Djordje Petrovic có thể chính là thủ thành Chelsea cần từ lâu

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Hai 22/01/2024 16:38(GMT+7)

Việc Chelsea gặp khó khăn ở vị trí thủ môn sau khi Thibaut Courtois chuyển đến Real Madrid năm 2018 không còn là bí mật. Để thay thế thủ thành người Bỉ, The Blues đã phải trả mức giá kỷ lục thế giới cho một thủ môn để ký hợp đồng với Kepa Arrizabalaga. 

 

 

Mặc dù vậy, Kepa chưa bao giờ khẳng định mình là giải pháp lâu dài tại Stamford Bridge. Như định mệnh đã sắp đặt, anh cũng tới Real Madrid (dù là dưới dạng cho mượn) vào mùa hè năm ngoái để thay thế cho Courtois bị chấn thương.

Sự ra đi của Édouard Mendy, cùng với việc Kepa trở lại Tây Ban Nha khiến Robert Sánchez trở thành sự lựa chọn số một trong khung gỗ Chelsea mùa này. Từ việc được ký hợp đồng để làm phương án dự phòng, Sánchez trở thành người bắt chính sau khi Kepa khoác áo Real Madrid, còn Mendy tới Al-Ahli.

Mặc dù vậy, sau khi mất vị trí trong đội hình xuất phát của Brighton dưới thời HLV Roberto De Zerbi, thủ thành 26 tuổi cũng không đạt phong độ cao trong thời gian chơi bóng ở Chelsea. Tháng trước, Sánchez gặp vấn đề ở đầu gối trong trận thua 1-2 trước Manchester United. Dù vẫn bắt chính sau đó 4 ngày, thủ thành Tây Ban Nha buộc phải rời sân sớm trong thất bại 0-2 trước Everton. 

Việc mất đi thủ môn số một sẽ là một cú sốc đối với bất kỳ đội bóng nào. Nhưng đối với Chelsea, đó có thể là một điều may mắn. Thay thế vị trí của Sánchez là Djordje Petrovic và thủ thành 24 tuổi này tỏ ra không hề lạc lõng trong khung gỗ. 

“Cậu ấy có vẻ sẽ là câu trả lời cho Chelsea, trong bối cảnh họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thủ môn trong những năm gần đây,” Peter Crouch nói về Petrovic sau màn trình diễn của anh trong chiến thắng 1-0 của Chelsea trước Fulham. Đó là trận đấu cựu thủ thành New England Revolution đã có tới 4 pha cứu thua, qua đó có trận giữ sạch lưới thứ hai ở Premier League trong sự nghiệp.

 

Trong một mùa hè Chelsea chi mạnh tay để ký hợp đồng với Moisés Caicedo, Roméo Lavia, Christopher Nkunku và Cole Palmer (và đó mới chỉ là 4 cái tên), không có quá nhiều sự chú ý khi Petrovic chuyển đến Chelsea hồi tháng 8. Ban đầu, Petrovic được Chelsea đưa về để làm phương án dự phòng cho Sánchez trong ngắn hạn, trước khi Chelsea bán thủ thành này để kiếm lời trong tương lai. Mặc dù vậy, thủ thành người Serbia đang trở thành lựa chọn thú vị cho Pochettino.

Sánchez dự kiến sẽ trở lại thi đấu vào cuối tháng này, nhưng anh sẽ gặp khó khăn trong việc giành lại vị trí xuất phát. Theo đó, tỷ lệ cứu thua thành công lên tới 73,9% của Petrovic đứng thứ ba trong số các thủ môn đã ra sân ít nhất 5 lần ở Premier League mùa này; tỷ lệ đó đến từ trung bình 3,4 pha cứu thua sau mỗi 90 phút. 

Để so sánh, Sánchez chỉ đạt tỷ lệ cứu thua thành công là 67,1% từ 3,3 pha cứu thua sau mỗi 90 phút. Thông số này cho thấy khoảng cách không nhỏ ở tỷ lệ cứu thua thành công giữa 2 người. 

Với số bàn thua sau 90 phút của Chelsea giảm xuống còn 1,18 khi Petrovic bắt chính (con số đó là 1,57 khi Sánchez góp mặt ngay từ đầu), nhiều người cho rằng Petrovic xứng đáng giữ vị trí số một trong đội. Suy cho cùng, nếu Petrovic bắt tốt thì đâu cần phải thay thế? Mặc dù vậy, về mặt điều phối bóng, Sánchez đang chiếm thế thượng phong so với người đồng đội của mình.

