Bạn có thể dễ dàng nhận ra sự thống trị của các HLV Tây Ban Nha trong môi trường bóng đá đỉnh cao hiện nay. Luis Enrique hai năm liên tiếp vô địch Champions League cùng PSG; Mikel Arteta giúp Arsenal vô địch Premier League; Unai Emery giúp Aston Villa đoạt Europa League. Với Pep Guardiola, có lẽ không cần phải nói thêm về tầm vóc vĩ đại của ông. Xabi Alonso và Andoni Iraola vừa trở thành tân HLV trưởng của Chelsea và Liverpool.
![]() |
Ít được chú ý hơn một chút, Iñigo Pérez đưa Rayo Vallecano lọt vào chung kết Conference League.
Có vẻ vẫn còn thiếu một cái tên? Đúng vậy, không thể không nhắc đến Luis de la Fuente. Thuyền trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha đã giúp La Roja vô địch Euro 2024, sau khi đăng quang tại UEFA Nations League một năm trước đó. Giờ đây, Luis de la Fuente chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp: Trận chung kết World Cup.
Đó là thành quả của rất nhiều năm chuẩn bị, thậm chí có thể tính bằng hàng chục năm. Trước khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, De la Fuente có gần 10 năm làm việc với các đội tuyển trẻ quốc gia và giành được những danh hiệu như chức vô địch U19 châu Âu, U21 châu Âu cùng tấm huy chương bạc Olympic.
Những trụ cột hiện tại của đội tuyển như Unai Simón, Fabián Ruiz, Rodri, Marc Cucurella, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal, Pedri… đều là học trò của ông từ những cấp độ trẻ. De la Fuente hiểu rõ đặc điểm và tính cách của họ, qua đó biết cách đặt từng người vào vị trí phù hợp trong cỗ máy chung.
Trong cuộc họp báo trước trận gặp Bỉ tại World Cup 2026, HLV trưởng Tây Ban Nha nói: “Tôi từng đọc được một câu trong sách của Marcus Aurelius, một nhân vật mà tôi vô cùng yêu thích. Đại ý rằng: Điều gì có hại cho tổ ong thì cũng có hại cho từng con ong. Quả đúng như vậy. Mỗi người chúng ta phải biết suy nghĩ vì đội bóng, vì tập thể. Chúng tôi đang làm rất tốt điều đó, bởi đội tuyển có những con người rất tử tế”.
![]() |
Marcus Aurelius là một vị hoàng đế nổi tiếng của La Mã. Là một vị vua hiền triết, ông còn để lại một tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa khắc kỷ mang tên “Suy tưởng”. Chủ nghĩa khắc kỷ đề cao lý trí, đức hạnh, sự điềm tĩnh, tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu đựng nghịch cảnh. Một trong những giá trị quan trọng của tư tưởng này là quan niệm rằng chúng ta không thể kiểm soát những điều xảy đến với mình, nhưng hoàn toàn có thể làm chủ cách bản thân đối diện với chúng.
Đồng thời, Marcus Aurelius cũng nhấn mạnh rằng không thể có lợi ích nào thực sự tốt cho cá nhân nếu lợi ích ấy gây hại cho tập thể. Một hành động có thể đem lại lợi ích trước mắt cho một người, nhưng nếu nó phá vỡ lòng tin, sự công bằng hoặc tinh thần đoàn kết của cộng đồng, cuối cùng chính người đó cũng sẽ bị tổn hại.
Luis de la Fuente là một người yêu thích chủ nghĩa khắc kỷ. Ông đã đọc cuốn “Suy tưởng” từ nhiều năm trước và vẫn thường xuyên nghiền ngẫm tác phẩm này. Hãy nghe những gì ông chia sẻ khi đối diện với những lời chỉ trích: “Tôi sống tách biệt khỏi những phán xét và phân tích ấy. Tôi sống hạnh phúc hơn và nhờ vậy có thể đưa ra quyết định một cách bình thản. Tôi không cần chúng. Nếu chúng mang lại cho tôi giá trị tích cực nào đó, tôi sẽ đọc tất cả. Nhưng thực lòng mà nói, chúng không làm được điều ấy”.
Đó chính là tinh thần khắc kỷ: Giữ cho tâm trí không bị xáo động. De la Fuente thường không bào chữa mà nhìn thẳng vào vấn đề và tìm cách giải quyết. Bởi vậy, dù phải chịu rất nhiều áp lực kể từ khi nắm quyền, từ những kết quả thi đấu có lúc không như ý muốn đến các tranh luận liên quan đến lựa chọn nhân sự cho đội tuyển, De la Fuente vẫn không hề nao núng. Ông luôn tin vào con đường mình đã lựa chọn. Những thành tích của Tây Ban Nha cho thấy niềm tin ấy là có cơ sở.
Thực tế, tư tưởng khắc kỷ đã được chiến lược gia người Tây Ban Nha vận dụng từ rất lâu.
Năm 2011, ông bị Alavés sa thải ở tuổi 50 sau vỏn vẹn ba tháng cầm quân, rồi trải qua 18 tháng thất nghiệp. Sau này, De la Fuente mô tả đó là một giai đoạn cực kỳ khó khăn, khi ông cảm thấy bản thân bị gạt ra khỏi guồng quay của bóng đá, trong khi vẫn phải gánh trách nhiệm kiếm sống và nuôi gia đình.
![]() |
Nhưng cũng chính trong giai đoạn ấy, ông nhanh chóng bắt tay vào học hỏi thêm, đi nhiều nơi, quan sát các buổi tập, buổi đào tạo để chuẩn bị cho một cơ hội mà chính ông cũng không chắc liệu có xuất hiện hay không.
Rồi cơ hội thực sự đến khi De la Fuente tình cờ đọc được một mẩu tin nhỏ cho biết Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đang tuyển HLV cho các đội tuyển trẻ. Ông chớp lấy thời cơ và sự nghiệp từ đó bước sang một trang mới.
“May mắn là nơi sự chuẩn bị gặp cơ hội” - câu nói thường được cho là của Seneca, một triết gia La Mã của trường phái triết học khắc kỷ - đặc biệt đúng với trường hợp của Luis de la Fuente.
Làm tốt nhất những gì nằm trong tầm kiểm soát, không than vãn, không bao biện và không để bản thân bị xáo động bởi môi trường xung quanh. Luis de la Fuente đang tạo nên một tập thể Tây Ban Nha điềm tĩnh và kỷ luật đúng như chính con người ông.

Nhận định Tây Ban Nha vs Argentina nghiêng một chút về phía Bò tót, nhưng Lionel Messi và các đồng đội không dễ dàng chấp nhận thất bại.

Tiền vệ đang khoác áo Manchester City thừa nhận rằng việc ngăn chặn Lionel Messi chính là thử thách lớn nhất mà La Roja phải đối mặt nếu muốn bước lên đỉnh vinh quang.

Cựu thuyền trưởng của Barcelona, Xavi Hernandez, mới đây đã dành những lời ca ngợi đặc biệt cho cậu học trò cũ Lamine Yamal trước thềm trận chung kết World Cup 2026.

Tây Ban Nha vs Argentina trong trận chung kết World Cup 2026, cùng điểm qua những con số đáng chú ý xung quanh trận đấu này.




ĐT Tây Ban Nha
