Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

"Chuyện lạ" World Cup: Người Brazil ủng hộ...Messi

Thứ Ba 10/06/2014 14:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Không phải tất cả, nhưng một bộ phận người dân Brazil đang ủng hộ Messi tỏa sáng để đưa Argentina giành chức vô địch World Cup 2014.

Thực tế, World Cup cho đến nay vốn chỉ là sân chơi riêng của các đội bóng Nam Mỹ và châu Âu khi 19 chức vô địch trước đó chưa bao giờ vuột khỏi tầm tay các đại diện này. Hơn nữa, chưa có một đội bóng châu Âu nào nâng được chiếc cúp Vàng danh giá khi World Cup được tổ chức tại châu Mỹ.

Và nếu lịch sử lặp một lần nữa ở World Cup 2014 này, người ta đang mơ về trận “chung kết trong mơ” giữa chủ nhà Brazil và đại kình địch Argentina (hai nền bóng đá ganh đua rất quyết liệt về thành tích ở Nam Mỹ). Ngay trong phát biểu mới nhất của mình, HLV Felipe Scolari của chủ nhà Brazil đã nhận định rằng hai “gã khổng lồ” của bóng đá Nam Mỹ sẽ gặp nhau trong trận đấu cuối cùng của World Cup 2014 trên sân Maracana huyền thoại vào ngày 13/7.

Nhiều người Brazil không đặt niềm tin vào thầy trò HLV Scolari
Nhiều người Brazil không đặt niềm tin vào thầy trò HLV Scolari

Sẽ ngọt ngào biết mấy nếu Neymar cùng đồng đội đánh bại được đối thủ “không đội trời chung” Argentina để giành chức vô địch World Cup lần thứ 6 trong lịch sử. Tuy nhiên, một bộ phận người dân Brazil lại cho rằng sẽ là tốt hơn rất nhiều nếu chức vô địch World Cup 2014 thuộc về Argentina chứ không phải Brazil.

“Một bộ phận người Brazil chúng tôi tin rằng việc Brazil giành chức vô địch World Cup 2014 sẽ ủng hộ cho chính quyền hiện tại”, trang Goal đã trích lời một nhà báo địa phương nói. Bởi trong suốt thời gian qua, các cuộc biểu tình đã lan rộng khắp những thành phố lớn của Brazil, với mục đích phản đối chính phủ chi hàng trăm triệu USD cho việc đăng cai World Cup 2014.

Người dân xứ sở Samba cho rằng số tiền ấy nên được đầu tư cho giáo dục, nâng cấp hệ thống bệnh viện hay trấn áp bạo lực đường phố, buôn bán ma túy... Chiến dịch tái tranh cử tổng thống Brazil của bà Dilma Rousseff sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới và người ta cho rằng nếu thầy trò Scolari thi đấu thành công ở World Cup được tổ chức trên sân nhà này thì thành tích ấy sẽ ủng hộ cho chính quyền hiện tại của bà Dilma Rousseff.

Với những người hâm mộ bóng đá Brazil, sẽ thật đau đớn nếu họ chứng kiến hình ảnh Argentina nâng cúp vô địch thế giới ngay trên sân nhà của họ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, rất nhiều người dân Brazil lại đang hết mình…ủng hộ Messi cùng đồng đội giành chức vô địch World Cup 2014 này.

Bởi nếu Brazil để tuột mất chức vô địch World Cup vào tay “đại kình địch” Argentina, việc này sẽ giáng một đòn mạnh vào chế độ hiện tại của đương kim tổng thống Dilma Rousseff. Bởi người ta cho rằng Brazil là đất nước đời sống bóng đá có ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện chính trị khi mà huyền thoại Romario hiện đang là một nghị sĩ và Ronaldo (Rô "béo") cũng đang tìm cách để trở thành một chính trị gia.

Ngoài yếu tố chính trị, nhiều người Brazil không thật sự tin tưởng vào tài năng của HLV Felipe Scolari khi họ cho rằng việc “Big Phil” có được chức vô địch World Cup 2002 chủ yếu nhờ vào tài năng của những Ronaldo, Rivaldo hay Ronaldinho. Ngay ở trận đấu gần nhất của mình, các cầu thủ Brazil đã nhận nhiều tiếng la ó từ khán đài từ màn trình diễn nghèo nàn của mình, mặc dù giành chiến thắng 1-0 trước Serbia.

5 chức vô địch World Cup trước đây của Brazil đều gắn với tên tuổi của những huyền thoại như Pele, Garrincha, Rivelino, Jairzinho, Romario, Ronaldo… Và ở thời điểm hiện tại, niềm hy vọng của Selecao được đặt hết vào Neymar, Fred, Hulk hay Oscar – những cầu thủ hiện tại chưa đủ tầm để sánh được với những huyền thoại trong quá khứ.

Không hẳn tất cả người dân Brazil đều đặt cửa “đại kình địch” Argentina sẽ vô địch World Cup ngay trên đất nước mình, nhưng các cuộc biểu tình phản đối việc tổ chức World Cup của chính phủ Brazil trong những ngày qua cho thấy niềm tin vào Selecao đang sụt giảm đáng kể. Ngay ở Rio de Janeiro, người ta vẫn chưa thấy được không khí "rựa lửa" của World Cup khi ngày khai mạc đã cận kề.

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Chuyện lạ World Cup: "Tôn giáo Argentina" tại Bangladesh

Chuyện lạ World Cup: Tôn giáo Argentina tại Bangladesh

Chuyện lạ World Cup: "Tôn giáo Argentina" tại Bangladesh

Trong tất cả những điều kỳ lạ mà bạn đã nghe về World Cup, tất cả những câu chuyện kỳ quặc và tuyệt vời về cách môn thể thao cổ lỗ sĩ này có thể ảnh hưởng đến hành vi của con người, hãy nghĩ xem liệu có bao nhiêu câu chuyện khiến bạn kinh ngạc như những gì đang diễn ra ở Bangladesh mà bạn sắp được nghe.  

Xem thêm
top-arrow
X