Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Vì sao ít cầu thủ Brazil sử dụng tên thật

Thứ Bảy 05/07/2014 13:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Không giống như hầu hết các quốc gia trên thế giới, các cầu thủ chủ nhà Brazil thường sử dụng những cái tên rút gọn hoặc biệt danh để in trên áo đấu thay vì tên thật của họ.

Brazil đang giới thiệu với toàn thế giới những nét văn hóa rất đặc biệt của mình, thông qua World Cup 2014. Một trong số đó là sở thích sử dụng biệt danh tới mức gần như một cơn nghiện. Đất nước Nam Mỹ là nơi sản sinh ra nhiều cầu thủ nổi tiếng được yêu mến trên toàn thế giới, nhưng những cái tên mà người hâm mộ quen gọi họ phần lớn đều không phải là tên thật.

Hulk chỉ là biệt danh của tiền đạo mang áo số 7 của Brazil.
Hulk chỉ là biệt danh của tiền đạo mang áo số 7 của Brazil.

Ngôi sao sáng giá Neymar da Silva Santos Júnior được nhớ đến với cái tên Neymar, trong khi Fred đương nhiên dễ gọi hơn nhiều so với cái tên đầy đủ Frederico Chaves Guedes. Một trường hợp khác, tiền đạo Hulk lại chọn cho mình một biệt danh mang tính "đe dọa" thay vì cái tên thật Givanildo Vieira de Souza. Hulk vốn là tên của "Người khổng lồ xanh" - nhân vật siêu anh hùng xuất hiện trong nhiều bộ truyện tranh.

Alex Bellos, tác giả của “Futebol, the Brazilian Way of Life” (Bóng đá và lối sống của người Brazil) trả lời trên tờ Telegraph của Anh rằng việc sử dụng tên ngắn hoặc biệt danh dễ dàng hơn nhiều cho trẻ em vì chúng hầu hết được đặt tên bằng cách sử dụng tên bốn từ truyền thống của Bồ Đào Nha. Điều này là do ảnh hưởng bởi tiến trình lịch sử khi Brazil từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Ngôn ngữ của đất nước Nam Mỹ này là tiếng Bồ Đào Nha, do vậy cách đặt tên của họ cũng mang mọi đặc trưng của người Bồ.

Ngay cả cựu Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva cũng được biết đến rộng rãi bởi biệt danh của ông, “Lula”, mà sau này đã được hợp pháp hóa. Lần đầu tiên những biệt danh được sử dụng trên áo đấu của các cầu thủ Brazil là năm 1914 khi một cầu thủ sử dụng tên Formiga (trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là Con kiến).

Trong quá khứ, quãng những năm 1960, một số huyền thoại bóng đá được gọi bằng tên thật của họ. Trong đó có Pele, người mang tên đầy đủ là Edson Arantes do Nascimento. Tuy nhiên sự thay đổi này nhanh chóng kết thúc và các cầu thủ Brazil lại quay về với những cái tên ngắn hoặc biệt danh.

Brazil cũng không phải là quốc gia duy nhất mang điều đặc biệt này. thích sử dụng tên ngắn và biệt danh trên áo đấu. Hàng xóm của bồ Đào Nha là Tây Ban Nha và một đại diện của châu Phi từng là thuộc địa của người Bồ, Angola, cũng là các quốc gia đi theo trào lưu đặc biệt này.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Chuyện lạ World Cup: "Tôn giáo Argentina" tại Bangladesh

Chuyện lạ World Cup: Tôn giáo Argentina tại Bangladesh

Chuyện lạ World Cup: "Tôn giáo Argentina" tại Bangladesh

Trong tất cả những điều kỳ lạ mà bạn đã nghe về World Cup, tất cả những câu chuyện kỳ quặc và tuyệt vời về cách môn thể thao cổ lỗ sĩ này có thể ảnh hưởng đến hành vi của con người, hãy nghĩ xem liệu có bao nhiêu câu chuyện khiến bạn kinh ngạc như những gì đang diễn ra ở Bangladesh mà bạn sắp được nghe.  

Xem thêm
top-arrow
X