Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Jeonbuk 2-0 Incheon (KT): Công Phượng thi đấu 76 phút, Incheon thua toàn diện

Thứ Bảy 06/04/2019 13:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Khác với trận thua Daegu 0-3 ở vòng 5, tiền đạo Công Phượng dù vẫn được ra sân từ đầu nhưng thi đấu không trọn vẹn và cũng không để lại được bất cứ dấu ấn nào dù nhỏ nhất trong một ngày mà toàn thể đội Incheon thi đấu tệ hại. Chung cuộc Incheon United đã thua 0-2 trên sân khách. Đây là thất bại thứ 4 liên tiếp của đội bóng này.
Incheon bước vào cuộc đối đầu với Jeonbuk FC với tâm thế muốn thắng để giải tỏa cơn bĩ cực sau 3 trận thua liên tiếp. Do chấn thương của trung phong chủ lực Stefan Mugosa, Công Phượng được HLV Andersen sử dụng ở vị trí chơi cao nhất trên hàng công.

Những phút đầu tiên, cách sắp xếp này phát huy tác dụng khi Công Phượng giúp Incheon có một số đường lên bóng sáng nước để uy hiếp khung thành Jeonbuk FC. Tuy nhiên khi đội chủ nhà Jeonbuk bắt nhịp được trận đấu, Incheon lập tức bị đánh bại.

Phút 16, Jeonbuk mở tỷ số sau khi tận dụng triệt để sai lầm của thủ thành Jeong-san bên phía đội khách. Cầu thủ ghi bàn là Moon Seon-min, người cũ của chính Incheon.

Những phút sau đó chứng kiến Incheon chơi bóng thiếu ý tưởng lẫn cả sự quyết liệt. Hàng phòng ngự đội khách cũng liên tục mắc sai lầm khi giẫm chân lên nhau và không có được sự chính xác cần thiết trong các pha phá bóng. May mắn cho Incheon là Jeonbuk FC không tận dụng được cơ hội nào trong quãng thời gian này.

Bước sang hiệp 2, Incheon nhập cuộc hứng khởi nhưng ngay lập tức nhận phải gáo nước lạnh ở phút 48. Lần này tiếp tục là hàng phòng ngự đội khách mắc sai lầm khi bị cướp bóng ngay trong vùng cấm tạo điều kiện để Jeonbuk FC phối hợp dễ dàng đánh bại thủ thành Jeong-san.

Công Phượng hoàn toàn bị lạc lõng ở trận này. Số 23 không tranh chấp được với các hậu vệ cao to bên phía đối thủ và bị đói bóng trầm trọng. Phút 76, Công Phượng bị rút khỏi sân.

Những phút không có Công Phượng trên sân chứng kiến Incheon có một vài cơ hội nhưng đều bỏ lỡ. Thua trận 0-2, Incheon có thất bại thứ 4 liên tiếp và giữ nguyên vị trí thứ 11 trong tổng số 12 đội trên BXH K-League.

Vòng tới, Incheon sẽ đối đầu với Ulsan Hyundai vào lúc 14 giờ ngày 14/4.

DIỄN BIẾN CHÍNH


 

Đội hình ra sân
Jeonbuk: Bumkeun, Juyong, Jeongho, Minheyok, Junjae, Hyungmin, Seunggyu, Seunggi, Ibini, Seonmin, Shinwook
Incheon: Taehui, Jinya, Bunoza, Jeungho, Haeseong, Eunsu, Hamad, Jeongbin, Công Phượng, Bosub, Yongjun

- Không nằm ngoài dự đoán, tiền đạo Công Phượng tiếp tục được HLV Jorn Andersen điền tên vào đội hình xuất phát. Theo đó, tiền đạo tuyển Việt Nam là cái tên chơi bên hành lang cánh trái trên hàng công của Incheon.

HIỆP 1

- Trận đấu đã bắt đầu. Jeonbuk mặc áo xanh nõn chuối còn Incheon mặc áo trắng.

- PHÚT THỨ 5: KHÔNG VÀO!!! Từ đường phạt góc bên cánh phải của Hamaez, thủ thành của Jeonbuk lao ra lỗi nhưng không cầu thủ Incheon nào lao vào để tạo được điểm cắt. Cầu thủ của đội khách cũng đã ngã nhưng không có phạt đền nào cho Công Phượng và đồng đội.

- PHÚT THỨ 7:  NGUY HIỂM!!! Heo Yong-jun có pha đi bóng trước khi dứt điểm nguy hiểm về phía Jeonbuk, nhưng thủ thành đội chủ nhà đã chơi tốt khi đẩy bóng thành công.

- PHÚT 13: KHÔNG VÀO!!! Jeonbuk có pha uy hiếp khung thành Incheon bằng cú dứt điểm ở khoảng cách 25 mét của số 14 Lee Seung-ki, thủ thành Jeong-san đã phải cản phá rất vất vả.

- PHÚT 16: JEONBUK MỞ TỶ SỐ. Từ đường tạt vào bên cánh trái, thủ thành Jeong-san chọn vị trí sai tạo điều kiện cho hai cầu thủ Jeonbuk ập vào dứt điểm. Cuối cùng, Lee Si-heon là người mở tỷ số.

