Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

World Cup đối mặt nguy cơ dàn xếp tỷ số

Thứ Hai 02/06/2014 15:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 World Cup là đỉnh cao sự nghiệp của mỗi cầu thủ và trọng tài, nhưng điều đó không có nghĩa không có khả năng họ bị lôi cuốn vào đường dây dàn xếp tỷ số.

World Cup là sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh và phần nào đó còn thu hút lượng người theo dõi lớn hơn bất cứ sự kiện thể thao nào trên toàn cầu. Hàng tỷ người xem sẽ hướng mắt đến Brasil tháng tới để dõi theo 64 trận đấu, nhưng không ai dám chắc rằng những trận đấu đó hoàn toàn trong sạch.

Theo Ralf Mutschke, người đứng đầu bộ phận an ninh của FIFA, mọi việc vẫn có thể xảy ra. Cựu quan chức Interpol nói rằng ông không thể đảm bảo sẽ mang đến một World Cup “sạch sẽ” và thừa nhận có nhiều trận đấu đang đối mặt với rủi ro rất lớn. Hai năm qua, Mutschke cùng đồng nghiệp đã lên kế hoạch tỉ mỉ nhằm tránh các trận đấu World Cup có thể rơi vào vòng xoáy dàn xếp tỷ số của thị trường cá cược.

 

“Chúng tôi không mong chờ những người dàn xếp tỷ số sẽ tới Brasil và gõ cửa phòng khách sạn của cầu thủ hoặc trọng tài, nhưng chúng tôi biết sẽ có nhiều cách để người dàn xếp tiếp cận họ”, ông tiết lộ. Wilson Raj Perumal, một người chuyên dàn xếp tỷ số bóng đá châu Âu hiện đang bị tù giam tại Phần Lan, từng khai ra trong hồ sơ rằng họ tiếp cận hầu hết các trận đấu tại vòng loại World Cup. Điều đó làm dấy lên nghi ngại sẽ có móc ngoặc giữa giới cá độ với cầu thủ và trọng tài tại Brasil tháng tới. “Rất có khả năng”, Ralf Mutschke thừa nhận.

Một phần trong chiến dịch chống dàn xếp tỷ số của Mutschke là mỗi trận đấu World Cup sẽ có người của ông theo dõi và đánh giá nguy cơ bị dàn xếp thông qua lịch sử những người liên quan. Nhân viên này sẽ theo dõi diễn biến tâm trạng cầu thủ, trọng tài và những vấn đề khác. Họ có quyền tiếp cận mọi người giữa trận đấu hoặc trực tiếp sau trận đấu.

Ngoài ra, họ có các thiết bị kỹ thuật để nhận dạng người dàn xếp tỷ số nếu xuất hiện trên khán đài. Ngoài yếu tố con người, FIFA cũng đang dùng Hệ thống Cảnh báo sớm (EWS) để đánh giá nguy cơ dàn xếp tỷ số của tất cả 64 trận đấu. Ngoài ra, để ngăn chặn nguy cơ tiếp xúc của giới làm độ với các đội bóng, Mutschke cho biết phái đoàn của ông sẽ tới nơi đóng quân các đội bóng và trọng tài khi họ có mặt tại Brasil.

“Chúng tôi đã có những buổi làm việc với trọng tài tại Zurich. Chúng tôi sẽ gặp lại họ tại Rio trước khi giải bắt đầu. Chúng tôi cũng sẽ tới các đội bóng và đưa ra lời cảnh báo tới các cầu thủ về khả năng tiếp cận của bọn dàn xếp”. Có khoảng 1 tỷ USD sẽ đổ vào cá cược châu Á cho mỗi trận đấu tại World Cup 2014- nguồn báo cáo của ICCS và Đại học Sorbonne

Trong khi đó, Chris Eaton, người tiền nhiệm của Mutschke tại FIFA, cho rằng mức độ đe dọa móc ngoặc tại World Cup sẽ “thấp”, nhưng mạng lưới người dàn xếp có thể bị cuốn rũ bởi những khoản tiền thưởng khổng lồ nên dễ dàng manh động bất chấp tất cả.

“Mức độ đe dọa thấp bởi quy mô của sự kiện”, Eaton đánh giá. Người hiện đang đứng đầu Trung tâm Thể thao và An ninh Quốc tế (ICCS) phân tích thêm: “Nó quá sức đối với người dàn xếp. Sẽ dễ dàng hơn khi tấn công các giải nhỏ châu Âu hoặc các trận đấu giao hữu quốc tế. Song tính thanh khoản lớn của thị trường cá độ có thể lôi cuốn những người móc nối”.

Điều này nằm trong luồng suy nghĩ của Tiến sĩ Andrew Harvey, một chuyên gia chống tham nhũng trong bóng đá. Ông phát biểu trên BBC: “Lượng tiền cá cược World Cup sẽ lên tới hàng tỷ USD và giới tội phạm sẽ không bỏ lỡ cơ hội”. Hồi đầu tháng, ICCS cùng Đại học Sorbonne ở Paris đưa ra bản báo cáo về thị trường cá độ. Theo đó, mỗi năm mạng lưới cá độ toàn cầu đã chi ra khoảng 85 tỷ USD để dàn xếp các hoạt động thể thao.

Mutschke, Eaton và Harvey có thể có những nhận định khác nhau về mức độ đe dọa dàn xếp tỷ số tại World Cup, nhưng họ đều đồng ý một khía cạnh rằng: giải đấu là đỉnh cao trong sự nghiệp của một cầu thủ hay trọng tài, nhưng điều đó không có nghĩa sẽ không có dàn xếp tỷ số.

Theo Tiền Phong

Có thể bạn quan tâm

Chuyện lạ World Cup: "Tôn giáo Argentina" tại Bangladesh

Chuyện lạ World Cup: Tôn giáo Argentina tại Bangladesh

Chuyện lạ World Cup: "Tôn giáo Argentina" tại Bangladesh

Trong tất cả những điều kỳ lạ mà bạn đã nghe về World Cup, tất cả những câu chuyện kỳ quặc và tuyệt vời về cách môn thể thao cổ lỗ sĩ này có thể ảnh hưởng đến hành vi của con người, hãy nghĩ xem liệu có bao nhiêu câu chuyện khiến bạn kinh ngạc như những gì đang diễn ra ở Bangladesh mà bạn sắp được nghe.  

Xem thêm
top-arrow
X