Mourinho đáp trả tranh cãi về Guler
Tình huống gây tranh cãi xảy ra trong hiệp một, khi tỷ số vẫn là 0-0. Trọng tài không truất quyền thi đấu của Guler, khiến HLV Luis Garcia Plaza bên phía Sevilla tức giận. Ông cho rằng đội nhà đã mất cơ hội thi đấu với lợi thế hơn người.
“Đáng lẽ từ phút 25, chúng tôi phải được chơi với 11 người đối đầu 10 người. Tôi không muốn nói về trận đấu sau tình huống đó. Thật không thể tin được. Tôi đã chứng kiến sự việc. Peque nói với tôi trong giờ nghỉ rằng cậu ấy bị đánh. Đó là một thẻ đỏ”, Garcia Plaza khẳng định.
Nhà cầm quân của Sevilla thừa nhận đội bóng chưa chắc giành chiến thắng, nhưng nhấn mạnh họ đáng lẽ phải được chơi hơn người trong khoảng 65 phút còn lại.
Trong khi đó, Mourinho cho biết ông đã yêu cầu bộ phận chuyên môn cung cấp hình ảnh nhưng vẫn chưa tìm thấy bằng chứng rõ ràng về tình huống.
Jose Mourinho lên tiếng về tình huống tranh cãi của Arda Guler. |
“Không ai có thể cho tôi xem những gì họ nói đã xảy ra. Tôi đã yêu cầu xem hình ảnh truyền hình cũng như tư liệu từ bộ phận của mình, nhưng vẫn chưa thấy hình ảnh nào về tình huống khiến Luis tức giận.
Nếu một ngày nào đó có tình huống mang lại lợi thế cho chúng tôi, tôi sẽ không ngần ngại thừa nhận. Tuy nhiên, tôi nghĩ những tình huống bất lợi cho chúng tôi sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Đó là xu hướng chung”, Mourinho nói.
HLV Bồ Đào Nha sẵn sàng lên tiếng nếu có hình ảnh rõ ràng, khách quan trước thứ Bảy. Tuy nhiên, ở thời điểm họp báo, ông vẫn chưa có tư liệu để đưa ra kết luận.
Khi được hỏi liệu đã xem trận Barcelona thắng Real Betis 5-2 hay chưa, Mourinho cũng khẳng định ông không theo dõi cuộc đối đầu này. Trận đấu có tình huống bàn thắng của Giovani Lo Celso bên phía Betis không được công nhận do lỗi chạm tay trước đó.
“Tôi thề là chưa xem. Khi ấy, tôi đang theo dõi trận Bayern Munich gặp Leipzig. Sau đó, tôi mới nghe mọi người nói về sự việc. Nhưng điều đó không khiến tôi ngạc nhiên. Đó cũng chỉ là một ngày làm việc bình thường”, Mourinho kết luận.