Chelsea là đội cầm bóng nhiều với tỷ lệ cầm bóng trung bình là 59,5%, xếp thứ sáu tại Premier League mùa này. Họ cần một thủ môn chơi như một cầu thủ tuyến trên nhằm duy trì sự áp đảo trước đối thủ. Sự chênh lệch về số đường chuyền cũng như số đường chuyền dài chính xác sau 90 phút giữa 2 thủ môn là không đáng kể. Sự khác biệt thực sự đến từ độ chính xác.

Tỷ lệ chuyền bóng chính xác 79,6% của Sánchez đứng thứ sáu trong số các thủ môn ở Premier League mùa này, nhỉnh hơn so với Petrovic (75,3%). Về cơ bản, Chelsea sẽ kiểm soát bóng tốt hơn khi Sánchez đứng trong khung gỗ. Ngoài ra, đội bóng phía Tây London cũng sẽ lên bóng nhanh hơn, trong bối cảnh tỷ lệ chuyền dài thành công của cựu thủ môn Brighton (46,2%) trội hơn so với Petrovic (40,9%).

 

Điều này có thể do Sánchez đã có nhiều thời gian thi đấu hơn thủ môn người Serbia, do đó trở nên quen thuộc hơn với các đồng đội trên sân. Việc Petrovic nhanh chóng bắt kịp phong cách chơi của đội bóng và có những thông số gần bằng với Sánchez cho thấy sự thích nghi nhanh chóng với yêu cầu của Pochettino của thủ thành 24 tuổi. 

Xét về tuổi tác và vị trí thi đấu - Petrovic vẫn có thể tiến bộ hơn nữa. Dù Sánchez là người giàu kinh nghiệm hơn, thật khó để bỏ qua ảnh hưởng của Petrovic khi anh vắng mặt.

Nếu Petrovic tiếp tục màn trình diễn như hiện tại, bằng một cách tình cờ, Chelsea đã khắc phục được những vấn đề tồn tại lâu nay ở vị trí thủ môn. 

Lược dịch bài viết: “Djordje Petrovic might just be the goalkeeper Chelsea needed all along” của Ben McAleer (WhoScored)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Edin Terzic sẽ trở thành Jurgen Klopp 2.0 của Dortmund?

Mùa giải 2022/23, Edin Terzic không thể giúp Borussia Dortmund vô địch Bundesliga như cách Jurgen Klopp đã từng, tới mùa 2023/24, Terzic có cơ hội lên ngôi quán quân tại Champions League – vị trí mà Klopp từng đến rất gần, nhưng chưa được chạm vào vinh quang cùng CLB vùng Ruhr.

Harry Kane: Sao phải cúi đầu?

Harry Kane đã làm quá nhiều thứ: cống hiến những năm tháng đẹp nhất cho đội bóng thời niên thiếu, đã làm tốt phận sự với đội bóng mới, là một con én không thể tự mang xuân sang. Cánh chim ấy có quyền tiếp tục bay trên hành trình của nó và phớt lờ những châm biếm của người đời.

Toni Kroos: Ngọn hải đăng của Real Madrid

Ở Real Madrid lúc này, giữa một hàng tiền vệ gồm những ngôi sao trẻ trung và giàu năng lượng, Kroos hay Luka Modric mang tới độ tĩnh nhất định. Anh là ngọn hải đăng để toàn đội nhìn vào và biết mình cần chơi nhanh hay chậm…

Kieran McKenna: Vua về nhì của Ipswich Town

Ở 2 mùa giải gần nhất, Kieran McKenna 2 lần cùng Ipswich Town về nhì, nhưng chẳng có gì phải buồn hay tiếc nuối, vì cả 2 lần về nhì kể trên đều mang lại niềm vui cho mọi CĐV của CLB này.

Có một Jadon Sancho tự tin và kiêu hãnh ở Dortmund

Jadon Sancho rời Dortmund gia nhập Man United vào mùa Hè 2021. Ba mùa giải cuối cùng cho Dortmund trước khi cập bến "Quỷ đỏ", tổng thành tích ghi bàn và kiến tạo mỗi mùa của Sancho luôn là +29 G/A. Trong 2 mùa giải rưỡi khoác áo MU trước khi trở lại Dortmund theo Hợp đồng cho mượn, Sancho chỉ đặt dấu giày vào… 18 bàn.