
Ở Milan, anh được người hâm mộ yêu mến, nhưng Madridista cũng không quên anh. Anh có cảm nhận được tình cảm đặc biệt ấy?
Họ vẫn dõi theo tôi, ăn mừng những chiến thắng của Milan vì tôi và muốn tôi giành chiến thắng. Điều đó thật khó tin. Trong lễ chia tay, tôi đã nói: “Đừng khóc vì mọi thứ đã kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã từng xảy ra”.
Sau đó, tôi nói rằng dù đã giành rất nhiều danh hiệu, tôi xem tình cảm của người hâm mộ Real Madrid là danh hiệu lớn nhất của mình. Thật khó tìm được từ ngữ để cảm ơn tình cảm ấy. Tôi cảm nhận được nó ngay từ ngày đầu tiên, kể cả khi trải qua khoảng thời gian không dễ dàng lúc mới đến.
Tôi cảm nhận được tình cảm của người hâm mộ trên khán đài cũng như ngoài đường phố. Theo thời gian, tình cảm ấy ngày càng lớn hơn. Với tôi, điều đó quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu nào.
Anh từng giành 6 Champions League và 28 danh hiệu cùng Real Madrid nhưng lại ít La Liga hơn. Có bao giờ anh thắc mắc về điều đó, nhất là trong bối cảnh vụ Negreira được nhắc đến?
Tôi không biết. Đây thực sự là một vụ việc không bình thường. Tôi không muốn đi sâu thêm vì tôi không thích nói về chuyện này.
Trong thời gian của tôi, tại sao chúng tôi giành nhiều Champions League hơn La Liga? Tôi nghĩ vì chúng tôi không tập trung quá nhiều vào từng trận ở La Liga. Chúng tôi luôn nghĩ rằng vẫn còn thời gian để sửa chữa mọi thứ, trong khi ở Champions League, chúng tôi biết mình không được phép mắc sai lầm.
Chúng tôi đã làm tốt ở Champions League bởi biết rằng chỉ cần thất bại là phải về nhà. Còn ở La Liga, chúng tôi luôn nghĩ có thể giành lại điểm số. Nhưng Barcelona rất mạnh và không cho bạn cơ hội lấy lại những điểm đã mất.
Đó là lý do tôi nghĩ chúng tôi giành ít La Liga hơn Champions League trong giai đoạn đó. Nhưng tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Cúp C1 là danh hiệu mà tất cả mọi người đều muốn giành được. Có 6 chức vô địch là điều phi thường, vì vậy tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì.
Anh từng giành Quả bóng Vàng trong giai đoạn Cristiano Ronaldo và Messi thống trị. Đây chắc chắn là dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp.
Đó là một điều phi thường. Đây là sự công nhận cá nhân lớn nhất trong bóng đá, không có gì lớn hơn. Đặc biệt là khi giành giải trong thời kỳ có hai hiện tượng Cristiano Ronaldo và Messi, cùng nhiều cầu thủ lớn khác cạnh tranh mỗi năm như Neymar hay Karim Benzema.
Giành được giải thưởng ấy là điều tuyệt vời. Tôi rất vui và hài lòng khi có một Quả bóng Vàng, nhất là khi nhìn vào danh sách những cầu thủ từng sở hữu nó. Khi bạn đến từ một quốc gia nhỏ, mọi thứ luôn khó khăn hơn so với các cầu thủ của những nền bóng đá lớn như Tây Ban Nha, Italy, Đức hay Pháp. Chúng tôi phải nỗ lực gấp đôi.
Modric Messi |
Điều đó khiến tôi càng tự hào về giải thưởng này. Nhưng tôi luôn nói rằng điều quan trọng nhất vẫn là tập thể. Đó là sự ghi nhận tuyệt vời cho một mùa giải thành công của tôi tại Real Madrid và đặc biệt là với đội tuyển Croatia.
Theo anh, ai sẽ giành Quả bóng Vàng?