- PHÚT 21: Jeonbuk có pha chuyền bóng hỏng bên phần sân nhà, tạo điều kiện cho Incheon dàn xếp tấn công. Công Phượng đã có pha trả ngược vừa tầm cho Hamaz, nhưng số 10 không dứt điểm ngay mà lại xử lý có phần rối rắm. Sau cùng, Incheon chỉ đưa ra được 1 cú sút xa không quá nguy hiểm về phía khung thành Jeonbuk.

- PHÚT 24: Khung thành Incheon liên tục bị đặt trong tình trạng báo động từ các pha uy hiếp khung thành của Jeonbuk, cơn khủng hoảng lực lượng đang khiến CLB của Công Phượng gần như không có sức chống đỡ.

- PHÚT 29: Kém trong phòng ngự, Incheon cũng vô hại trong tấn công khi các cầu thủ thường xuyên làm chậm tình huống bằng những pha xử lý rườm rà và thiếu chính xác. Công Phượng đang liên tục bị làm khó bởi những đường chuyền thiếu địa chỉ tới từ các đồng đội.

- PHÚT 36: Incheon đang trình diễn lối chơi rất nghèo nàn về ý tưởng lẫn sự gắn kết tập thể. Công Phượng thường xuyên lâm vào cảnh đói bóng vì các đường chuyền thiếu chính xác của đồng đội.

- PHÚT 41: Được xếp chơi ở vị trí tiền đạo cắm, Công Phượng không phát huy được sở trường đi bóng luồn lách của mình. Anh hoàn toàn bị đói bóng trong đội hình chơi bóng dài cầu may của Incheon.

- PHÚT 45: Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Jeonbuk FC. Sẽ phải có thay đổi bên phía Incheon nếu họ muốn có điểm ở trận này. Tuyến trên của họ gần như không thể có bóng.

HIỆP 1

- PHÚT 50: CÁCH BIỆT ĐƯỢC GIA TĂNG. Từ đường đá phạt bên cánh trái, hàng phòng ngự Incheon xử lý lỗi để đối thủ cướp bóng ngay trong vùng cấm trước khi dứt điểm không cho thủ thành Jeong-san bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

- PHÚT 55: Sau bàn thua Incheon đang thi đấu khá nỗ lực, nhưng chất lượng các đường lên bóng của đội khách là không tốt, và vì thế không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra.

- PHÚT 62: Hàng phòng ngự Incheon đang chơi như mơ ngủ. Các cầu thủ liên tục chơi dẫm chân nhau bằng những pha phá bóng thiếu chính xác. HLV Andersen bên ngoài sân đang tỏ ra trầm ngâm

- PHÚT 68: Lopes của Jeonbuk có cú dứt điểm nguy hiểm ở bên ngoài vùng cấm nhưng bóng đi sệt và không nguy hiểm với khung thành đội khách. Đây cũng là một tình huống mà hàng phòng ngự Incheon đã chơi không tốt.

- PHÚT 72: KHÔNG VÀO!!! Jeonbuk tiếp tục uy hiếp khung thành Incheon từ cánh phải và có cú tạt nguy hiểm vào vùng cấm. May mắn cho Incheon là lần này thủ thành Jeong-san đã hoàn thành trách nhiệm.

- PHÚT 76: CÔNG PHƯỢNG RỜI SÂN. Khi chưa để lại được bất cứ một dấu ấn nào, khác hẳn trận đấu trước, Nguyễn Công Phượng đã bị thay ra. Cũng chẳng thể trách cứ Công Phượng khi trận này, Incheon yếu toàn diện, thua đội chủ nhà trên mọi phương diện. Không chỉ Phượng mà gần như toàn bộ cầu thủ khác của Incheon đều chơi dở.

- PHÚT 78: KHÔNG VÀO!!! Số 29 Kim Bo-seob của Incheon có cú dứt diểm chân phải hiểm hóc bên ngoài vùng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

- PHÚT 85:  Incheon đang tấn công trong vô vọng những phút vừa qua. Đội khách lên bóng thường xuyên ở hai biên và dùng những đường tạo vào vùng cấm. Tuy nhiên hàng phòng ngự với chiều cao tốt của Jeonbuk lại hóa giải rất dễ dàng.

- Hết giờ! Incheon nhận trận thua thứ 4 liên tiếp.

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao Công Phượng

Tờ Newsis của Hàn Quốc nhận định:  "Incheon Utd đang rơi vào khủng hoảng khi không có tiền đạo, Công Phượng sẽ tiếp tục là niềm hy vọng của đội bóng này trên hàng công. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam xứng đáng được trao thêm những cơ hội.

Đối đầu với 1 câu lạc bộ giàu truyền thống như Jeonbuk chắc chắn sẽ là thử thách không nhỏ cho HLV Andersen cùng học trò, ông sẽ phải tin tưởng Công Phượng tuy nhiên đó cũng là lúc để tiền đạo này chứng tỏ mình. Nếu Phượng có bàn thắng, bước ngoặt mới trong sự nghiệp sẽ đến với anh ấy".
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X