Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Nhận định Roma vs Feyenoord (02h00 ngày 26/5): Cú va của hai trường phái băng – lửa

Thứ Tư 25/05/2022 08:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Roma vẫn đang miệt mài tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở một trận chung kết cúp châu Âu. Sự có mặt của chuyên gia săn danh hiệu Jose Mourinho sẽ tiếp thêm cơ hội để Roma làm nên lịch sử. Nhưng ở bên kia chiến tuyến, một Feyenoord lấy tấn công cống hiến làm lẽ sống dưới thời Arne Slot sẽ là một thử thách không hề đơn giản cho Roma.

Roma hướng tới danh hiệu châu Âu cùng Mourinho

Roma có thành tích không tốt ở các trận chung kết cúp châu Âu. Thành tựu duy nhất của Roma ở sân chơi châu lục là 2 danh hiệu Inter-Cities Fairs Cup và Anglo-Italian Cup, những giải đấu mà UEFA không công nhận là danh hiệu chính và đã bị khai tử từ lâu.

Roma từng lọt vào 2 trận chung kết cúp châu Âu trước đây nhưng đều là đội chiến bại. Giallorossi để thua Liverpool ở trận chung kết C1 năm 1984 rồi thất bại ở chung kết C2 trước Inter 7 năm sau.

Roma

Roma đã lọt vào trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên kể từ năm 1991


Giờ thì Roma đã lọt vào trận chung kết cúp châu Âu thứ 3 trong lịch sử, và đó là ở đấu trường Europa Conference League mới được thành lập và đi vào triển khai từ mùa giải năm nay. Điều đó đồng nghĩa rằng Roma, bên cạnh Feyenoord, là những đội bóng đầu tiên góp mặt ở trận chung kết của cả 3 đấu trường cúp châu Âu.

Roma hành quân đến thủ đô Tirana của Albania với việc về đích ở vị trí thứ 6 tại Serie A. Chiến thắng 3-0 trước Torino giúp thầy trò Mourinho chính thức giành vé dự Europa League mùa sau. Vì vậy, trận chung kết Europa Conference League sắp tới chỉ mang yếu tố đem về danh hiệu chứ không có ý nghĩa nâng cấp về đấu trường châu Âu mà Roma sẽ tham dự mùa sau.

Chặng đường ở Europa Conference League của Roma mùa này không thiếu chông gai. Ở vòng đấu bảng, Roma bất ngờ thua sốc trước nhà vô địch Na Uy là Bodo/Glimt với tỉ số 1-6. Dù vậy, họ vẫn hồi phục kịp thời để giành ngôi nhất bảng đấu của mình.

Roma vất vả vượt qua Vitesse ở vòng 1/8 trước khi đụng độ “bóng ma” ám ảnh Bodo/Glimt. Đoàn quân của Mourinho tiếp tục sa lầy khi để thua 1-2 tại Na Uy nhưng đã bung hết sức và thắng 4-0 ở lượt về để giành vé vào vòng đấu giành cho 4 đội mạnh nhất.

Leicester không phải đối thủ dễ chơi nhưng HLV Mourinho lại thể hiện được kinh nghiệm chinh chiến dày dạn của mình. Ông giúp Roma hòa trên sân của Leicester nhờ một màn trình diễn phòng ngự tốt rồi giành chiến thắng trên sân nhà Olimpico ở lượt về, một kịch bản quen thuộc mà Mourinho thường xuyên trình diễn ở vòng knock-out cúp châu Âu. Và sự già dơ của Mourinho là một yếu tố tương đối quan trọng để mang đến tấm vé dự trận chung kết cúp châu Âu thứ 3 trong lịch sử cho Roma.