Tôi không biết, thật sự. Tôi không muốn nhắc tên bất kỳ ai hay nói ai xứng đáng hơn. Có những người sẽ bỏ phiếu và quyết định ai giành giải. Có rất nhiều ứng viên từ Real Madrid và các CLB khác. Hãy chờ xem ai thắng.
| “Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã thấy Bellingham có điều gì đó khác biệt” |
Nói về Mbappe, Bellingham và Vinicius, bộ ba này đang được kỳ vọng rất lớn.
Họ là những hiện tượng. Tôi rất vui vì Vinicius đã gia hạn hợp đồng với CLB. Sẽ không tốt nếu cậu ấy không tiếp tục ở lại vì những gì cậu ấy mang lại. Kylian thật phi thường. Khả năng ghi bàn dễ dàng, sự nhanh nhẹn và tốc độ của cậu ấy rất ấn tượng.
Nhưng người tôi cảm thấy gần gũi hơn là Jude vì cậu ấy cũng là một tiền vệ như tôi. Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã thấy ở Jude có điều gì đó khác biệt, trước hết là tài năng, nhưng cũng cả tính cách. Cậu ấy có thể là một thủ lĩnh. Người hâm mộ tại Bernabeu đánh giá cao việc Jude luôn cống hiến tất cả trên sân, thi đấu hết mình.
Họ không chỉ nhìn vào tài năng mà còn coi trọng sự nỗ lực. Những gì cậu ấy thể hiện tại World Cup và cách bắt đầu mùa giải này thật đáng kinh ngạc. Tôi hy vọng Jude sẽ tiếp tục duy trì phong độ đó.
| “Real Madrid là nhà của tôi và sẽ luôn như vậy; hy vọng một ngày nào đó tôi có thể trở lại” |
Nhiều người ở Real Madrid mơ rằng sau khi giải nghệ, anh sẽ trở lại Bernabeu với vai trò giám đốc thể thao hoặc làm công tác huấn luyện. Anh nghĩ sao về điều đó?
Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Real Madrid là nhà của tôi và sẽ luôn như vậy. Tôi sẽ luôn là một Madridista vì tất cả những gì mình đã trải qua ở đó. Đó là những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân của tôi. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể trở lại, nhưng chúng ta sẽ xem đó là vai trò gì.
Tôi là người muốn làm mọi việc thật tốt và trở nên hữu ích. Tôi sẽ không trở lại Real Madrid chỉ vì tên tuổi của mình, để có mặt ở đó mà không thực sự biết mình phải làm gì. Tôi không thể làm một công việc như thế.
Nếu trở lại, tôi muốn mình hữu ích, quan trọng và có vai trò thực sự trong công việc. Như Mourinho từng nói gần đây, tôi muốn làm việc cho Real Madrid, giúp đỡ CLB trong khả năng của mình. Tôi không biết làm mọi thứ nửa vời. Hoặc tôi làm tốt, hoặc không làm. Hãy cùng chờ xem. Nhưng chắc chắn, đó sẽ là một giấc mơ.
Croatia để thua ngược Bồ Đào Nha và dừng bước ở World Cup 2026 trong trận cầu mà Luka Modric cho rằng VAR đã chống lại đội bóng của mình.
Liên đoàn Bóng đá Croatia bổ nhiệm ông Slaven Bilic làm HLV trưởng ĐTQG, đánh dấu sự trở lại của nhà cầm quân từng gắn bó nhiều năm với bóng đá nước này.
Hành trình sự nghiệp của Luka Modric vẫn tiếp diễn khi mới đây tiền vệ người Croatia đã ký hợp đồng mới kéo dài tới năm 2027 với AC Milan.
Dù sắp đón sinh nhật tuổi 41 nhưng Luka Modric vẫn gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với AC Milan bởi cầu thủ này tin rằng bản thân đáp ứng được tiêu chuẩn ở đội bóng.