Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

World Cup 2014 qua những con số thú vị

Thứ Ba 10/06/2014 03:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
World Cup chỉ còn 2 ngày nữa là khai mạc, mọi thứ đang rất cận kề. Giải đấu năm nay được ghi nhận là phá nhiều kỷ lục trên mọi phương diện. Hãy cùng Bongda24h điểm lại những con số đáng chú ý mà World Cup 2014 đã và đang tạo nên. Đặc biệt, rất nhiều trong số đó là những kỷ lục mới được xác lập.

40%:
World Cup giúp các hãng hàng không của Brazil có một mùa bận rộn, thậm chí trong cả năm chứ không riêng gì 1 tháng tới bởi theo tính toán, số lượng người di chuyển bằng đường hàng không đến xứ Samba năm 2014 sẽ tăng đến 40%.

1: Brazil vẫn là nước duy nhất góp mặt trong tất cả các kỳ World Cup kể từ khi giải đấu này ra đời năm 1930. Tổng số lần tham dự World Cup của Selecao là 20.

3,3: Dự tính, World Cup 2014 sẽ đón khoảng 3,3 triệu người đến xem 64 trận đấu, trên khắp 12 thành phố ở Brazil.

3,5: Nước chủ nhà chi đến 3,5 tỷ USD cho kế hoạch xây dựng các sân bóng mới cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng và giao thông cho World Cup 2014. Đây là một con số kỷ lục trong lịch sử World Cup.

Một công nhân đang làm việc trên công trường sân Pantanal Arena
Sân Pantanal Arena

3,7: Theo FIFA, World Cup 2014 sẽ thu hút một lượng lớn khách du lịch đến vì giải đấu này. Con số ước tính là hơn 3,7 triệu người. Tuy nhiên chỉ 1/6 trong số đó đến từ nước ngoài. Nguyên nhân rất dễ hiểu, khi các du khách hầu hết đều lo sợ an ninh ở Brazil.

4,65:
(tỷ USD) là tổng doanh thu dự trù tại World Cup lần này. Trong đó 65% đến từ bản quyền truyền hình.

10: Theo giá vàng hiện tại, chiếc cúp vàng có giá 10 triệu USD. Khi được sản xuất vào năm 1971 thì chiếc cúp này chỉ có giá 50.000 USD.

vo dich world cup 2014
 

11: 11 tỷ USD là tổng chi phí dự tính mà Brazil đã, đang và sẽ chi ra cho World Cup 2014. Con số này cao gần gấp 3 lần khoản 4 tỷ USD của nước chủ nhà World Cup 2010 - Nam Phi. Song nhiều người nghi ngờ rằng trong số 11 tỷ USD kia, có bao nhiêu % chảy vào túi các quan chức tham nhũng bởi ai cũng biết, Brazil là quốc gia hàng đầu thế giới về tệ nạn tham nhũng.

34: Khi World Cup 2014 kết thúc, tổng số khán giả xem trực tiếp các trận đấu kể từ giải 1930 đến nay sẽ được tăng lên 34 triệu người.

50: Nếu muốn sở hữu một vé xem trận chung kết, bạn phải chi ra ít nhất 50.000 USD.

159: Kể từ khi luật thẻ vàng-đỏ được ra đời tại World Cup 1974, đã có tổng cộng 159 chiếc thẻ đỏ được trọng tài sử dụng ở sân chơi World Cup.

900: 900 triệu USD là số tiền đầu tư cho sân Nacional ở thủ đô Brasilia, biến sân bóng này thành sân vận động đắt giá thứ 2 thế giới sau Wembley (Anh).

2.500: Đây là số tiền (USD) mà trung bình một du khách nước ngoài sẽ chi cho các chi phí sinh hoạt ăn uống đi lại tại World Cup, không tính tiền vé.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện lạ World Cup: "Tôn giáo Argentina" tại Bangladesh

Chuyện lạ World Cup: Tôn giáo Argentina tại Bangladesh

Chuyện lạ World Cup: "Tôn giáo Argentina" tại Bangladesh

Trong tất cả những điều kỳ lạ mà bạn đã nghe về World Cup, tất cả những câu chuyện kỳ quặc và tuyệt vời về cách môn thể thao cổ lỗ sĩ này có thể ảnh hưởng đến hành vi của con người, hãy nghĩ xem liệu có bao nhiêu câu chuyện khiến bạn kinh ngạc như những gì đang diễn ra ở Bangladesh mà bạn sắp được nghe.  

Xem thêm
top-arrow
X