Mourinho nói về thất bại của Roma trước Roma lại để thua Bodo Glimt

Mourinho chưa thua trận chung kết cúp châu Âu nào


Và Roma sẽ hy vọng kinh nghiệm của Mourinho đủ để mang về cho họ danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2008. Chiến lược gia người Bồ đã đăng quang C1 2 lần và C2 cũng 2 lần. Ông cũng đã lên ngôi vô địch Cup Winners’ Cup cùng Barca với tư cách trợ lý cho huyền thoại Bobby Robson năm 1997. Và rõ ràng kinh nghiệm của Mourinho là một lợi thế với Roma, nhất là khi ông chưa để thua ở trận chung kết cúp châu Âu nào trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Feyenoord và cái duyên ở những trận chung kết cúp châu Âu

Trái ngược với Roma, Feyenoord lại là một đội bóng rất có duyên với những danh hiệu châu lục. Feyenoord đã lọt vào 3 trận chung kết cúp châu Âu và đều giành chiến thắng. Đầu tiên là chiến thắng ở trận chung kết C1 năm 1970 trước Celtic. Sau đó, Feyenoord còn mang cúp vô địch về Rotterdam với những chiến thắng ở C2 năm 1974 và 2002.

Video Feyenoord vs Marseille Europa Conference League 2022

Feyenoord bước vào trận chung kết với tư cách đội ghi nhiều bàn nhất Conference League mùa này


Cũng giống như Mourinho, HLV Arne Slot đã đưa Feyenoord vào tới trận chung kết cúp châu Âu ngay mùa giải đầu tiên đến làm việc ở sân De Kuip. HLV Slot cũng chiếm trọn cảm tình của các CĐV khi mang đến một lối chơi tràn đầy năng lượng và đậm tính giải trí với nhiều bàn thắng. Ở mùa giải này, Feyenoord ghi được trung bình tới 2,23 bàn/trận ở giải VĐQG Hà Lan, thành tích chỉ kém mỗi 2 gã khổng lồ Ajax và PSV.

Ở vòng bán kết, Feyenoord cống hiến cho NHM một màn rượt đuổi tỉ số mãn nhãn với Marseille ở lượt đi với kết quả chung cuộc là 3-2. Ở lượt về, đại diện Hà Lan cũng biết cách đổ bê tông khi cần thiết và giữ được tỉ số hòa 0-0 để tiến vào trận chung kết.

Ở giải đấu năm nay, Feyenoord là đội tạo ra những màn trình diễn ấn tượng hơn so với Roma. Họ vượt qua vòng đấu bảng với thành tích bất bại trước khi đè bẹp Partizan Belgrade và Slavia Prague ở vòng knock-out với những thắng lợi cách biệt.

Feyenoord thực tế cũng là đội ghi nhiều bàn nhất ở Europa Conference League mùa này, với 28 pha lập công sau 12 trận đấu, nhiều hơn Roma 1 bàn. Họ sở hữu chân sút số 1 của giải đấu là Cyriel Dessers với 10 pha lập công, nhiều hơn Tammy Abraham của Roma 1 bàn.

Roma vs Feyenoord

Arne Slot mang đến lối chơi tấn công rực lửa cho Feyenoord ở mùa giải này


Sau khi giành vé dự trận chung kết cúp C3, Feyenoord cũng cán đích ở vị trí thứ 3 ở giải VĐQG Hà Lan. Với thành tích này, Feyenoord giành được suất dự vòng sơ loại Europa League mùa sau. Nhưng họ sẽ không phải vất vả đá vòng loại nếu như chiến thắng trước Roma tại sân Tirana.

Chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường của Feyenoord đã dừng lại khi họ để thua Twente trong ngày hạ màn giải VĐQG Hà Lan. Tuy nhiên, nguyên nhân đơn giản là Feyenoord không bung hết sức để tránh chấn thương cho các trụ cột bởi vị trí của họ không bị ảnh hưởng bất chấp kết quả. Và cũng nhờ thế mà Feyenoord sẽ hành quân tới Albania với lực lượng đầy đủ, chỉ thiếu vắng mỗi thủ môn Justin Bijlow, người đã chấn thương từ tháng Ba.

