Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Nhận định U22 Thái Lan vs U22 Lào 15h00 ngày 3/12 (SEA Games 30)

Thứ Ba 03/12/2019 09:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
U22 Thái Lan vs U22 Lào lúc 15h00 ngày 3/12 (Bảng B môn bóng đá nam Sea Games 30 2019): Nhận định bóng đá, ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông tin thống kê bên lề trước trận đấu.

Nhận định U22 Thái Lan vs U22 Lào: 3-0


Trong khi bảng A đã xác định được một đội vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 2019 thì tại bảng B gần như chắc chắn phải sau lượt đấu cuối cùng (5/12) mới có thể xác định 2 đội đi tiếp. Trong đó tất nhiên trận cầu U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan sẽ là tâm điểm.

Tuy nhiên chưa biết chừng kết quả của lượt đấu thứ 4 diễn ra vào hôm nay có thể làm cục diện bảng A sớm ngã ngũ. Hiện tại sau 3 lượt trận, U22 Việt Nam dẫn đầu bảng và có hiệu số tốt nhất (+12), U22 Thái Lan kém 3 điểm và hiệu số chỉ là +8. Do đó, để tiếp tục nuôi hy vọng U22 Thái Lan cần phải thắng U22 Lào càng đậm càng tốt và chờ đợi U22 Việt Nam hoặc sảy chân trước U22 Singapore hoặc thắng nhẹ để rút ngắn cách biệt về mặt điểm số hoặc chí ít là hiệu số bàn thắng/bại (tiêu chí đầu tiên được xét đến nếu 2 đội bằng điểm nhau).
U22 Thai Lan vs U22 Lao
U22 Thái Lan vs U22 Lào

Song trận đấu U22 Thái Lan vs U22 Lào lại diễn ra trước trận U22 Việt Nam vs U22 Singapore nên chúng ta mới là đội có quyền tính toán. Chẳng hạn nếu U22 Thái Lan không thể thắng đậm U22 Lào thì U22 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến việc dốc sức thắng U22 Singapore cách biệt càng lớn càng tốt. Lúc đó, chúng ta sẽ thoải mái hơn bước vào trận đấu cuối với U22 Thái Lan nếu duy trì được cách biệt đủ lớn về mặt chỉ số phụ so với người Thái Lan.

Khi đó U22 Việt Nam có thể nghĩ đến việc vẫn giành vé vào bán kết nếu chẳng may thua nhẹ U22 Thái Lan. Ví dụ nếu sau lượt đấu thứ 4, U22 Việt Nam vẫn hơn U22 Thái Lan 3 điểm và +4 hiệu số như tình hình hiện tại thì đến lượt cuối, U22 Việt nam phải thua U22 Thái Lan với cách biệt từ 4 bàn trở lên thì mới có nguy cơ bị loại. Kịch bản đó tất nhiên là không tưởng vào lúc này.

Ngoài ra, bản thân người Thái cũng rất đau đầu tính toán (do thi đấu trước). Nếu dốc hết sức và tung hết trụ cột để thắng đậm U22 Lào thì sẽ ảnh hưởng đến trận "chung kết" với U22 Việt Nam. Về mặt lý thuyết U22 Lào chưa hết cơ hội vượt qua vòng bảng nên chắc chắn vẫn còn động lực thi đấu. Thêm vào đó, kể cả hết cửa thì U22 Lào hẳn vẫn muốn gây ra bất ngờ trước nhà ĐKVĐ SEA Games, U22 Thái Lan để lấy "số má" trong khu vực.

Do đó, không loại trừ khả năng U22 Lào sẽ "trợ giúp" U22 Việt Nam một tay trước lượt trận cuối bằng cách hoặc có điểm hoặc thua nhẹ nhất có thể.

Đội hình dự kiến:

U22 Thái Lan: Nont, Thitathorn, Shinnaphat, Peerawat, Saringkan, Ratthanakorn, Jaroensak, Kritsada, Supachai, Supachok, Suphanat.

U22 Lào: Xayxavath, Chanthalangssy, Phomvongsa, Vongchiengkham, Keohanam, Keophouvong, Thanakhanty, Sengvanny, Phetsivilay, Bounlovongsa, Bounkong.
Xep hang tai bang B SEA Games 2019 sau 3 luot tran
Xếp hạng tại bảng B SEA Games 2019 sau 3 lượt trận

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X