Harry Kane: Thủ lĩnh mới của Bayern Munich

Tác giả Nam Giang - Thứ Bảy 23/09/2023 13:38(GMT+7)

Là “ma mới” ở Bayern Munich, nhưng Harry Kane đã chứng minh mình hoàn toàn có thể trở thành thủ lĩnh mới của đội bóng hàng đầu nước Đức. 

 

Khi tân binh trở thành đàn anh

 

Phía trên đây là ảnh chụp bài viết của tờ Bild hồi giữa tháng. Tờ báo này đã đăng tải những thông tin được cho là rò rỉ từ trong nội bộ của Bayern. Cụ thể, Bild tiết lộ, có 3 nhóm cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất trong phòng thay đồ của CLB xứ Bavaria. 

Nhóm 1 là nhóm có tiếng nói nhất, gồm đội phó 1 Thomas Muller, đội phó 2 Joshua Kimmich và tân binh Harry Kane. Trong khi đó, đội trưởng Manuel Neuer đã bị rớt xuống nhóm 2 và nhường vị trí ở nhóm đầu cho số 9 mới. Nhóm còn lại gồm Kingsley Coman, Kim Min Jae và Leon Goretzka. 

Chỉ mới “chân ướt, chân ráo” tới Bayern, nhưng tiếng nói của Kane giờ đây còn có trọng lượng hơn cả những ngôi sao đã gắn bó lâu năm với sân Allianz Arena như Coman, Goretzka hay đặc biệt là lão tướng Neuer. 

 

Trung phong người Anh mới chỉ đá vỏn vẹn 6 trận cho Hùm xám. Thời gian Kane khoác áo Bayern cũng chỉ mới kéo dài hơn 1 tháng. Nếu so về thâm niên, cựu sao Tottenham Hotspurs không có bất kỳ “cái cửa” nào để xếp trên Coman, Goretzka và Neuer. Nói theo ngôn ngữ “vỉa hè”, Kane cũng chẳng “đủ tuổi” để được “chung mâm” với Kimmich và Muller. 

Cựu cầu thủ Leicester City (sinh năm 1993) hơn tuổi Coman (1996); Kimmich và Goretzka (1995). Với những gì đã thể hiện được ở Tottenham và ĐTQG Anh (272 bàn thắng sau 403 lần ra sân; 3 lần giành giải vua phá lưới, 1 lần vua kiến tạo Ngoại Hạng Anh; 2 lần được FA trao tặng danh hiệu cầu thủ Anh xuất sắc nhất), đẳng cấp của Kane cũng có thể được đánh giá là không hề thua kém, thậm chí có phần nhỉnh hơn đôi chút so với 3 cầu thủ này.

Nhưng dù có tỏa sáng ở xứ sở sương mù đến thế nào thì tân binh mang áo số 9 vẫn chỉ là “ma mới” ở Đức. Tuy nhiên, đó là so sánh về số lượng, nếu xét về chất lượng, Kane đã chứng minh rằng thông tin của Bild là hoàn toàn có cơ sở. 

Siêu sao 30 tuổi đã ghi tới 5 bàn (nhiều nhất trong đội hình Bayern) và 2 kiến tạo sau 6 trận đấu đầu tiên trong màu áo đội bóng mới. Trong hàng ngũ của đội chủ sân Allianz Arena vào lúc này, không có bất kỳ cầu thủ nào có tới 7 lần trực tiếp ghi dấu giày vào các bàn thắng như Kane. 

 

Từ khi tay săn bàn sinh năm 1993 tới Đức chơi bóng, Bayern có 15 lần xé lưới đối phương, trong số đó có gần một nửa được góp công bởi Kane. Các số liệu trên đã thể hiện việc tân binh mang áo số 9 đang là một trong những nhân tố có sức ảnh hưởng lớn nhất ở hàng ngũ của CLB xứ Bavaria. 

Trong 7 lần góp dấu giày vào các bàn thắng của Kane cũng chẳng thiếu những bàn thắng hoặc đường kiến tạo quan trọng và đóng vai trò định đoạt kết quả trận đấu. Ví dụ như cú đúp vào lưới Augsburg ở vòng 2 Bundesliga, giúp Bayern thắng 3-1; hay như pha đánh đầu tung lưới Bayer Leverkusen ở vòng 4, giúp đoàn quân của HLV Thomas Tuchel hòa 2-2. 

