Tiểu sử HLV Marie-Louise Eta - Nữ HLV trưởng đầu tiên của Bundesliga
Tiểu sử HLV Marie-Louise Eta (07/07/1991) là một huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp hiện đang tạm quyền dẫn dắt CLB Union Berlin.
Tham khảo thông tin từ Wikipedia
1. Tiểu sử HLV Marie-Louise Eta
Marie-Louise Eta (sinh ngày 7 tháng 7 năm 1991 tại Dresden) là một cựu cầu thủ bóng đá người Đức và hiện là huấn luyện viên bóng đá.
HLV Marie Louise Eta |
Từ tháng 4 năm 2026, cô là huấn luyện viên tạm quyền của đội một chuyên nghiệp nam của 1. FC Union Berlin, qua đó trở thành nữ huấn luyện viên trưởng đầu tiên trong lịch sử Bundesliga nam. Trước đó, vào năm 2023, cô đã là nữ trợ lý huấn luyện viên đầu tiên của một đội bóng nam tại Bundesliga và UEFA Champions League trong màu áo đội bóng thủ đô Berlin.
2. Sự nghiệp thi đấu
Câu lạc bộ
Marie-Louise Eta bắt đầu sự nghiệp bóng đá khi mới sáu tuổi tại FV Dresden 06.
Năm 11 tuổi, cô chuyển đến 1. FFC Fortuna Dresden-Rähnitz, nơi cô cùng đội giành chức vô địch khu vực và cúp khu vực ở lứa D-Juniorinnen, đồng thời đạt vị trí thứ ba tại vòng chung kết thế giới của “Fox Kids Cup” năm 2003 tại Rotterdam. Từ lớp 5, cô theo học tại trường trung học thể thao Dresden.
Nhờ tài năng nổi bật, vào tháng 1 năm 2005, khi mới 13 tuổi, cô chuyển đến 1. FFC Turbine Potsdam và từ đó theo học tại trường thể thao ở Potsdam.
Tháng 6 năm 2005, dù bản thân vẫn còn ở lứa C-Juniorin, cô đã cùng đội B-Juniorinnen của 1. FFC Turbine Potsdam giành chức vô địch quốc gia Đức. Các năm 2006 (trong đó cô ghi bàn nâng tỷ số lên 2:0) và 2008 (tại đây cô kiến tạo bàn 2:0), cô tiếp tục vô địch quốc gia cùng đội B-Juniorinnen của 1. FFC Turbine Potsdam.
Ở mùa giải 2008/09, cô được đôn lên đội một, sau khi đã thuộc đội hình đội hai ở mùa giải 2007/08.
Ở vòng đấu thứ hai (ngày 14 tháng 9 năm 2008), cô lần đầu tiên có tên trong đội hình xuất phát và thi đấu trọn vẹn 90 phút, đồng thời tiếp tục góp mặt trong đội hình chính ở năm trận tiếp theo.
Ngày 24 tháng 1 năm 2009, cô cùng đội bóng giành DFB-Hallenpokal.
Ngày 15 tháng 3 năm 2009 (vòng 15), trước 744 khán giả trên sân Karl-Liebknecht-Stadion, trong chiến thắng 3:1 trước Hamburger SV, cô ghi bàn thắng đầu tiên tại Bundesliga với pha lập công nâng tỷ số lên 1:0 ở phút 58.
Eta đã giành được nhiều thành công cùng Potsdam: trong đó có UEFA Champions League 2010, chức vô địch quốc gia Đức các năm 2009, 2010 và 2011, cũng như DFB-Hallenpokal các năm 2009 và 2010.
Ngày 1 tháng 7 năm 2011, cô chuyển đến Hamburger SV, nơi ban đầu dự kiến thi đấu cho đội một trong hai năm.
Sau khi HSV rút khỏi Frauen-Bundesliga, ngày 12 tháng 6 năm 2012, Eta gia nhập đội bóng hạng hai BV Cloppenburg.
Đội bóng này giành quyền thăng hạng Bundesliga với tư cách đội vô địch bảng Bắc năm 2013.
Cô có trận ra mắt Bundesliga trong màu áo BV Cloppenburg vào ngày 8 tháng 9 năm 2013 (vòng 1) trong trận hòa 3:3 trên sân khách trước SGS Essen.
Do Cloppenburg xuống hạng ngay sau một mùa giải khi xếp áp chót, Eta rời câu lạc bộ và vào tháng 7 năm 2014 công bố việc chuyển đến đội bóng hạng hai Werder Bremen.
Cuối mùa giải 2017/18, cô kết thúc sự nghiệp thi đấu ở tuổi 26.
Đội tuyển quốc gia
Vào tháng 9 và tháng 11 năm 2005, Eta tham gia các đợt tập trung tuyển chọn của DFB, từ đó được triệu tập vào đội U15 và một phần đội U17.
Trên đấu trường quốc tế, cô cùng đội tuyển U17 Đức giành chức vô địch châu Âu năm 2008.
Với lời nhận xét từ UEFA: “Cô hoạt động không biết mệt mỏi phía trước hàng phòng ngự, đồng thời vẫn có thời gian tham gia tấn công”, cô được điền tên vào “UEFA All-Star Team” sau giải đấu.
Cô cũng được HLV tuyển trẻ Ralf Peter triệu tập vào đội hình tham dự U17 World Cup 2008 tại New Zealand.
