Đội trưởng tuyển Anh muốn nhanh chóng bước tiếp và đang hướng tới một màn trình diễn đủ sức nặng trước Tây Ban Nha tại Wembley vào tối thứ Bảy ở Nations League. Tuy nhiên, Kane thừa nhận anh vẫn chưa thực sự vượt qua được trận thua Argentina và cho rằng cả đội cần thời gian để xử lý cảm giác ấy.
![]() |
"Khi đó, tôi có cảm giác đó không phải là chúng tôi", Kane nói khi nhìn lại thất bại 1-2, trận đấu mà tuyển Anh gần như không chạm được bóng sau khi vượt lên dẫn trước ở phút 55.
"Đó không phải là đội bóng mà chúng tôi muốn trở thành, cũng không phải đội bóng mà chúng tôi từng nói rằng mình sẽ trở thành. Khi bạn đi ngược lại với những gì mình tin tưởng rồi lại thua, cảm giác sẽ tệ gấp 10 lần so với việc thất bại theo cách của chính mình."
"Nếu chúng tôi thua khi vẫn chơi theo cách của mình, bạn có thể chấp nhận, nuốt nó xuống rồi bước tiếp. Nhưng lần này thì rất khó, và có lẽ vẫn sẽ còn khó trong một thời gian."
Kane nói anh luôn dành tình cảm rất lớn cho đội tuyển Anh, đặc biệt sau nhiều năm cùng đội bóng tiến rất gần đến danh hiệu lớn.
"Tôi rất đam mê việc khoác áo tuyển Anh, nhất là bởi tôi đã đi cùng hành trình này trong thời gian dài, đã vào chung kết, bán kết và nhiều lần ở rất gần chiến thắng."
"Mỗi thất bại đều đau theo một cách khác nhau, nhưng lần này chắc chắn đau hơn bất kỳ lần nào trước đây. Tôi thậm chí có thể nói nó còn đau hơn cả lúc tôi đá hỏng penalty ở Qatar, trong trận thua Pháp 1-2 tại tứ kết World Cup 2022, bởi cách mọi thứ diễn ra lần này."
Khi được hỏi liệu đây có phải là một quá trình "chữa lành", Kane đồng ý.
"Cũng có thể nói như vậy. Nhưng bạn phải chữa lành trong khi vẫn tiếp tục bước về phía trước. Trong bóng đá, bạn không có thời gian. Chưa kịp nhận ra thì trận tiếp theo đã tới."
"Đó là một sự cân bằng khó khăn, bởi bạn vừa phải cố vượt qua nó, vừa phải học từ nó, nhưng đồng thời chúng tôi lại chuẩn bị gặp nhà vô địch thế giới vào thứ Bảy. Đó là một trận đấu lớn và rất quan trọng."
![]() |
| Harry Kane của đội tuyển Anh cùng các đồng đội bước ra sân tập tại St George's Park vào ngày 23 tháng 9 (Ảnh: Eddie Keogh/The FA via Getty Images) |
Theo Kane, tuyển Anh cần tìm ra nguyên nhân vì sao họ nhiều lần không thể thể hiện được chính mình khi đối đầu những đội mạnh nhất ở những thời điểm quyết định.
"Làm thế nào để chúng tôi chơi tốt hơn trong những khoảnh khắc như vậy? Làm sao để chúng tôi vẫn là chính mình trong những tình huống đó?"
"Ở vòng loại hay trong phần lớn các trận đấu tại giải lớn, chúng tôi vẫn chơi với một cường độ nhất định và theo một cách khá tốt. Nhưng khi bước vào những vòng cuối và gặp các đội tuyển lớn, mạnh hơn, chúng tôi lại chưa thể duy trì được điều ấy."
"Có thể nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố. Có thể là tính cách, tâm lý. Cũng có thể nằm ở định hướng và cách chúng tôi muốn chơi trong những trận như vậy. Đây là những cuộc trao đổi mà toàn đội cần phải có với nhau."
Kane cũng thừa nhận vấn đề của tuyển Anh tại World Cup không chỉ nằm ở trận thua Argentina.
"Nếu bỏ qua thất bại lớn cuối cùng ấy, vẫn có những trận tại World Cup mà chúng tôi chưa đạt tới tiềm năng thực sự của mình, chưa chơi được giống như cách chúng tôi thể hiện trên sân tập."