Những khán giả khó tính có thể cho rằng các đối thủ ở Bundesliga không phải là thử thách lớn đối với một Gã khổng lồ như Bayern. Hùm xám đã thống trị giải VĐQG trong hơn một thập kỷ với 11 chiếc đĩa bạc ở giai đoạn 2012 - 2023. Thành tích vô địch liên tiếp của Bayern cho thấy Bundesliga không có nhiều đội bóng mạnh và thực sự đủ tầm để có thể cạnh tranh sòng phẳng với CLB này.

Vậy thì Kane sẽ chứng minh khi Bayern chinh chiến tại Champions League. Mới nhất, trung phong mang áo số 9 đã có có một bàn và một kiến tạo vào lưới MU. Trước khi hành quân tới Munich, Quỷ đỏ đang rơi vào tình cảnh vô cùng rối ren khi thua 3/4 trận gần nhất và đang ngụp lặn ở tận vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh. 

Tuy nhiên, dù đang cực kỳ bất ổn nhưng không thể khẳng định MU là một đội bóng nhỏ. Bằng chứng là dù được hưởng lợi thế sân nhà, nhưng Bayern vẫn phải nhận 3 bàn thua và bị vị khách tới từ Manchester gây khó dễ. Khi ấy, màn tỏa sáng của Kane càng trở nên quan trọng và nó đã giúp đại diện của bóng đá Đức giành thắng lợi trong ngày ra quân với tỷ số sát nút 4-3. 

Có rất nhiều mẫu thủ lĩnh trong bóng đá. Chân sút 30 tuổi không phải kiểu “sói đầu đàn” có khả năng “thét ra lửa” và sở hữu khí thế ngút trời như những Sergio Ramos, Carles Puyol, Roy Keane,... Phong cách của Kane cũng chẳng phải cần mẫn và chăm chỉ như Jordan Henderson hay Cesar Azpilicueta. 

Tiền đạo người Anh thuộc mẫu thủ lĩnh thuần chuyên môn. Những màn trình diễn trên sân cỏ và hiệu quả khi thi đấu là những yếu tố quan trọng nhất của mẫu thủ lĩnh này. Đây là điều mà Kane đã chia sẻ trong một lần trả lời phỏng vấn.

"Bạn có thể trở thành thủ lĩnh theo nhiều cách khác nhau. Một số người có tiếng la hét cực lớn trên sân, số khác thể hiện tố chất lãnh đạo bằng thứ bóng đá của mình. Tôi muốn chứng minh phẩm chất thủ lĩnh bằng cách tập luyện và thi đấu. Dù là đội trưởng ở ĐT Anh hay là cầu thủ bình thường ở Bayern, tôi cũng đều muốn trở thành “đầu tàu” của một tập thể theo cách như vậy”, thủ quân của Tam sư nói với Bild. 

 

Thời thế tạo anh hùng

Trong 3 thành viên thuộc ban cán sự của Bayern vào lúc này (Neuer, Muller, Kimmich), Kimmich là người duy nhất vẫn còn ở độ tuổi sung sức (28) và có khả năng cống hiến lâu dài cho CLB. Cả Neuer (37 tuổi) và Muller (34 tuổi) đều đã ở độ tuổi xế chiều. 

Đặc biệt là Neuer, khi thủ thành mang áo số 1 phải nghỉ thi đấu tới gần 1 năm vì lý do chấn thương. Ở độ tuổi U40, khả năng hồi phục và lấy lại phong độ của Neuer chắc chắn sẽ chậm hơn, kém hơn rất nhiều so với thời trai trẻ. Ngôi sao sinh năm 1986 đang phải chấp nhận rằng anh đã qua thời kỳ đỉnh cao và bị tuổi tác bắt kịp. 

Gánh nặng tuổi tác cũng đang chuẩn bị trở thành vấn đề lớn đối với Muller. Bằng chứng là tiền đạo sinh năm 1989 chỉ có đúng 1 kiến tạo trong 6 trận gần nhất khoác áo Bayern. Muller hoàn toàn im hơi lặng tiếng ở 5 trận còn lại. Số 25 cũng chỉ mới có 2/5 lần đá chính trong 5 trận đấu vừa qua của CLB xứ Bavaria. 

 

Thực tế thì Muller đã không còn thường xuyên là mảnh ghép không thể thay thế trong đội hình xuất phát của Bayern từ mùa trước. Các vị trí mà ngôi sao người Đức có thể thi đấu (tiền vệ công, chạy cánh phải và tiền đạo cắm) chủ yếu được đảm nhận bởi Coman, Jamal Musiala và thậm chí là cả một cầu thủ tầm trung như Eric Maxim Choupo-Moting. 