Feyenoord hiện tại không còn là một ông lớn hàng đầu châu lục nhưng lịch sử của đội bóng này vô cùng hào hùng. Ngoài 3 chức vô địch châu Âu, Feyenoord còn có 15 lần lên ngôi ở giải VĐQG Hà Lan. Đội bóng này từng là một thế lực hùng mạnh nên lực lượng CĐV cũng vô cùng hùng hậu. Điều đó sẽ tiếp thêm động lực chiến đấu cho các cầu thủ Feyenoord, dù họ đang bị đánh giá thấp hơn Roma một khoảng vô cùng nhỏ.

Arne Slot có triết lý hoàn toàn đối lập với lối chơi đậm tính thực dụng của Jose Mourinho. Sự đối lập giữa hai trường phái này sẽ mang đến một trận chung kết vô cùng căng thẳng. Và lịch sử hào hùng của 2 CLB đủ đảm bảo cho một trận chung kết mãn nhãn để khép lại mùa giải “chào sân” đầu tiên của Europa Conference League.

Tỷ lệ châu Á Roma vs Feyenoord

Roma vs Feyenoord

Tỷ lệ châu Á Roma vs Feyenoord

Roma vs Feyenoord

Biến động tỷ lệ Roma vs Feyenoord

Nhận định tỷ lệ châu Á Roma vs Feyenoord

Roma vs Feyenoord

Nhận định Roma vs Feyenoord

Hiệp 1: Roma sở hữu thành tích hiệp 1 chỉ đứng thứ 8 ở Serie A mùa này, trong khi Feyenoord có thành tích hiệp 1 đứng thứ 4 ở giải VĐQG Hà Lan. Dù vậy, xét về tỉ lệ thắng kèo thì Roma vẫn là đội trội hơn. Phong độ gần đây của Roma cũng tốt hơn Feyenoord. Họ thắng kèo 3/6 trận gần nhất trong khi Feyenoord chỉ thắng kèo 1/6 trận. Do vậy, Roma dễ là đội giành chiến thắng trong hiệp đấu đầu tiên.

Cả trận: Roma được đánh giá là đội cửa trên và chấp Feyenoord 0,25 bàn ở trận chung kết sắp tới. Tuy vậy, Roma chỉ thắng kèo 3/5 trận gần nhất chấp đối thủ 0,25 bàn. Trong khi đó, Feyenoord thắng kèo cả 5 trận gần nhất được chấp 0,25 bàn. Feyenoord cũng có thành tích kèo rất tốt ở đấu trường C3 khi đã thắng 5/6 trận gần đây. Do đó, vẫn có thể đặt niềm tin vào CLB này kiếm được ít nhất một trận hòa trước Roma.

Tài xỉu: Kèo tài xỉu ở trận đấu tới được đặt ở mức trung bình là 2,5 bàn. 4 trận gần nhất có kèo 2,5 bàn của Roma đã về xỉu. Đội bóng của Mourinho luôn thi đấu vô cùng chắc chắn, đặc biệt ở các trận chung kết, nên tỉ lệ về xỉu ở trận đấu tới cũng cao hơn.

Phạt góc: Kèo phạt góc ở trận đấu tới được đặt ở mốc 10 hòa. Ở 5 trận gần nhất, Roma giành được trung bình 11,4 quả phạt góc. Trong khi đó, Feyenoord chỉ kiếm được trung bình 4,4 quả phạt góc trong 5 trận gần đây. Với khả năng kiếm phạt góc tốt của Roma thì trận đấu tới có khả năng cao sẽ nổ tài và họ cũng là đội dễ thắng kèo chấp 0,5 quả góc hơn với thế trận nhỉnh hơn đôi chút.

Thông tin bên lề

  • Roma: Nicolo Zaniolo đã trở lại sau chấn thương cơ bắp và có thể xuất phát ở trận chung kết sắp tới. Henrikh Mkhitaryan không thể ra sân vì chấn thương gân khoeo.
  • Feyenoord: Thủ môn Justin Bijlow đã chấn thương từ tháng Ba và không thể bình phục kịp cho trận chung kết sắp tới.

