Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Nhận định, soi kèo Nhật Bản vs Hong Kong 17h20 ngày 19/7 (Cúp Đông Á 2022)

Thứ Ba 19/07/2022 07:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, thông tin phân tích tỷ lệ châu Á, thống kê chi tiết, nhận định soi kèo trận đấu Nhật Bản vs Hong Kong cúp Đông Á 2022 hôm nay.
Nhat Ban vs Hong Kong
Nhật Bản vs Hong Kong

Nhận định bóng đá hôm nay Nhật Bản vs Hong Kong (0:3 1/4): 4-0

Cúp Đông Á (hay giải vô địch Đông Á) là giải đấu dành cho các ĐTQG tại khu vực Đông Á (giống như AFF Cup của khu vực Đông Nam Á) được ra đời vào năm 2003. Hiện tại ĐTQG Hàn Quốc đang là đội vô địch giải này nhiều nhất (5 danh hiệu). Ban đầu Cúp Đông Á 2022 được diễn ra ở Trung Quốc nhưng do quốc gia này kiểm soát Covid-19 khá gắt gao nên giải đấu được chuyển sang tổ chức tại Nhật Bản.

Điểm khác biệt của cúp Đông Á là 3 đội tuyển mạnh nhất khu vực (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) nghiễm nhiên được góp mặt còn các đội còn lại trong khu vực (tất cả đều kém xa về trình độ lẫn đẳng cấp) buộc phải thi đấu vòng loại, chọn lấy một đội cuối cùng tham dự. Theo đó, 4 đội tuyển sẽ đá vòng tròn một lượt tính điểm và đội có thành tích tốt nhất sẽ giành chức vô địch.

Do không phải là giải đấu chính thức thuộc hệ thống của FIFA cộng thêm việc các ông lớn của khu vực Đông Á đã quá quen với những trận cầu đỉnh cao, thường xuyên được cọ xát với những đối thủ mạnh nên thường không xem trọng giải đấu cấp khu vực hạn hẹn như cúp Đông Á. Đặc biệt năm nay giải đấu diễn ra vào mùa hè, thời điểm các CLB tại châu Âu chuẩn bị cho mùa bóng mới nên kể cả có muốn, các ĐTQG cũng khó triệu tập những tuyển thủ đang chơi bóng tại lục địa già vì họ còn phải tập trung ở CLB chủ quản.

Chẳng hạn thành phần tham dự cúp Đông Á 2022 của ĐTQG Nhật Bản gồm toàn thành viên đang chơi bóng ở trong nước, vắng mặt một loạt hảo thủ tung hoành bên trời Âu như Minamino (mới chuyển từ Liverpool sang Monaco), Yoshida (Schalke), Endo (Stuttgart), Ritsu Doan (Freiburg) hay Tomiyasu (Arsenal). Song không vì thế mà xem thường đội tuyển xứ Mặt trời mọc vì ngoài lợi thế sân nhà thì ai cũng biết nền bóng đá Nhật Bản mạnh ra sao và dàn cầu thủ thi đấu ở trong nước cũng có chất lượng đáng nể.

Trước thềm cúp Đông Á 2022, thầy trò HLV Moriyasu đã chơi 4 trận giao hữu trong hè 2022 với kết quả thua Brazil 0-1 và bại trận 0-3 trước Tunisia nhưng có 2 chiến thắng tưng bừng với cùng tỉ số 4-1 trước Paraguay và Ghana.Trong khi đó, như đã đề cập, Hong Kong hay bất cứ một đội tuyển nào của khu vực Đông Á (không gồm Hàn Quốc và Trung Quốc) đều thua xa Nhật Bản về mọi phương diện. Do đó, kể cả sử dụng đội hình phụ thì một chiến thắng đậm vẫn khó thoát khỏi tay "Samurai xanh".

Ngay cả những đội tuyển "tầm trung" của châu Á như Ấn Độ hay Bahrain còn đè bẹp được Hong Kong thì nói gì đến Nhật Bản, lại còn được chơi trên sân nhà. 4 cuộc chạm trán gần nhất với Hong Kong, Nhật Bản toàn thắng và ghi ít nhất 3 bàn/trận, lại còn không để lọt lưới. Nói chung, Bongda24h tin rằng Nhật Bản sẽ thắng cả chuyên môn lẫn vượt handicap ở trận ra quân Cúp Đông Á 2022.

Nhat Ban vs Hong Kong
Tỷ lệ Nhật Bản vs Hong Kong

Thống kê Nhật Bản vs Hong Kong

Nhat Ban vs Hong Kong
Đối đầu Nhật Bản vs Hong Kong
Nhat Ban vs Hong Kong
Thành tích gần đây của Nhật Bản
Nhat Ban vs Hong Kong
Thành tích gần đây của Hong Kong

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X