Trong khi đó, Kane đang là trụ cột của Bayern với phong độ trên cả ổn định của mình. Số 9 mới tại Allianz Arena năm nay 30 tuổi, một độ tuổi tương đối đẹp đối với các siêu sao ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. Bản hợp đồng giữa Kane và Bayern cũng có thời hạn tới năm 2027, còn hợp đồng của cả Neuer lẫn Muller đều hết hạn vào mùa hè năm sau. 

Đây chính là lúc để Kane bắt đầu bước vào ban cán sự của đội bóng xứ Bavaria. Từ chỗ chỉ là “ma mới”, bằng khả năng hòa nhập thần tốc và những sự đóng góp nổi bật về mặt chuyên môn, ngôi sao người Anh đã nhanh chóng được “ngồi mâm đàn anh” trong phòng thay đồ của Bayern. 

Kane có thể không phải người đeo băng đội trưởng, nhưng anh chính là một thủ lĩnh mới, một thủ lĩnh đích thực của Hùm xám!

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Barcola đã nghĩ về Liverpool ngay từ khi còn bé

Tiền đạo tuyển Pháp mất khá nhiều thời gian để trưởng thành, nhưng sự táo bạo trong tấn công cùng khả năng khai thác khoảng trống có thể giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của CĐV Liverpool.

Nguyễn Trọng Đại và bài học đắt giá phía sau ánh hào quang

Khi còn trẻ, có lẽ ai cũng từng mơ về một khoảnh khắc để đời. Đó có thể là một lần đứng trên sân khấu trước hàng nghìn người, một lần chạm tay vào đỉnh cao danh vọng, hay đơn giản là được người khác nhắc đến bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trong bóng đá, giấc mơ ấy càng mãnh liệt hơn. Một cầu thủ có thể dành cả tuổi thơ để tập luyện chỉ với mong muốn một ngày được bước ra sân, ghi bàn, giành danh hiệu và trở thành cái tên được hàng triệu người biết đến.

Harry Kane: Một cỗ máy săn bàn siêu hạng, và còn hơn thế nữa!

Đó là một ngày cuối hạ, giữa vùng quê Bavaria mờ ảo sương mờ. Tại một CLB thể thao cách Munich nửa giờ lái xe, bên cạnh những ngôi nhà đá nhạt màu được ánh nắng phủ vàng và vài chú hươu lặng lẽ gặm cỏ, Harry Kane đang cùng các phóng viên của The Athletic nhìn lại một mùa giải quá đỗi xuất thần mà cá nhân anh vừa tạo nên. 

Ngoài 670 triệu Bảng, Liverpool đã mất gì trong giai đoạn Richard Hughes làm giám đốc thể thao?

Đúng 10 năm trước vào tuần này, Sadio Mane ghi bàn trong trận ra mắt sân nhà cho Liverpool, góp công vào chiến thắng 4-1 trước nhà đương kim vô địch Premier League Leicester City. Đó mới chỉ là bàn thắng thứ hai trong tổng số 120 pha lập công của anh cho Liverpool, nơi Mane sau này giành gần như mọi danh hiệu lớn trong 269 lần ra sân và rời đi như một huyền thoại trong một thương vụ suýt giúp CLB thu lại toàn bộ số tiền từng bỏ ra để mua anh.

Mainoo vươn mình giữa một Man Utd chưa ổn định

Manchester United vẫn chưa thể tìm thấy nhịp điệu ổn định cần thiết trong giai đoạn đầu của mùa giải mới. Dẫu vậy, những tín hiệu tích cực cũng đã xuất hiện, và Kobbie Mainoo đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý. Tiền vệ sinh năm 2005 từng bước khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong hành trình của “Quỷ đỏ”.

Edin Dzeko ở tuổi 40: Hồi kết của tôi đang đến, nhưng chưa phải bây giờ

Edin Džeko từng không nghĩ mình sẽ còn chơi bóng khi bước sang tuổi 40. Nhưng mùa hè 2026, tiền đạo người Bosnia không những vẫn thi đấu mà còn trải qua một trong những chương đặc biệt nhất sự nghiệp: cùng Bosnia & Herzegovina trở lại World Cup, lần đầu vượt qua vòng bảng, rồi tiếp tục gắn bó với Schalke 04 để trở lại Bundesliga sau hơn 15 năm.

Enzo Fernandez có thật sự "trẻ trâu: như nhiều người nghĩ?

Những người chỉ trích anh mô tả Fernandez như một cầu thủ có “tâm hồn của một thằng trẻ trâu”, đại diện cho những mặt xấu xí nhất của đội tuyển Argentina và là một người rất khó để yêu mến, bất chấp tài năng không thể phủ nhận.