Kylian Mbappe: Ngôi sao được định hình từ nhỏ

Tác giả CG - Thứ Tư 14/12/2022 15:32(GMT+7)

Trở thành siêu sao đã nằm trong kế hoạch của Kylian Mbappe và đội ngũ ê-kíp từ lâu. Nhưng kế hoạch đó được thực hiện với những lời khuyên đúng đắn và điều quan trọng là Mbappe có thể tự mình đưa ra quyết định.

 
Những gì Kylain Mbappe đang làm tại World Cup 2022 mang tới cảm giác về một Diego Maradona trước kia: Bùng nổ và chiếm trọn dòn tin tức chủ đạo. Tiền đạo người Pháp đã ghi 5 bàn tại World Cup 2022. Đến thời điểm hiện tại, tổng cộng tiền đạo người Pháp đã ghi 9 bàn sau 2 kỳ World Cup mà anh tham dự - nhiều hơn 1 bàn so với Diego Maradona và bằng những chủ nhân Quả bóng vàng như Eusebio, Paolo Rossi. Trước khi bước sang tuổi 24, Mbappe vẫn đang trên hành trình lần thứ 2 trở thành nhà vô địch thế giới.

Không đối thủ nào của Pháp ở Qatar tìm ra lời giải cho tốc độ, kỹ thuật và sức mạnh của anh. Dường như không trở ngại nào anh không thể vượt qua trong hành trình vươn lên đỉnh cao bóng đá thế giới khi kỷ nguyên Ronaldo - Messi sắp khép lại. Và nếu anh đặt chân đến được cảnh giới ấy thì điều đó không phải sự tình cờ. Việc trở thành một siêu sao bóng đá vẫn luôn là kế hoạch của anh và những người xung quanh.

Nếu chúng ta khẳng định để thành công, trước tiên bạn cần được sinh ra đúng nơi đúng thời điểm thì Kylian Mbappe đã được xếp đặt con đường này một cách thuận lợi. AS Bondy - CLB đầu tiên của anh - đã đào tạo hàng chục cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu, có thể kể đến trong số đó là Jonathan Ikone - nhà vô địch Pháp cùng Lille và hiện khoác áo Fiorentina; William Saliba - hậu vệ của Arsenal và cũng có tên trong dang sách tuyển Pháp tham dự World Cup 2022.

Cậu bé Mbappe năm ấy khó có thể mong đợi một môi trường thuận lợi hơn nếu muốn trở thành một vận động viên ưu tú, và Mbappe lại rất mong muốn là một siêu sao từ khi còn nhỏ. Tương tự như vậy, cha mẹ của Kylian Mbappe là ông Wilfried và bà Fayza Lamari nhận ra năng khiếu của cậu con cả nhà mình và năng khiếu đó xứng đáng được trao cơ hội để nó nở rộ. “Dự án Mbappe” được ra đời.

 

Trước hết, anh có một hình mẫu tương đối gần gũi bên cạnh. Ông bà Wilfried và Fayza từng nhận nuôi Jires Kembo Ekoko - một cậu bé 9 tuổi vào thời điểm đó từ thành phố Kinshasa ở Congo đến Pháp để thoát ly khỏi hoàn cảnh khó khăn. Jires hơn Mbappe 10 tuổi và là một cầu thủ chạy cánh triển vọng ở đội U11 Bondy trước khi gia nhập học viện Clairefontaine. Sau đó, Jires được khoác áo đội tuyển trẻ Pháp và từng là cầu thủ của Rennes tại Ligue 1.

Chiếc áo bóng đá quý giá đầu tiên của Mbappe chính là món quà của người mà anh gọi là “đại ca” sau khi Jires ghi 2 bàn vào lưới U23 Estonia trong trận đầu tiên khoác áo U23 Pháp. Như trong bộ phim hoạt hình mà Mbappe thực hiện năm 2020 có tên “Je m’appelle Kylian”, cảnh đầu tiên chính là Mbappe bước ra từ một vỏ trứng có hình trái bóng.

