Tương lai của Lisandro Martinez tại Manchester United đang trở nên bất định sau khi trung vệ người Argentina công khai chỉ trích ban lãnh đạo CLB.
![]() |
Martinez cho rằng đội bóng đáng lẽ phải làm tốt hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào mùa hè tới, dù Man Utd có quyền gia hạn thêm một năm. Trước đó, Martinez từng muốn chuyển đến Atletico Madrid.
Hiện xuất hiện những nghi ngờ thực sự về khả năng đội bóng sẽ gia hạn hợp đồng với trung vệ người Argentina khi giao kèo hiện tại hết hạn vào mùa hè tới.
Man Utd dự kiến tập trung cải tổ hàng phòng ngự trong những kỳ chuyển nhượng sắp tới. Đội bóng vẫn nắm quyền kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với Martinez thêm một năm.
Theo thông tin từ Sky Sports News, Man Utd cũng đang tìm kiếm những trung vệ và hậu vệ trái mới.
Ban lãnh đạo Man Utd hiện vẫn chưa quyết định có đưa ra án kỷ luật đối với Martinez vì những phát ngôn của anh hay không.
Trước đó, trung vệ người Argentina tuyên bố:
“Tôi kỳ vọng nhiều hơn ở giám đốc kỹ thuật của chúng tôi (ý chỉ giám đốc bóng đá Jason Wilcox). Chúng tôi mong đợi nhiều hơn từ những người đứng đầu, từ ban lãnh đạo, trong việc đưa về thêm những cầu thủ để đội bóng có thể cạnh tranh.”
Sky Sports News cho biết những phát biểu của Martinez đã gây ra sự tức giận và khó hiểu, không chỉ trong ban lãnh đạo mà còn cả phòng thay đồ Man Utd.
Ít nhất một cầu thủ khác đã trực tiếp chất vấn Martinez về những bình luận này khi toàn đội lên máy bay trở về Manchester.
Trong khi đó, các nguồn tin cũng khẳng định Jason Wilcox hiện không phải chịu bất kỳ sức ép nội bộ nào liên quan đến vị trí của mình.
Việc Martinez ám chỉ rằng những đồng đội hiện tại không đủ khả năng cạnh tranh đã khiến nhiều cầu thủ Man Utd cảm thấy không hài lòng.
![]() |
Thực tế, Martinez đã muốn rời Old Trafford từ khá lâu.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, trung vệ người Argentina từng thúc đẩy việc chuyển đến Atletico Madrid, chính là đội bóng vừa đánh bại Man Utd tại Champions League đêm qua.
Martinez muốn tái ngộ người bạn thân và cũng là đồng đội ở đội tuyển Argentina, Cristian Romero, người đã rời Tottenham để chuyển sang Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, Man Utd không nhận được bất kỳ lời đề nghị phù hợp nào để có thể cân nhắc việc bán Martinez.
Đây cũng không phải lần đầu tiên trung vệ 28 tuổi có những phát ngôn gay gắt nhắm vào ban lãnh đạo đội bóng chủ quản.
Năm 2022, khi còn khoác áo Ajax, Martinez từng đưa ra những bình luận gây tranh cãi tương tự. Trong bối cảnh cũng muốn rời CLB, anh đã gọi giám đốc thể thao Gerry Hamstra là “kẻ vô danh chẳng là ai cả”.
Dù vậy, Martinez hiện vẫn là một nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Michael Carrick. Ban lãnh đạo Man Utd hiểu rằng họ cần xử lý tình huống nhạy cảm này một cách hết sức thận trọng.
Nếu những rạn nứt trong nội bộ tiếp tục gia tăng, hàng phòng ngự Man Utd có thể phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng, trong bối cảnh đội bóng vốn đã chịu tổn thất nặng nề vì chấn thương và án treo giò.
Ayden Heaven đã phải thi đấu trái sở trường ở vị trí hậu vệ trái trong trận gặp Atletico Madrid.
Leny Yoro, người nhận thẻ đỏ tại sân Metropolitano, sẽ phải chấp hành án treo giò một trận ở đấu trường châu Âu. Trong khi đó, thời lượng thi đấu của Harry Maguire, năm nay đã 33 tuổi, đang được kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh tình trạng quá tải.
Luke Shaw hiện phải nghỉ thi đấu vì chấn thương và chưa xác định được thời điểm trở lại. Hai phương án khác ở vị trí này là Patrick Dorgu và Noussair Mazraoui cũng đang vắng mặt vì những vấn đề thể lực.
![]() |
Vì sao Man Utd không thể mạnh tay chi tiền trên thị trường chuyển nhượng?
Phóng viên Rob Dorsett của Sky Sports News phân tích:
“Man Utd không còn là thế lực hàng đầu của bóng đá thế giới như trước đây. Đúng là họ đã ghi nhận doanh thu kỷ lục 678 triệu bảng, nhưng vẫn chịu khoản lỗ trước thuế lên tới 47 triệu bảng và phải trả 70 triệu bảng tiền lãi vay.
Chúng ta đều biết Man Utd đang gánh những khoản nợ khổng lồ liên quan đến nhà Glazer. Họ không có nguồn lực tài chính dồi dào để chi tiêu như Manchester City, Arsenal hay Chelsea chẳng hạn.
