Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Incheon 0-1 Cheongju (KT): Công Phượng chỉ được đá 45 phút, Incheon thua sốc đội hạng 3

Thứ Tư 17/04/2019 13:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền đạo của tuyển Việt Nam có tên ở đội hình xuất phát nhưng bị thay ra ở ngay đầu hiệp 2 trong trận thua 0-1 của Incheon trên sân nhà trước đội bóng hạng 3 ở vòng 4 cúp quốc gia Hàn Quốc
Tiếp đón CLB hạng 3 Cheongju là cơ hội để Công Phượng cùng đồng đội lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau chuỗi 5 thất bại. Chân sút của tuyển Việt Nam được tân HLV Lim Joong-yong thử sức trong vai trò của một hộ công, hỗ trợ bộ ba Seung-yong Kim, Eon-hak Ji và Jun Jae-nam.

Trước đối thủ không cùng đẳng cấp, Incheon nhập cuộc tự tin và không gặp nhiều khó khăn để kiểm soát thế trận. Cơ hội sớm đến với đội chủ nhà ở phút 12 nhưng thủ quân Jun Jae-nam lại không thể tận dụng để ghi bàn mở tỷ số dù khung thành đã rộng mở.

Trong khi hàng công còn đang loay hoay, hàng thủ Incheon lại để lộ khoảng trống và ngay lập tức phải trả giá bằng bàn thua. Nhận đường chọc khe của đồng đội, số 25 băng xuống tung cú dứt điểm lạnh lùng đưa đội khách Cheongju vượt lên dẫn trước ở phút 19.
Cong Phuong lac long khi doi chu nha chi tap trung tan cong bang nhung qua tat tu hai canh.
Công Phượng lạc lõng khi đội chủ nhà chỉ tập trung tấn công bằng những quả tạt từ hai cánh.


Sau bàn thua, Incheon Utd trở lại với cách triển khai tấn công bằng những đường chuyền bổng. Liên tục là những pha xuống biên nhưng chất lượng các quả tạt của đội chủ nhà là vô cùng tệ hại.

Trước hàng thủ dày đặc của đội khách, Công Phượng di chuyển ra cánh trái để tìm khoảng trống nhưng những đường chuyền của anh lại bị phung phí vì khả năng xử lý bóng vụng về của đồng đội. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế tạm nghiêng về đội khách.

Bước sang hiệp 2, HLV Lim Joong-yong quyết định rút Công Phượng ra nghỉ để bổ sung bằng một cầu thủ có tốc độ hơn. Incheon vẫn trung thành với bài leo biên, tạt cánh nhưng đều không mang lại hiệu quả.

Phút 72, hàng thủ Cheongju để lộ khoảng trống nhưng hậu vệ Jin-ya Kim lại gây thất vọng với một cú dứt điểm đúng vị trí thủ môn đội khách. Cơ hội thêm một lần mở ra với Hun-seong Jeong ở phút 85 nhưng nỗ lực của cầu thủ số 28 vẫn chưa đủ để mang về bàn gỡ hòa cho Incheon.

Trận đấu khép lại với tấm vé vào vòng 5 FA Cup dành đội khách Cheongju. Incheon Utd chìm sâu trong khủng hoảng với thất bại thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường.

DIỄN BIẾN CHÍNH

LINK XEM CÔNG PHƯỢNG THI ĐẤU

Incheon 0-1 Cheongju (KT) Công Phượng chỉ được đá 45 phút, Incheon thua sốc đội hạng 3 hình ảnh 2
Công Phượng mang áo số 23 và đá hộ công ở trận này

Đội hình ra sân của chủ nhà Incheon: Lee Jin-hyung (thủ môn), Noh Sung-min, Kim Dae-kyung, Kim Dae-joong, Lim Eun-soo, Lee Woo-Hyeok, Choi Beom-Kyung, Nguyễn Công Phượng, Park Jong-jin, Lee Hyo-kyun, Song Si-woo.

- Không nằm ngoài sự chờ đợi của CĐV Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã được HLV tạm quyền Lim Joong-yong đưa vào danh sách xuất phát ở trận gặp đội hạng 3 Cheongju tại cúp quốc gia Hàn Quốc. Không những vậy, anh còn được bố trí đá hộ công có vẻ phù hợp hơn thay vì đá tiền đạo.

HIỆP 1

- Trận đấu bắt đầu. Incheon mặc áo xanh đen

- PHÚT THỨ 4: Thủ quân Jun Jae-nam đi bóng tốc độ bên cánh trái trước khi thực hiện quả tạt vào trong nhưng không cầu thủ Incheon nào có thể dứt điểm.