Tiềm năng của Mbappe lớn đến mức Nike quyết định tặng anh giày miễn phí từ năm 10 tuổi và 2 năm sau thì thương hiệu này chìa ra cho gia đình Mbappe một bản hợp đồng đúng nghĩa. Có thể nói, việc lớn lên ở Bondy - nơi tuyển trạch viên các CLB hàng đầu châu Âu thường lui tới - là một may mắn. Bất cứ cầu thủ nhí nào tỏa sáng ở đó sẽ đều được chú ý từ sớm.

Một trong những trợ lý của Giám đốc Thể thao Monchi (Sevilla) chia sẻ với nhà báo Philippe Auclair: “Thời điểm Kylian 12 tuổi, cả châu Âu đã biết cậu ấy và quá muộn để một CLB như chúng tôi hành động”. Cần nói thêm rằng khi đó Sevilla vừa vô địch Copa del Rey và UEFA Cup 2 lần trong 5 năm.

Nhưng điều đáng chú ý nhất trong hành trình phát triển của Mbappe không phải sự suôn sẻ mà chính là việc ngay từ đầu, cha mẹ Mbappe đã xác định rằng con trai họ không phải một tài sản chỉ phát triển và khai thác. Thay vào đó, họ muốn con trai mình hoàn toàn nhận thức được mọi thứ và có trách nhiệm trong việc đưa ra quyết định. 

Ngay từ khi còn nhỏ, Mbappe đã có những suy nghĩ lớn hơn độ tuổi của anh. Antonio Riccardi - một trong những HLV đầu tiên của tiền đạo người Pháp - nói: “Từ năm 6 tuổi, cậu ấy đã có thể hát ‘La Marseillaise’ (Quốc ca Pháp)”. Khi được hỏi tại sao lại học hát Quốc ca từ khi còn nhỏ, Mbappe giải thích rằng “Một ngày nào đó, cháu sẽ chơi ở World Cup cho đội tuyển Pháp”. Mbappe đã chuẩn bị ước mơ cho mình.

 

Cũng ở độ tuổi đó, Mbappe đã xem các cuộc phỏng vấn của thần tượng như Cristiano Ronaldo và đặc biệt là Thierry Henry. Sau đó anh cũng giả vờ như mình đang trả lời họp báo bằng cách tự đặt những câu hỏi. Có lẽ đây cũng là một sự chuẩn bị và nền tảng cho khả năng nói chuyện, đối đáp trôi chảy của Mbappe trước truyền thông. Đến nay, tiền đạo 23 tuổi vẫn thích trò chơi đóng giả đó từ thời thơ ấu, một trò chơi mà anh có thể chơi bằng ba thứ tiếng: Tiếng Pháp mẹ đẻ, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Điều đáng chú ý, và không giống như nhiều tài năng trẻ khác phải trải qua, kế hoạch mà ông Wilfried cùng bà Fayza dành cho con trai không hề ép buộc mà chỉ có những sự điều chỉnh nhẹ nhàng nếu cần thiết. Miễn là giữ được cái đầu lạnh và sự bình tĩnh, Mbappe càng là chính mình, anh càng trở nên xuất sắc. 

Những người đại diện tiềm năng đã được liệt kê ra nhưng cho đến nay, Mbappe vẫn thực sự chưa có người đại diện đúng nghĩa. Dù cha mẹ của Kylian Mbappe đã ly hôn vào năm 2021, ê-kíp của Mbappe vẫn không thay đổi. Ông Wilfried vẫn xử lý các vấn đề liên quan tới chuyên môn bóng đá trong sự nghiệp của con trai. Bà Fayza chịu trách nhiệm quản lý hình ảnh, các hoạt động cộng đồng và chiến lược truyền thông với sự hợp tác cùng luật sư Delphine Verheyden (từ năm 2015 khi Mbappe mới chỉ 16 tuổi). 

Những khách hàng VIP của Verheyden là những vận động viên xuất sắc bậc nhất của Olympic như VĐV 10 môn phối hợp Kevin Mayer, võ sĩ judo Teddy Riner, VĐV nhảy sào Renaud Lavillenie cùng một vài người khác. Wilfried, Fayza và Verheyden (người được trả một khoản phí cố định theo giờ và không nhận hoa hồng cho các hợp đồng mà cô môi giới cho khách hàng ngôi sao của mình) là 3 đỉnh tam giác xung quanh điểm trung tâm là ngôi sao Mbappe.

