Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Nhận định U21 Thụy Điển vs U21 Anh 23h00 ngày 16/6 (Giải U21 châu Âu 2017)

Thứ Sáu 16/06/2017 08:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

U21 Thụy Điển vs U21 Anh lúc 23h00 ngày 16/6 (Bảng A VCK giải U21 châu Âu 2017): Nhận định bóng đá, ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông tin, thống kê bên lề trước trận đấu.

Nhan dinh U21 Thuy Dien vs U21 Anh 23h00 ngay 166 (Giai U21 chau Au 2017) hinh anh
U21 Thụy Điển vs U21 Anh
Nhận định U21 Thụy Điển vs U21 Anh: 1-1
Bóng đá trẻ của Anh đã liên tiếp gặt hái những thành công trên đấu trường quốc tế thời gian qua. Tuyển U20 với ngôi sao Solanke đã giành chức vô địch U20 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Bên cạnh đó, đội U18 Anh đã vô địch giải trẻ truyền thống mùa hè hàng năm Toulon Cup tại Pháp. Trước đó, U17 Anh cũng đã vào đến trận chung kết giải vô địch U17 châu Âu.

Rõ ràng, công tác đào tạo trẻ tại xứ sơ Sương mù sau nhiều lần điều chỉnh cuối cùng đã phát triển đúng hướng. Do vậy, ĐT Anh có quyền chờ đợi vào tương lai tươi sáng dựa vào nền tảng bóng đá trẻ hiện giờ. Mà với những cầu thủ trẻ, việc ra sân với nhiệm vụ phải thắng thường phản tác dụng về mặt chuyên môn.

Trong khi đó U21 Thụy Điển làm đảo lộn mọi dự đoán ở VCK U21 châu Âu cách đây 2 năm. Đội bóng Bắc Âu đã bất ngờ giành chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Khi đó không ít người cho rằng U21 Thụy Điển chỉ là hiện tượng nhất thời và nhanh chóng quay về hình ảnh đích thực.

Nhưng các nhà vô địch U21 châu Âu đã cho thấy họ không phải ngẫu nhiên trở thành đội bóng số 1 lục địa già ở bóng đá trẻ. Ở vòng loại, U21 Thụy Điển bị xếp cùng với U21 TBN và U21 Croatia mà theo thể thức, chỉ duy nhất đội đầu bảng giành suất trực tiếp có mặt tại VCK, Ở bảng đấu khó khăn như vậy, sự ổn định về tinh thần lẫn chuyên môn đã giúp thầy trò HLV Ericson xuất sắc cán đích ở vị trí số 1, đẩy U21 TBN phải đá trận play-offs tranh vé vớt.

Do vậy, các nhà chuyên môn đánh giá rất cao U21 Thụy Điển ở giải đấu lần này. Trong thành phần dự giải của đại diện Bắc Âu có tới 12 cầu thủ đã được sử dụng ở ĐTQG.

Trong khi đó, thành phần U21 Anh dự VCK U21 châu Âu 2017 cũng bao gồm không ít cầu thủ đã góp mặt ở đội 1 tại CLB chủ quản đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh cũng như được ra sân không ít như thủ thành Pickford mới chính thức đầu quân cho Everton từ Sunderland với mức phí khủng 30 triệu bảng, hậu vệ Calum Chambers của Arsenal, tiền vệ trụ cột của Southampton Ward-Prowse hay trung vẹ Rob Holding của Arsenal, nhưng không vì thế mà U21 Anh lại không được xếp vào diện ứng viên vô địch hàng đầu.

Đó là cách nhìn hoàn toàn hợp lý bởi U21 Anh gặp nhiều khó khăn từ nhiều phía. HLV Aidy Boothroyd mới tiếp quản chiếc ghế nóng từ cuối năm ngoái nên chưa thật sự hiểu hết đội. Trước đó, HLV Southgate có nhiều năm kinh nghiệm cầm đội U21 Anh đã được đôn lên dẫn dắt ĐTQG.

Về tình hình nhân sự, U21 Anh trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu đã buộc phải chia tay với bộ 3 Loftus-Cheek, Isaiah Brown và Patrick Roberts cùng thuộc đội trẻ Chelsea do chấn thương. Thần đồng Man Utd, Rashford cũng bị đội bóng chủ quản ngăn cấm tham dự.

Ở cấp ĐTQG, người Anh từng gặp không ít khó khăn trước lối chơi đầy khó chịu đậm chất Bắc Âu của Thụy Điển, thì ở cấp đội trẻ chắc chắn điều tương tự cũng sẽ xảy ra. Bản lĩnh thi đấu còn luôn bị xem là điểm yếu cố hữu của các tuyển thủ Anh, với những cầu thủ trẻ non kinh nghiệm, vấn đề này càng trở nên khó khăn.

Một chi tiết nữa cần nhấn mạnh, đó là việc Anh thường chơi không tốt ở trận ra quân trong các giải đấu cấp châu lục. ĐTQG Anh chưa bao giờ thắng trong 8 lần tham dự VCK EURO. 5 lần gần nhất tham dự giải vô địch U21 châu Âu, Anh cũng chỉ thắng nổi đúng 1 trận ra quân (2-1 trước đối thủ yếu Phần Lan năm 2009).

Bên cạnh đó ở cả 3 giải U21 châu Âu gần nhất, đội nào lấy được điểm của Anh trong ngày ra quân đều lọt vào đến chung kết (Bồ Đào Nha 2015, Italia 2013 và Tây Ban Nha 2011). Điều này sẽ càng kích thích tâm lý thi đấu của Thụy Điển. Nhà ĐKVĐ đang bị xem là “cửa dưới”, đừng ngần ngại đặt niềm tin vào Thụy Điển đêm nay!

THÔNG TIN BÊN LỀ:

- U21 Anh chỉ có 3 cầu thủ đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia dự giải lần này gồm Calum Chambers, Ward-Prowse và Nathan Redmond.
- U21 Thụy Điển có tới 12 cầu thủ từng ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia dự giải lần này.
- U21 Thụy Điển đang là những nhà ĐKVĐ U21 châu Âu.
- Cả 3 lần tham dự vòng chung kết U21 châu Âu gần nhất, U21 Anh đều bị loại từ vòng bảng.
- Vào năm 2009 khi giải vô địch U21 châu Âu được tổ chức tại Thụy Điển, U21 Anh đã vào tới trận chung kết.
- Lần gần nhất U21 Anh vô địch châu Âu đã diễn ra vào năm 1984.
- U21 Anh đã ghi được 20 bàn thắng tại vòng loại.
- U21 Thụy Điển đã ghi được 24 bàn tại vòng loại.
- Cả hai đội đều giành vé tham dự trực tiếp sau khi dẫn đầu tại bảng vòng loại.

Gia Cát Dự (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X