Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Nhận định Italia vs Mỹ 2h45 ngày 21/11 (Giao hữu quốc tế)

Thứ Ba 20/11/2018 12:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Italia vs Mỹ lúc 2h45 ngày 21/11 (Giao hữu quốc tế ĐTQG): Nhận định bóng đá, ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông tin tỷ lệ bóng đá, thống kê bên lề trước trận đấu.
Italia vs Mỹ 2h45 ngày 2111 (Giao hữu quốc tế) hình ảnh

Nhận định bóng đá Italia vs Mỹ: 1-1

Sau 6 tháng dẫn dắt ĐT Italia, Mancini đã tung vào sân tổng cộng 34 cầu thủ trong 8 trận đấu. Một con số không nhỏ thể hiện quyết tâm tìm kiếm dòng máu mới của cựu HLV Inter. Tuy nhiên chưa thể nói rằng Mancini đã tìm ra bộ khung ưng ý. Ngay cả Jorginho, cầu thủ được Mancini sử dụng nhiều nhất với 619 phút, chưa cho thấy phong độ xứng đáng với niềm tin được gửi gắm.

Việc liên tục thử nghiệm phần nào khiến Italia thiếu ổn định. Trong 8 trận dưới thời Mancini, đội bóng áo thiên thanh chỉ thắng được 2 còn lại hòa 2, thua 4. Bất luận thành tích kém thuyết phục, đội bóng của Mancini vẫn mang tới những nét tươi mới trong lối chơi. Đó là khả năng kiểm soát bóng, ý tưởng tấn công rõ rệt và trực diện. Ở trận gần nhất với Bồ Đào Nha, đối thủ rất giàu kỹ thuật, người Italia cầm bóng tới 63%, dồn ép đối phương chỉ tiếc rằng không ghi được bàn thắng.

Mancini đang phần nào xây dựng được lối chơi. Song vấn đề ông gặp phải là khả năng dứt điểm kém hiệu quả của các học trò. Cả 7 trận gần đây, Italia đều không ghi quá 1 bàn trong một trận đấu. Hiệu suất ghi bàn của Italia dưới thời Mancini rất thấp chỉ 0,87 bàn/trận (7 bàn/8 trận). Đó là lý do chiến lược gia 53 tuổi đã gọi tới 8 tiền đạo trong danh sách triệu tập lần này, với hy vọng tìm ra tay súng thực sự hiệu quả.

Thế nên sau trận hòa Bồ Đào Nha 0-0, Mancini sẽ thay mới toàn bộ hàng công cho trận gặp Mỹ. Bộ ba Chiesa, Immobile, Insigne vừa bất lực trước người Bồ sẽ được thế bằng Politano, Lasagna và Berardi. Cả ba mới có tổng cộng 7 lần khoác áo ĐT Italia, chưa bằng một mình Chiesa (10 trận). Không chỉ hàng công, Mancini cũng sẽ trao cơ hội thể hiện cho Tonali, Gagliardini, Palmieri, Rugani, De Sciglio ở các tuyến dưới. So với trận hòa Bồ Đào Nha, chỉ có Donnarumma, Bonucci và Barella nhiều khả năng giữ được vị trí.

Việc xáo trộn quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới lối chơi. Mancini chấp nhận điều đó để tiếp tục thử nghiệm các gương mặt mới. Đội hình non kinh nghiệm của Italia vào đêm nay sẽ không dễ bắt nạt người Mỹ. Đoàn quân của HLV Dave Sarachan là một tập thể thi đấu kỷ luật, giàu thể lực và tinh thần chiến đấu. Mỹ cũng có những cầu thủ đẳng cấp như Christian Pulisic, Julian Green. Thất bại 0-3 trước Anh không đồng nghĩa với việc Mỹ dễ dàng chấp nhận cúi đầu trước người Italia.

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Italia thắng 2, thua 8/10 trận gần đây theo tỷ lệ châu Á.
- Mỹ thắng 5, thua 5/10 trận gần đây theo tỷ lệ châu Á.
- Italia thắng 3, hòa 1, thua 6/10 trận xa nhà gần đây theo tỷ lệ châu Á.
- Mỹ thắng 3, hòa 2, thua 5/10 trận xa nhà gần đây theo tỷ lệ châu Á.
- Italia thắng 1, thua 3/4 lần đối đầu gần đây với Mỹ theo tỷ lệ châu Á.

ĐẶC BIỆT
Tối đa 2 bàn
Có tới 13/15 trận gần đây của Italia kết thúc với tổng số bàn thắng tối đa 2 bàn. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong 7/11 trận gần đây của Mỹ. Rất có thể quy luật ít bàn thắng sẽ lặp lại trận này.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X