 

Trong khi những ngôi sao khác có thể tuyển trực tiếp hoặc gián tiếp cả trăm người làm việc cùng mình, ê-kíp của Mbappe chỉ gồm tối đa 30 người mà chủ yếu trong số đó là những nhân vật chỉ xuất hiện khi Mbappe cần sự giúp đỡ từ họ. Với vị thế của Mbappe hiện tại, đây là con số khá ít nếu so với những ngôi sao bóng đá nổi tiếng khác của năm 2022.

Đây có lẽ chính là bí mật của dự án Mbappe, nó đối lập với những gì xuất hiện những siêu sao tài năng khác. Một chiến lược dài hạn đã được vạch ra dành cho Mbappe để giúp anh tránh khỏi cái bẫy ký hợp đồng với một CLB lớn từ quá sớm mà thay vào đó dành thời gian tập trung cho bóng đá.

Năm 2013, khi mới 14 tuổi, Mbappe đã từ chối cả Chelsea lẫn Real Madrid để tới Monaco. Tuy nhiên, điều quan trọng là Mbappe cũng được tham gia vào quá trình đưa quyết định dù còn nhỏ. Đối với Mbappe, bóng đá là một trò chơi mà anh đã đặt ra những quy tắc cho mình ngay từ đầu. Về mặt này, anh đúng là một cầu thủ khác biệt.

Theo Philippe Auclair | The Guardian

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Christian Eriksen và nghìn lẻ một...trăm đêm cổ tích

Từ Trung Đông, Đức, cho đến chính Đan Mạch – quê hương của Christian Eriksen, những câu chuyện cổ đã được dân gian lưu truyền suốt nhiều thế kỉ. Nhưng bản thân Christian – số 10 của đội trưởng Đan Mạch, đã vẽ nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại kéo dài 1100 ngày đêm, mà anh chính là nhân vật chính.

Anh 1-0 Serbia: Jude Bellingham là sự khác biệt!

“Tôi nghĩ Jude là chất xúc tác. Cách cậu ấy thể hiện bản thân và cách cậu ấy thi đấu trên sân cho thấy điều đó. Sức mạnh trong lối chơi của Jude giúp mang lại cho chúng tôi điều gì đó đặc biệt trong những thời khắc khó khăn. Tâm lý của Jude thật đáng kinh ngạc. Thể hiện sự trưởng thành và khiêm tốn ở độ tuổi trẻ như cậu ấy là điều không thể tin được. Chúng tôi thật may mắn khi có Jude”.

Adam Wharton: 5 tháng từ hạng nhất Anh tới Euro 2024

Adam Wharton không phải cầu thủ trẻ nhất, cũng chẳng phải ngôi sao số 1 của tuyển Anh tại Euro 2024, nhưng đây là cái tên có quá trình phát triển đáng kinh ngạc nhất trong danh sách triệu tập tới Đức của “Tam sư”.

Sylvinho: 'Nhà vua' của Albania

Sylvinho - cựu hậu vệ của Arsenal và Barcelona là một sự bổ nhiệm bất ngờ vào năm ngoái cho vị trí huấn luyện viên trưởng của Albania. Tuy nhiên, ông đã dẫn dắt quốc gia thuộc bán đảo Balkan đến với EURO 2024. Và ở lần trả lời phỏng vấn với FourFourTwo, vị chiến lược gia người Brazil nói rằng ông muốn tạo ra một bất ngờ khác tại EURO lần này.

Dominik Szoboszlai: Niềm tự hào của bóng đá Hungary

Sau khi lỡ hẹn với Euro 2020, Dominik Szoboszlai chuẩn bị có kỳ Euro đầu tiên trong sự nghiệp ở năm 2024, khác với 3 năm trước, anh giờ đã là một ngôi sao hàng đầu của tuyển Hungary và gánh trên vai trọng trách người đội trưởng. 

Joselu và kỳ Euro đầu tiên đầy hứa hẹn

Từ một cầu thủ chỉ chơi cho các CLB tầm trung và trụ hạng, Joselu có lần đầu tiên vô địch Champions League, lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha cũng như cơ hội toả sáng ở kỳ Euro đầu tiên trong sự nghiệp, khi đã 33-34 tuổi.