Tiểu sử HLV Ueno Nobuhiro của Becamex TP.HCM
HLV Ueno Nobuhiro (26/08/1965) là cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá người Nhật Bản, hiện đang là HLV trưởng CLB Becamex TP.HCM.
Tham khảo thông tin từ Wikipedia
1. Tiểu sử HLV Ueno Nobuhiro
Ueno Nobuhiro (sinh ngày 26 tháng 8 năm 1965) là cựu cầu thủ bóng đá và huấn luyện viên người Nhật Bản, sinh ra tại thành phố Koka, tỉnh Shiga (trước đây là thị trấn Shigaraki, quận Koka). Ông sở hữu bằng HLV S-Class do Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) cấp.
![]() |
| HLV Ueno Nobuhiro |
2. Sự nghiệp cầu thủ
Ueno Nobuhiro theo học tại Trường trung học Zeze, tỉnh Shiga, trước khi vào Đại học Waseda sau một năm ôn luyện. Trong thời gian đại học, ông từng khoác áo đội tuyển Universiade Nhật Bản và được triệu tập vào đội tuyển Nhật Bản B tham dự AFC Asian Cup 1988.
Từ thời sinh viên, Ueno chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi triết lý bóng đá hiện đại của HLV Marius Johan Ooft tại Mazda SC (nay là Sanfrecce Hiroshima) và mong muốn thi đấu cho đội bóng này sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, ông không nhận được lời mời và đã gia nhập All Nippon Airways SC (tiền thân của Yokohama Flugels), đội bóng thi đấu tại giải Japan Soccer League hạng Nhất.
Năm 1991, dù được HLV Kamo Shuji thuyết phục ở lại, Ueno vẫn quyết định chuyển sang Mazda SC, hai năm trước khi J.League chính thức khai mạc. Trong sự nghiệp thi đấu, ông chơi ở vị trí hậu vệ hoặc tiền vệ phòng ngự, cạnh tranh vị trí tiền vệ trụ với Moriyasu Hajime và Kojima Mitsuaki. Năm 1992, tại J.League Cup – giải đấu tiền mùa giải của J.League – ông từng đá chính ở vị trí trung vệ trong trận gặp Yomiuri Nippon SC (nay là Tokyo Verdy). Tuy nhiên, ông không có thêm lần ra sân tại giải VĐQG và chính thức giải nghệ năm 1994.
3. Sự nghiệp huấn luyện
Sau khi giải nghệ, Ueno Nobuhiro đảm nhiệm nhiều vai trò huấn luyện khác nhau tại Sanfrecce Hiroshima, từ đội một đến các tuyến trẻ. Ở đội một, ông từng là trợ lý kiêm phiên dịch cho HLV Eddie Thomson, trong khi tại đội trẻ, ông làm trợ lý cho HLV Kobayashi Shinji.
Năm 2002, ông được bổ nhiệm làm HLV đội trẻ Hiroshima Junior Youth, dẫn dắt đội vô địch Nike Premier Cup Japan 2003 và đào tạo nhiều cầu thủ nổi bật như Morishige Masato, Makino Tomoaki hay Sakai Takamasa. Cùng năm, ông cũng là HLV trưởng đội Tây Nhật Bản tại Menicon Cup U15. Năm 2003, Ueno chính thức nhận bằng HLV S-Class của JFA.
Năm 2005, sau khi chuyển đến khu vực Kansai, ông đảm nhiệm vai trò phụ trách hệ thống đào tạo trẻ của Kyoto Purple Sanga (nay là Kyoto Sanga FC), góp phần xây dựng và củng cố học viện trẻ theo mô hình của Hiroshima. Tháng 10 năm 2006, ông kiêm nhiệm vai trò trợ lý cho đội một Kyoto dưới thời HLV Minobe Naohiko và sau đó trở thành HLV trưởng kỹ thuật, góp công giúp CLB thăng hạng J1 vào cuối mùa giải 2007.
Năm 2009, Ueno được bổ nhiệm làm HLV trưởng Zweigen Kanazawa khi đội còn thi đấu tại giải khu vực Hokushinetsu. Ông giúp CLB thăng hạng JFL, sau đó kết thúc hai mùa giải ở vị trí lần lượt thứ 9 và thứ 7, trước khi rời đội vào cuối năm 2011.
Năm 2012, ông làm HLV trưởng đội trẻ Albirex Niigata. Trong cùng năm, Ueno tạm quyền dẫn dắt đội một Albirex Niigata trong ba trận đấu chính thức sau khi ban huấn luyện cũ từ chức, trước khi quay trở lại công việc tại đội trẻ. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội trẻ Albirex Niigata vô địch Prince League Hokushinetsu 2012.
Năm 2014, Ueno trở thành HLV trưởng Renofa Yamaguchi FC. Ông đưa CLB thăng hạng J3 ngay mùa đầu tiên, sau đó tiếp tục giúp đội vô địch J3 và giành quyền lên chơi J2. Mùa giải 2016, Renofa Yamaguchi trụ hạng thành công tại J2 với lối chơi tấn công, nhưng đến tháng 5 năm 2017, ông rời đội do thành tích sa sút.
Năm 2018, Ueno được bổ nhiệm làm HLV trưởng Ventforet Kofu, giúp đội cải thiện từ vị trí 16 lên hạng 9 và vào tứ kết Cúp Liên đoàn Nhật Bản cùng Cúp Hoàng đế. Cuối năm 2018, ông tiếp tục dẫn dắt Veertien Mie tại JFL, trước khi chia tay đội bóng vào giữa mùa giải 2021.
Tháng 7 năm 2021, Ueno đảm nhiệm vai trò HLV trưởng Kagoshima United FC, nhưng rời ghế huấn luyện vào cuối năm. Tháng 1 năm 2023, ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng Fukuyama City FC và kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 11 năm 2023 sau khi hết hạn hợp đồng.
Tháng 9 năm 2024, Ueno Nobuhiro chuyển sang Việt Nam, giữ vai trò HLV thể lực và cố vấn chiến thuật cho CLB Truong Tuoi Binh Phuoc, đội bóng đang thi đấu tại giải V.League 2.
Năm 2025, ông chuyển tới CLB gia nhập Becamex TP.HCM với vai trò trợ lý.
Trước khi lượt về mùa giải 25/26 khởi tranh thì CLB Becamex TP.HCM đã chính thức công bố ông trở thành HLV trưởng.
4. Thống kê sự nghiệp HLV
| Đội | Thời gian | Trận | Thắng | Hòa | Thua | %Thắng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweigen Kanazawa | 2009 - 2011 | 81 | 37 | 17 | 27 | 45.68 |
| Albirex Niigata | 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Renofa Yamaguchi | 2014 - 2017 | 119 | 57 | 21 | 41 | 47.90 |
| Ventforet Kofu | 2018 | 31 | 14 | 6 | 11 | 45.16 |
| Veertien Mie | 2019 - 2021 | 57 | 19 | 16 | 22 | 33.33 |
| Kagoshima United | 2021 | 15 | 6 | 4 | 5 | 40.00 |
| Fukuyama City FC | 2023 - 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Becamex TP.HCM | 2026- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 306 | 135 | 64 | 107 | 44.12 | |
Trên đường Pitch