![]() |
| Harry Kane bắt tay Leo Messi sau trận bán kết World Cup 2026 (Ảnh: Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images) |
Dù vậy, thông điệp từ HLV Thomas Tuchel trong buổi nói chuyện với toàn đội tại St George's Park hôm thứ Ba không phải là phá bỏ tất cả để bắt đầu lại, mà là tiếp tục hoàn thiện những gì tuyển Anh đã xây dựng.
"Thông điệp chung là chúng tôi sẽ tiếp tục những gì mình đã xây dựng", Kane nói. "Sau một giải đấu, rất dễ để nói rằng đây là một khởi đầu mới, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Đây là sự tiếp nối, bởi chúng tôi đã làm được rất nhiều điều tốt."
Tuchel bước vào đợt tập trung Nations League trong hoàn cảnh lực lượng bị ảnh hưởng đáng kể khi Declan Rice, Cole Palmer, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford và Tino Livramento đều rút lui.
Sau trận gặp Tây Ban Nha, tuyển Anh sẽ lần lượt làm khách trước Czechia và Croatia, trước khi trở lại Wembley để tiếp Czechia.
Sự vắng mặt của Rice nhận được nhiều chú ý bởi nguyên nhân không phải một chấn thương khiến anh buộc phải nghỉ thi đấu, mà là kế hoạch quản lý khối lượng vận động. Tuy nhiên, tiền vệ này từ lâu đã gặp vấn đề đau dây thần kinh ở gân kheo, và Kane hoàn toàn hiểu quyết định ấy.
"Tôi đã nói chuyện với Dec", Kane cho biết. "Tôi biết Dec luôn làm nhiều hơn mức cần thiết cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Tôi biết cậu ấy đã phải vật lộn với những vấn đề của mình trong một thời gian."
"Dec đã chủ động liên hệ với tôi và gửi tin nhắn thoại. Mỗi người đều phải biết cách chăm sóc bản thân, và tôi tin tưởng tất cả các cầu thủ."
Đây cũng là giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp Kane. Anh chỉ còn cách kỷ lục 125 lần khoác áo tuyển Anh của Peter Shilton bốn trận, đồng nghĩa hoàn toàn có thể san bằng cột mốc ấy ngay sau đợt tập trung này.
Kane cũng đang được nhắc đến như một ứng viên cho Quả Bóng Vàng sẽ được trao ngày 26/10, đồng thời chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Bayern Munich.
"Chúng tôi đã ở khá gần một thỏa thuận", Kane nói. "Tôi hạnh phúc ở đó. Có lẽ sẽ không còn lâu nữa trước khi xuất hiện một thông báo nào đó."
Ở tuổi 33, Kane cũng bắt đầu nghĩ xa hơn về tương lai sau bóng đá. Khi nói về tham vọng thử sức với vai trò kicker tại NFL, anh để lộ khả năng có thể kết thúc sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp ở Major League Soccer.
![]() |
| Harry Kane ở lễ hội bia Oktoberfest Munich 2026 (Ảnh: Bayern Munich) |
"Tôi thường sút penalty và áp lực cũng như kỹ thuật của một kicker NFL khá tương đồng. Nếu thực sự làm điều đó, tôi sẽ nghiêm túc."
"Tôi sẽ dành khoảng sáu tháng đến một năm để tập luyện trước. Có thể nếu trong tương lai tôi chơi ở MLS hoặc một nơi nào đó tương tự, biết đâu có thể kết nối hai việc với nhau dựa trên lịch thi đấu của hai giải."
Kane trước đây cũng từng nói anh có hứng thú với việc trở thành golfer chuyên nghiệp. Anh rất thích chơi golf và tiết lộ rằng mình thậm chí không xem trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina, bởi khi đó đang đi đánh golf ở New York.
"Tôi xem golf rồi nghĩ: 'Mình có thể chơi ở đó'. Sau đó tôi ra sân và lại nghĩ: 'Không đời nào'."
"Tôi có handicap 2. Nhưng tôi là thành viên ở Wentworth và thường đánh khoảng 10 gậy quá par. Sau đó tôi xem các golfer chuyên nghiệp thi đấu ở đó tuần trước, người vô địch kết thúc với thành tích 20 gậy dưới par. Tôi nghĩ tốt nhất mình vẫn nên tiếp tục với bóng đá."
(Theo The Guardian)




Argentina
ĐT Anh
Qatar
