Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Trận nào ở World Cup 2014 dễ bị mua độ nhất?

Thứ Tư 04/06/2014 14:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Theo các cố vấn cao cấp của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, khả năng có móc ngoặc tỷ số ở World Cup 2014 hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy trận đấu nào có nhiều nguy cơ nhất?

Hôm qua, bà Sylvia Schenk, nữ chủ tịch của Liên đoàn đua xe đạp Đức và là cố vấn cao cấp của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế phát biểu về khả năng World Cup 2014 có thể bị “làm độ”. “Tại các trận vòng bảng, khi đẳng cấp và số phận của các đội đã được phân định, khả năng trận đấu bị thao túng sẽ xuất hiện” – bà Schenk, một người đã dành nhiều năm để nghiên cứu nạn mua bán tỷ số phát biểu.

Việc một trận đấu cuối của vòng bảng chỉ còn mang tính “thủ tục” khi số phận của các đội đã được phân định là kịch bản rất quen thuộc ở bất cứ giải đấu nào. Tại World Cup 2014, những trận nào có khả năng rơi vào kịch bản này và trở thành miếng mồi ngon cho những tay cò móc ngoặc tỷ số?

Bóng đá Iran có tiền sử mua bán tỷ số
Bóng đá Iran có tiền sử mua bán tỷ số

Bảng F: Bosnia&Herzegovina – Iran

Bảng F gồm có Argentina, Bosnia, Nigeria và Iran. Trong số này, Iran là đội được đánh giá yếu nhất và khả năng họ hết hy vọng trước loạt đấu cuối là rất cao. Đặc biệt, các cầu thủ Iran từng dính nhiều nghi án móc ngoặc tỷ số. Ngay trong ngày 2/6 mới đây, FIFA vừa mới tuyên án cấm hoạt động bóng đá với một trọng tài và một HLV danh tiếng của Iran vì móc ngoặc tỷ số. Với “tiền sử” có vấn đề, đội tuyển Iran hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu của các nhà cái châu Á và biến thành “diễn viên” trong trận gặp Bosnia.

Bảng E: Honduras – Thụy Sỹ

Bảng E có Thụy Sỹ, Pháp, Ecuador và Honduras. Trong số này thì Thụy Sỹ và Pháp tỏ ra quá mạnh, còn lại, Ecuador cũng quá tầm Honduras. Khả năng Honduras thua cả 2 trận đầu tiên trước Pháp và Ecuador không khó để tưởng tượng. Bóng đá Carribe, với một trong những đặc trưng là các cầu thủ phần lớn thi đấu tại các giải trong nước và khá nghèo, luôn rất mẫn cảm với nạn mua bán tỷ số. Có tới gần một nửa trong số thành viên của đội tuyển Honduras hiện đang thi đấu trong nước với mức lương “bèo” từ vài trăm đến vài nghìn USD. Với việc các nhà cái châu Á sẵn sàng trả cả trăm nghìn USD để mua độ một trận đấu, ai dám chắc họ không thể nhắm mắt làm liều?

Bảng H: Algeria – Nga

Ngoài việc Algeria là một đội tuyển không mạnh, thì trận đấu này đặc biệt nhiều nghi vấn bởi Nga và châu Phi luôn là hai “địa chỉ đỏ” của các tay móc ngoặc tỷ số. Tại châu Phi, người ta đã từng phát hiện ra những tay cò xách vali tiền hiên ngang xông vào khách sạn của các đội tuyển tại CAN. Còn với bóng đá Nga, nền bóng đá luôn có mối liên hệ mật thiết với hoạt động mafia, đây là chuyện “thường ngày ở huyện”. Hiện nay, FIFA vẫn đang tiến hành điều tra một loạt trận đấu tại giải VĐQG Nga vì nghi án bán độ. Thậm chí FIFA đã cảnh cáo rằng nếu nước Nga không hành động ngay từ bây giờ thì World Cup 2018 trên đất nước này sẽ “không thể trong sạch”.

Để kết, xin được trích lời của Chris Eaton, trưởng bộ phận an ninh của FIFA: “Loại tội phạm trong lĩnh vực này đã đi trước các cơ quan hành pháp 10 năm kinh nghiệm”. Chính vì sự khó lường ấy, sẽ không thể nào biết được liệu một trận đấu tại World Cup có diễn ra trong sạch hay không. Biết đâu, một trận đấu giữa 2 đội top 10 thế giới cũng có thể được “mua”?

Theo Lao Động

Có thể bạn quan tâm

Chuyện lạ World Cup: "Tôn giáo Argentina" tại Bangladesh

Chuyện lạ World Cup: Tôn giáo Argentina tại Bangladesh

Chuyện lạ World Cup: "Tôn giáo Argentina" tại Bangladesh

Trong tất cả những điều kỳ lạ mà bạn đã nghe về World Cup, tất cả những câu chuyện kỳ quặc và tuyệt vời về cách môn thể thao cổ lỗ sĩ này có thể ảnh hưởng đến hành vi của con người, hãy nghĩ xem liệu có bao nhiêu câu chuyện khiến bạn kinh ngạc như những gì đang diễn ra ở Bangladesh mà bạn sắp được nghe.  

Xem thêm
top-arrow
X