Ngày 16 tháng 11 năm 2008, cô cùng đội tuyển U17 Đức giành huy chương đồng tại kỳ U17 World Cup đầu tiên sau chiến thắng 3:0 trước Anh.
Cùng đội tuyển U19 Đức, cô tham dự giải vô địch châu Âu vào tháng 5 năm 2010 và vào tới bán kết.
Ngay sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong đội hình Đức tham dự U20 World Cup trên sân nhà, nơi cô ra sân một trận ở vòng bảng và cùng đội tuyển giành chức vô địch thế giới.
Từ năm 2010 đến 2012, cô có hai lần ra sân cho đội tuyển U23.
3. Sự nghiệp huấn luyện
Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, Eta ở lại SV Werder Bremen và từ mùa giải 2018/19 trở thành huấn luyện viên trưởng đội D1-Junioren (U13) tại trung tâm đào tạo trẻ (NLZ). Đến mùa giải 2019/20, cô tiếp tục dẫn dắt đội bóng này, khi đội được chuyển thành C2-Junioren (U14). Trong mùa giải 2020/21, cô vẫn là huấn luyện viên U14 và phụ trách một lứa cầu thủ mới.
Từ tháng 11 năm 2019, Eta đồng thời làm việc bán thời gian cho Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB), ban đầu là trợ lý huấn luyện viên cho Michael Urbansky ở đội U19 nữ, sau đó là trợ lý cho Bettina Wiegmann ở đội U15 nữ. Bắt đầu từ mùa giải 2021/22, cô trở thành trợ lý toàn thời gian cho Wiegmann tại đội U15, nhưng vẫn thỏa thuận với Werder Bremen để tiếp tục làm trợ lý bán thời gian cho Markus Fila ở đội C1-Junioren (U15).
Vào mùa hè năm 2022, Eta chính thức rời câu lạc bộ, trong bối cảnh cô đã bắt đầu chương trình đào tạo bằng Pro License từ đầu năm. Đồng thời, cô trở thành trợ lý huấn luyện viên cho Sabine Loderer tại đội U17 nữ của DFB.
Mùa xuân năm 2023, Eta nhận bằng Pro License. Sau đó, từ mùa giải 2023/24, cô chuyển đến trung tâm đào tạo trẻ của 1. FC Union Berlin và trở thành trợ lý huấn luyện viên cho Marco Grote tại đội A-Junioren (U19), đội thi đấu ở giải A-Junioren-Bundesliga khu vực Bắc/Đông Bắc.
Trong quãng nghỉ thi đấu quốc tế vào tháng 11 năm 2023, cô cùng Marco Grote tạm thời tiếp quản đội một, sau khi câu lạc bộ chia tay huấn luyện viên trưởng Urs Fischer và trợ lý lâu năm Markus Hoffmann. Ngoài ra, trợ lý khác là Sebastian Bönig cũng xin tạm nghỉ vì lý do cá nhân. Nhờ đó, Eta trở thành nữ trợ lý huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử Bundesliga. Sau một trận đấu, Nenad Bjelica được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng mới và mang theo trợ lý Danijel Jumić. Eta tiếp tục ở lại ban huấn luyện cho đến khi Bönig trở lại. Sau đó, cô cũng trở thành nữ trợ lý huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử Champions League.
Tháng 1 năm 2024, Nino Bule được bổ nhiệm làm trợ lý huấn luyện viên mới. Khi Union Berlin rơi vào nguy cơ xuống hạng nghiêm trọng, đầu tháng 5 năm 2024, chỉ hai vòng trước khi mùa giải kết thúc, câu lạc bộ chia tay Bjelica, Jumić và Bule. Marco Grote một lần nữa trở thành huấn luyện viên tạm quyền, trong khi Sebastian Bönig trở lại ban huấn luyện cùng Eta. Cuối cùng, ban huấn luyện đã giúp đội bóng trụ hạng thành công.
Trong kỳ nghỉ hè, Bo Svensson được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng mới. Vì vậy, trước mùa giải 2024/25, Eta cùng Grote trở lại dẫn dắt đội U19 trong cấu trúc cũ, đội nay thi đấu ở giải U19-DFB-Nachwuchsliga mới. Đến mùa giải 2025/26, sau khi Grote rời đi, cô được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội U19.
Tháng 4 năm 2026, sau khi Steffen Baumgart bị sa thải, Eta được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng tạm quyền của đội nam chuyên nghiệp trong 5 vòng đấu cuối mùa giải 2025/26. Qua đó, cô trở thành nữ huấn luyện viên trưởng đầu tiên trong lịch sử Bundesliga và là nữ huấn luyện viên trưởng thứ hai trong bóng đá nam chuyên nghiệp Đức, sau Sabrina Wittmann. Tính tới trận đấu ngày 11/04/2026, Union Berlin đang có 9 điểm sau 12 trận lượt về, hơn vị trí play-off trụ hạng 7 điểm và hơn nhóm xuống hạng trực tiếp 11 điểm.
4. Danh hiệu của Marie-Louise Eta
Cầu thủ
UEFA Women’s Champions League: 2010
Vô địch quốc gia Đức: 2009, 2010, 2011
DFB-Hallenpokal: 2009, 2010
U17 châu Âu: 2008
U20 World Cup: 2010