- Roma đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở một trận chung kết cúp châu Âu. Họ đã thua cả 2 trận trước đó – trước Liverpool ở chung kết C1 năm 1984 và trước Inter ở chung kết C2 năm 1991.
- Trái lại, Feyenoord đã toàn thắng cả 3 trận chung kết cúp châu Âu trước đây. Đó là những chiến thắng ở chung kết C1 1970 (trước Celtic), và những danh hiệu C2 trước Tottenham năm 1974 và Borussia Dortmund năm 2002.
- Roma đã thua 2 trận ở cúp C3 mùa này, đều trước đại diện Na Uy là Bodo/Glimt. Feyenoord thì bất bại từ đầu tới cuối.
- Roma và Feyenoord là 2 đội ghi bàn nhiều nhất C3 năm nay. Feyenoord ghi được 28 bàn trong 12 trận đấu, nhiều hơn Roma 1 bàn. Cyriel Dessers của Feyenoord đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải đấu năm nay với 10 pha lập công, nhiều hơn Tammy Abraham của Roma 1 bàn.
- 2 đội mới gặp nhau 1 lần trước đây. Roma thắng với tổng tỉ số 3-2 ở vòng 1/16 Europa League mùa 2014/15.
- Thành tích của Roma trước các đội bóng Hà Lan là thắng 4, hòa 4 và thua 2. Họ đã thắng cả 4 trận trước đây gặp các đội bóng Hà Lan ở vòng knock-out, gần nhất là Vitesse ở vòng 16 đội cúp C3 mùa này. Roma đang có chuỗi bất bại 7 trận trước các đại diện Hà Lan.
- Feyenoord đã đối mặt với các đại diện Italia tổng cộng 14 lần với thành tích thắng 5, hòa 4 và thua 5. Dù vậy, thất bại trước Roma ở vòng knock-out 7 năm trước là lần duy nhất Feyenoord bị loại bởi tổng tỉ số trước một đại diện Italia. Ở 2 lần khác, Feyenoord đều là đội giành chiến thắng.
- Roma đã ghi bàn trong 14 trận gần nhất thi đấu ở cúp châu Âu ngoài thủ đô Italia.
- Đây là lần đầu tiên Roma thi đấu tại Albania. Trong khi đó, Feyenoord từng có 1 lần đến làm khách ở Albania với trận hòa 0-0 trước Partizani ở trận lượt đi của vòng 1 Cup Winners’ Cup mùa 1991/92.

Phong độ và thành tích đối đầu Roma vs Feyenoord

Roma vs Feyenoord

Phong độ của Roma vs Feyenoord

Roma vs Feyenoord

Thành tích đối đầu Roma vs Feyenoord

Đội hình dự kiến

Roma vs Feyenoord

Đội hình dự kiến Roma vs Feyenoord

Dự đoán tỉ số Roma vs Feyenoord

Roma 1-1 Feyenoord (Roma đăng quang vô địch sau loạt luân lưu)

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/5/2022: Roma vs FeyenoordLịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/5/2022: Roma vs Feyenoord
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/5/2022. Lịch thi đấu Europa Conference League, Cúp C1 Nam Mỹ, Cúp C2 Nam Mỹ, Cúp QG Argentina, VĐQG Nhật Bản... Lịch trực tiếp...
Totti sẵn sàng trao áo số 10 nếu Dybala gia nhập RomaTotti sẵn sàng trao áo số 10 nếu Dybala gia nhập Roma
Huyền thoại Francesco Totti tuyên bố sẵn sàng trao cho Paulo Dybala chiếc áo số 10 nếu như cầu thủ này cập bến Roma.
Tammy Abraham lập thêm kỷ lục trong màu áo RomaTammy Abraham lập thêm kỷ lục trong màu áo Roma
Tiền đạo Tammy Abraham đã trở thành cầu thủ người Anh ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải Serie A sau cú đúp vào lưới Torino.
Jose Mourinho không còn muốn mang danh Người đặc biệtJose Mourinho không còn muốn mang danh Người đặc biệt
Jose Mourinho cho rằng biệt danh “Người đặc biệt” bây giờ không còn phù hợp với ông và nó chỉ còn là lịch sử từ xa xưa.

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X