Chờ Guardiola mài viên ngọc Tijjani Reijnders

Tác giả Ngọc My - Thứ Bảy 14/06/2025 15:30(GMT+7)

Về ngoại hình, Tijjani Reijnders rất giống…rapper Đen Vâu đình đám của Việt Nam. Về chuyên môn, anh là tiền vệ hay nhất Serie A 2024/25. Giờ đây, anh càng được chú ý hơn khi gia nhập Manchester City từ AC Milan, với giá trị chuyển nhượng lên tới 55 triệu euro (chưa tính phụ phí).

 

Trong mùa giải đầy biến động và lắm ngổn ngang vừa qua của AC Milan, Tijjani Reijnders là một trong số những điểm sáng hiếm hoi. Cầu thủ mang hai dòng máu Hà Lan - Indonesia trình diễn một phong độ ổn định, đặt dấu ấn đậm nét lên lối chơi tổng thể, và là yếu nhân không thể thay thế dưới thời Paulo Fonseca cho tới Sergio Conceicao.

Tijjani Reijnders là mắt xích gắn kết giữa hàng phòng ngự cùng hàng công, và là chiếc chìa khóa trong khâu chuyển đổi trạng thái. Anh có thể đảm nhiệm vai trò của một “số 6”, “số 8” hay “số 10”; xuất hiện trong nhiều hệ thống chiến thuật, từ 4-3-3 cho đến 4-2-3-1. Anh giữ nhịp, điều tiết, phân phối bóng hiệu quả, và đặc biệt nguy hiểm khi tiến vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương.

Nhãn quan chiến thuật của Tijjani Reijnders rất đáng nể. Anh chiếm lĩnh, khai thác tốt các khoảng trống, thể hiện kỹ năng chuyền bóng thượng hạng để phá vỡ tuyến phòng ngự đối thủ, và đem tới rất nhiều cơ hội cho đồng đội. Bên cạnh đó, anh còn là giải pháp mang đến đầu ra bàn thắng. 15 lần lập công, 5 pha kiến tạo, sau 54 trận trên mọi đấu trường cho Rossoneri, đã nói lên tất cả.

Rời AC Milan và cập bến Manchester City có thể xem là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Tijjani Reijnders. Mặc dù vừa trải qua một mùa giải cay đắng, trắng tay toàn diện, nhưng về cơ bản, The Citizens vẫn là một thế lực lớn, với cơ chế hoạt động quy củ, cùng nền tảng tài chính dồi dào.

 

Cuộc cách mạng, thay máu về lực lượng đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, và Tijjani Reijnders là một trong những cái tên nhận được rất nhiều kỳ vọng. Trong bối cảnh Kevin De Bruyne đã nói lời chia tay đội chủ sân Etihad; Ilkay Gundogan, Mateo Kovacic, Bernardo Silva đều ở ngưỡng “tuổi băm” và chất lượng chơi bóng có dấu hiệu giảm sút; Nico Gonzalez cần tích lũy thêm kinh nghiệm; thì Reijnders hứa hẹn sẽ mang tới sức bật mới cho hàng tiền vệ. Sự kết hợp giữa Reijnders cùng Rodri rất đáng được chờ đợi.

Pep Guardiola vốn là bậc thầy chiến thuật, có thể áp dụng linh hoạt các sơ đồ khác nhau, từ 4-3-3, 4-1-4-1, 4-2-3-1 cho tới 3-2-4-1. Nhưng dù vận hành hệ thống nào, chắc chắn nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng sẽ cố gắng sắp xếp một vai trò phù hợp và lý tưởng dành cho tân binh Reijnders.

Với khả năng công thủ toàn diện, tác động đến mọi vị trí, Reijnders thích hợp cho yêu cầu kiểm soát bóng cùng những màn pressing tầm cao mà Guardiola hướng đến. Kỹ năng chuyền bóng tốt của tiền vệ 26 tuổi này có thể mở ra nhiều thời cơ cho các mũi tấn công nơi tuyến đầu, đặc biệt là “sát thủ” Erling Haaland.

Reijnders từng chia sẻ với truyền thông rằng, Andres Iniesta là người tạo nên rất nhiều niềm cảm hứng bỏng cháy cho anh từ khi còn bé. Sau này, anh bị mê hoặc bởi đôi chân ma thuật của Kevin De Bruyne. Và chúng ta đã biết, cả Iniesta lẫn De Bruyne đều trở thành những tiền vệ xuất chúng dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola.

Giờ đây, số phận đưa đẩy Reijnders được làm việc cùng với Guardiola. Và liệu một Iniesta hay De Bruyne phiên bản mới có thành hình dưới bàn tay nhào nặn lão luyện của cựu huấn luyện viên Barcelona?

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Bài toán hàng công Arsenal cho trận chung kết Champions league: Viktor Gyokeres hay Kai Havertz sẽ đá chính

Mùa giải tuyệt vời với Arsenal vẫn chưa kết thúc. Họ chỉ còn cách chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử 1 trận đấu nữa. Pháo thủ thành London sẽ tiến đến Budapest với mục tiêu không gì khác ngoài đánh bại Paris Saint-Germain. Nhưng trước khi hiện thực hóa tham vọng đó, HLV Mikel Arteta sẽ phải giải quyết bài toán cực kỳ quan trọng, rằng ai là người sẽ lĩnh xướng hàng công trong trận cầu sinh tử tới đây? Viktor Gyokeres hay Kai Havertz?

Bình minh của Mikel Arteta và ánh hoàng hôn dành cho Pep Guardiola

Cuộc sống là một vòng tuần hoàn. Nó là sự khởi đầu của một sớm bình minh và khép lại bằng ánh hoàng hôn đỏ rực. Con người ta khát khao sống chứ không đơn giản chỉ là tồn tại. Giống như Robert Louis Stevenson từng nói rằng: "Đừng đánh giá mỗi ngày bằng thành quả gặt hái được, mà bằng những hạt giống được gieo". 

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ tư

Khi Pep Guardiola đặt chân đến Manchester vào năm 2016, chẳng mấy ai tin ông sẽ ở lại đây cho đến tận năm 2026. Một triều đại kéo dài tận một thập kỷ dường như là điều không tưởng đối với một vị chiến lược gia từng có thời chỉ ký hợp đồng gia hạn từng năm một tại Barcelona - và thậm chí đã có lúc tỏ ra hối hận vì ở lại đến năm thứ tư - rồi sau đó rời Bayern chỉ sau ba mùa giải gắn bó. 

Mối tình của Mikel Arteta với Arsenal bắt đầu từ 15 năm trước, giờ nó đã chạm tới đỉnh cao không thể nào quên

Có lẽ không quá ngạc nhiên khi Mikel Arteta cảm thấy mình phải tách khỏi buổi xem chung của toàn đội Arsenal trong khoảnh khắc họ chính thức trở thành nhà vô địch. Đây là người đàn ông đã dành 6,5 năm cuộc đời, gần như mọi khoảnh khắc tỉnh táo để kéo CLB của mình lên đỉnh núi.