Vì thế, Man Utd đã xây dựng một chiến lược chuyển nhượng rất cụ thể. Hai mùa hè trước, họ tập trung tăng cường hàng công. Còn mùa hè vừa qua, ưu tiên được chuyển sang tuyến giữa, bởi sau khi Casemiro ra đi, Kobbie Mainoo là tiền vệ đội một giàu kinh nghiệm duy nhất còn lại trong đội hình.”
“Nhân tiện, cả ba tiền vệ mà Man Utd chiêu mộ đều đá chính trong trận đấu vừa qua. Họ đã chi 156 triệu bảng cho ba cầu thủ này và tất cả đều là những nhân tố quan trọng trong kế hoạch phát triển của đội bóng.
Ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo, Man Utd sẽ tập trung củng cố hàng phòng ngự. Tuy nhiên, rất nhiều người hâm mộ đang đặt câu hỏi rằng làm thế nào đội bóng có thể vượt qua mùa giải này khi Luke Shaw là hậu vệ trái giàu kinh nghiệm duy nhất trong đội hình.
Đó là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý. Man Utd có thể sẽ giải thích rằng họ không muốn chi tiền cho một giải pháp tạm thời khi đã có kế hoạch chiêu mộ hậu vệ trái mới vào mùa hè. Bởi nếu làm vậy, họ có nguy cơ phải giữ lại những cầu thủ hưởng lương cao nhưng không được ra sân.
Man Utd không đủ khả năng tài chính để chiêu mộ Myles Lewis-Skelly hay Lewis Hall, hai mục tiêu thực sự của họ ở vị trí hậu vệ trái.
Hiện tại, đang tồn tại sự mâu thuẫn rõ rệt giữa thực tế tài chính của Man Utd và chiến lược phát triển mà họ đang theo đuổi.
Ban lãnh đạo sẽ không để những lời chỉ trích từ người hâm mộ ảnh hưởng đến quyết định của mình. Nhưng điều đó không thay đổi được thực tế rằng các cổ động viên có lý do chính đáng để thất vọng, khi chứng kiến những đối thủ cạnh tranh liên tục chi những khoản tiền lớn trên thị trường chuyển nhượng, còn Man Utd thì không thể làm điều tương tự vào lúc này.”
Paul Merson (Sky Sports): Thật đáng buồn khi Man Utd không còn đủ tiền mua những cầu thủ hàng đầu
“Trước hết, bạn phải có một hàng phòng ngự tốt. Nếu không đảm bảo được sự chắc chắn nơi hàng thủ, mọi thứ sẽ sụp đổ. Bạn không thể xây một ngôi nhà trên một vũng nước, và xây dựng một đội bóng cũng giống như vậy.
Tôi thích Carlos Baleba của Brighton, nhưng cậu ấy vẫn còn trẻ. Tôi cũng rất đánh giá cao Youri Tielemans. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng tôi khá bất ngờ với thương vụ chiêu mộ Andrey Santos.
Tôi là một người rất yêu mến Chelsea, nhưng những gì Santos thể hiện ở mùa giải trước không khiến tôi phải thốt lên rằng: ‘Đúng là một bản hợp đồng tuyệt vời!’ khi Man Utd chiêu mộ cậu ấy. Tôi thực sự không hiểu thương vụ đó.
Thật đáng buồn khi Manchester United không đủ khả năng tài chính để mua những cầu thủ như vậy. Họ là một trong những CLB lớn nhất thế giới, thế mà lại không thể chiêu mộ một cầu thủ như Myles Lewis-Skelly hay Lewis Hall. Thực sự rất buồn khi nhìn vào vị thế hiện tại của Man Utd so với 20 năm trước, thời điểm họ là một trong những đội bóng vĩ đại nhất mà chúng ta từng chứng kiến. Đáng buồn, vô cùng đáng buồn.
Họ không đáng phải rơi vào hoàn cảnh này. Man Utd có lẽ bán được nhiều áo đấu hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Cửa hàng của CLB cũng lớn chẳng kém gì trung tâm thương mại Selfridges. Bạn đi đến bất kỳ đâu trên thế giới cũng có thể bắt gặp người mặc áo Man Utd. Thật buồn khi chứng kiến đội bóng sa sút đến mức này.
Các đội bóng khác đang bỏ ra số tiền tương đương khoản Man Utd dùng để mua ba tiền vệ chỉ để chiêu mộ một cầu thủ. Tất cả chúng ta đều biết rằng trong phần lớn trường hợp, số tiền bạn bỏ ra càng lớn thì chất lượng cầu thủ nhận về càng cao.
Man Utd hiện đang ở trong tình cảnh phải săn lùng những món hời trên thị trường chuyển nhượng. Họ chẳng khác nào Arthur Daley trong nhóm các đội bóng hàng đầu lúc này. Họ phải xoay xở, mua đi bán lại và tìm kiếm những thương vụ có lợi, trong khi các đội bóng khác sẵn sàng chi tiền để sở hữu những cầu thủ đã khẳng định được đẳng cấp.
Những đội bóng khác mua cầu thủ đã thành danh, còn Man Utd lại mua những người mà họ chỉ có thể hy vọng sẽ trở thành cầu thủ giỏi.”
(Theo Sky Sports)




Manchester United
Argentina
Lisandro Martinez