- PHÚT THỨ 9: Trước đối thủ chỉ đang chơi tại K. League 3, Incheon Utd không tung đội hình mạnh nhất vẫn có thể dễ dàng kiểm soát thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà thực hiện nhiều pha phối hợp cự ly ngắn để kéo giãn đội hình Cheongju, chờ cơ hội xuyên phá dựa trên tốc độ của các cầu thủ trên hàng công.

- PHÚT 12: KHÔNG VÀO! Pha chạm bóng lỗi của số 27 mở ra cơ hội dứt điểm cận thành cho Jun-jae Nam nhưng đội trưởng của Incheon lại không thể tận dụng để ghi bàn mở tỷ số.

- PHÚT 19: ĐỘI KHÁCH BẤT NGỜ MỞ TỶ SỐ. Nhận đường chọc khe của đồng đội, số 25 bên phía Cheongju băng xuống vượt qua 2 hậu vệ Incheon trước khi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Lee Jin-hyung.

- PHÚT 23: Sau những phút đầu chơi phối hợp nhỏ, Incheon Utd trở lại với những leo biên, tạt cánh nhưng không thể gây khó khăn cho hàng thủ Cheongju. Khó khăn tiếp tục bủa vây đội bóng của Công Phượng khi thủ quân Jun Jae-nam dính chấn thương và phải rời sân bằng cáng.

- PHÚT 27: Incheon đang tấn công bằng nhiều đường chuyền bổng, điều này khiến Công Phượng trở nên lạc lõng bởi không chiến không phải sở trường của anh.

- PHÚT 33: Dù chơi với đội hình cao nhưng Incheon vẫn rất chật vật trong việc thiết lập thế trận. Những pha phối hợp của đội chủ nhà thường bị bẻ gãy trong trứng nước.

- PHÚT 40: Số 18 Seung-yong Kim băng xuống bên cánh phải trước khi cố gắng chuyền cho Công Phượng dứt điểm tuyến 2 nhưng hàng thủ Cheongju vẫn đang thi đấu tập trung để hóa giải pha tấn công của chủ nhà Incheon.

- PHÚT 45: Sau quãng thời gian đầu thi đấu bó vào trung lộ, Công Phượng di chuyển ra hành lang trái để tìm kiếm khoảng trống. Tuy nhiên, anh vẫn chưa tạo ra được mối liên kết cần thiết với những đồng đội trên hàng công.

HẾT HIỆP MỘT. Incheon Utd tấn công bế tắc trên sân nhà và để đối thủ có bàn mở tỷ số sau một tình huống dàn xếp tấn công khá đơn giản ở phút 19.

HIỆP 2

- PHÚT 46: Công Phượng bị thay ra nghỉ chỉ sau 45 phút hiệp một. Vào sân thay anh là số 22, Kang-gook Kim.

- PHÚT 54: Tiền đạo số 32 của Cheongju phải rời sân bằng cáng sau pha tranh chấp trên không với hậu vệ đội chủ nhà. Tốc độ những pha tấn công của Incheon Utd đã được cải thiện so với hiệp một nhưng vẫn chưa đủ để tạo ra sự khác biệt trước hàng thủ số đông của đội khách áo đỏ.

- PHÚT 63: Cầm nhiều bóng nhưng những đợt tấn công của chủ nhà Incheon vẫn tỏ ra đơn điệu và dễ dàng bị hàng thủ Cheongju hóa giải. Tương tự như trong hiệp một, đội khách vẫn đang thi đấu rình rập và chờ cơ hội tung đòn phản công.

- PHÚT 70: Hàng thủ Cheongju giữ cự ly tốt và phong tỏa mọi hướng tấn công của chủ nhà Incheon. Chủ nhà đang trông chờ vào những pha leo biên phải của số 28 Hun-seong Jeong nhưng cầu thủ này liên tục gây thất vọng bằng những đường chuyền hỏng.

- PHÚT 80: Incheon Utd vẫn chưa tìm ra khoảng trống nơi hàng thủ Cheongju. Cầu thủ của HLV Lim Joong-yong thậm chí còn tỏ ra đuối sức trong những tình huống tranh chấp tay đôi với cầu thủ đội khách.

- PHÚT 85: KHÔNG VÀO! Số 28 Hun-seong Jeong xử lý bình tĩnh trước khi tung cú dứt điểm căng vào góc gần nhưng thủ môn vẫn kịp đổ người cứu Cheongju khỏi bàn thua.

- HẾT GIỜ. Thủ thành Lee Jin-hyung lên tham gia tấn công nhưng cũng không thể giúp Incheon có bàn gỡ. Trận đấu khép lại với thắng lợi tối thiểu nghiêng về đội bóng đến từ K.League 3, Cheongju.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X