Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Nhận định bóng đá Braga vs Roma 0h55 ngày 19/2 (Europa League 2020/21)

Thứ Năm 18/02/2021 04:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Nhận định bóng đá hôm nay Braga vs Roma lúc 0h55 ngày 19/2 (Cúp C2/Europa League 2020/21): Ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông tin tỷ lệ bóng đá, thống kê bên lề trước trận đấu.
Braga vs Roma
Braga vs Roma

Nhận định bóng đá hôm nay Braga vs Roma: 2-1


Do nằm ở nhóm hạt giống khi bốc thăm vòng 1/16 Europa League 2020/21 nên Roma vừa tránh được các đối thủ mạnh vừa được chơi trận lượt về trên sân nhà. Quả thực, đối thủ của đội bóng thủ đô Italia là Sporting Braga, đội bóng hiện đứng thứ 3 giải VĐQG Bồ Đào Nha nhưng chắc chắn thua kém ít nhiều so với Roma.

Cuối tuần vừa rồi, Roma đã thắng 3-0 trước Udinese ở Serie A. Nhưng xét theo tỷ lệ châu Á (TLCA), thầy trò HLV Fonseca thua 4/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường (trận gặp Braga, Roma tuy làm khách nhưng vẫn nằm cửa trên và chấp 1/4).

"Bầy sói" đang có phong độ không tốt trên sân khách: thua 4/6 trận xa nhà gần nhất. Dưới thời HLV Fonseca, Roma chơi tấn công tương đối ổn nhưng hàng thủ của đội bóng bã trầu lại không mấy chắc chắn. Từ đầu Serie A 2020/21, Roma đã phải nhận 35 bàn thua sau 22 vòng, thành tích khá tệ. Riêng 6 trận sân khách gần nhất, họ bị chọc thủng lưới tới 15 lần.

Phía bên kia chiến tuyến, Braga đã chứng minh họ là đối thủ không hề dễ chịu. Hành trang mà đội bóng BĐN mang đến cuộc đón tiếp Roma là chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 5). Đặc biệt, trên sân nhà thầy trò Carlos Carvalhal đã không thua 15 trận liên tiếp (thắng 12).

Trước đó tại vòng bảng Europa League, Braga cũng chỉ để thua duy nhất 1 trận (thắng 4) và chỉ đứng thứ 2 do kém Leicester vể chỉ số đối đầu trực tiếp. Braga thừa hiểu nếu muốn giành quyền vào vòng 1/8 thì họ cần phải có kết quả tốt trên sân nhà ở lượt đi nên có thể tin tưởng vào đội bóng Bồ Đào Nha.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN


+ Braga (3-4-2-1): Matheus, Tormena, Raul Silva, Cristian Borja, Esgaio, Elmusrati, Novais, Galeno, Horta, Fransergio, Ruiz.

+ AS Roma (3-4-2-1): Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X