Thứ Hai, 12/10/2026

Javier Aguirre

Javier Aguirre

Đội bóng hiện tại: Valencia

Tiểu sử huấn luyện viên Javier Aguirre của CLB Valencia

Thông tin, tiểu sử HLV Javier Aguirre (01/12/1958), từng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hiện đang là HLV cho CLB Valencia và từng dẫn ĐTQG Mexico.

Tham khảo thông tin từ Wikipedia

1. Tiểu sử Javier Aguirre

Javier Aguirre Onaindia (sinh ngày 1 tháng 12 năm 1958), có biệt danh El Vasco (Người xứ Basque), là một HLV bóng đá và cựu cầu thủ bóng đá người Mexico, hiện đang là HLV trưởng của câu lạc bộ Valencia tại La Liga.

Tiểu sử huấn luyện viên Javier Aguirre
Javier Aguirre

Khi còn là cầu thủ, ông được nhớ đến nhiều nhất trong thời gian thi đấu cho Club America, nơi ông ra mắt và giành chức vô địch Primera Division, sau đó là Guadalajara, nơi ông thi đấu trong 6 mùa giải trước khi giải nghệ. Trên đấu trường quốc tế, ông có 59 lần khoác áo và đại diện cho Mexico tham dự FIFA World Cup 1986.

Sau khi giải nghệ, Aguirre chuyển sang sự nghiệp huấn luyện và nhanh chóng gây dựng được tiếng tăm là một HLV kiên cường và linh hoạt về mặt thuật. Sau khi dẫn dắt Pachuca đạt được những thành công nổi bật, ông tiếp quản đội tuyển quốc gia Mexico, dẫn dắt họ tại FIFA World Cup 2002, một thành tích mà ông lặp lại vào các kỳ thi đấu năm 2010 và 2026.

Sự nghiệp huấn luyện của ông mở rộng ra ngoài phạm vi Mexico. Ông đã dẫn dắt 8 câu lạc bộ khác nhau tại La Liga, bao gồm Atletico Madrid, nơi ông liên tục giúp đội bóng kết thúc ở nhóm đầu bảng và giành vé dự cúp châu Âu thường xuyên. Ông cũng dẫn dắt cả Osasuna và Mallorca vào đến các trận chung kết Copa del Rey. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông từng là HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Nhật Bản và Ai Cập.

2. Sự nghiệp huấn luyện

Những năm đầu

Sau khi giải nghệ, Aguirre chuyển sang làm công tác huấn luyện, bắt đầu với tư cách trợ lý kỹ thuật cho Miguel Mejia Baron tại đội tuyển quốc gia Mexico trong quá trình chuẩn bị cho FIFA World Cup 1994. Những bước đi đầu tiên của ông với tư cách HLV trưởng là tại Atlante, trước khi chuyển đến Pachuca, nơi ông đạt được thành công mang tính cột mốc. Tại giải Invierno 1999, Aguirre đã dẫn dắt Pachuca giành chức vô địch giải đấu hạng cao nhất đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.

Osasuna

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2002, trong khi đang dẫn dắt Mexico tại World Cup, Aguirre đã đồng ý huấn luyện câu lạc bộ Osasuna tại La Liga sau khi HLV trước đó là Miguel Angel Lotina từ chức để sang Celta de Vigo; ông từng thi đấu cho câu lạc bộ xứ Navarre này. Trong mùa giải đầu tiên tại Pamplona, câu lạc bộ đã vào đến bán kết Copa del Rey, thua chung cuộc 2–4 trước Recreativo de Huelva.

Vào mùa giải 2004–05, Aguirre còn làm tốt hơn khi đưa Osasuna vào đến trận chung kết cúp quốc gia, nơi họ để thua 1–2 sau giờ thi đấu phụ trước Real Betis. Trong mùa giải VĐQG tiếp theo, các cầu thủ Rojillos đã vượt qua Sevilla FC để cân bằng thành tích tốt nhất lịch sử với vị trí thứ 4 và lần đầu tiên giành quyền tham dự UEFA Champions League, sau khi từng dẫn đầu bảng xếp hạng sau 11 vòng đấu.

Atletico Madrid

Vào ngày 24 tháng 5 năm 2006, vài ngày sau khi Osasuna kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư, Aguirre đã ký hợp đồng 1 năm để thay thế Pepe Murcia tại Atletico Madrid. Sau khi vị trí thứ tư vào năm 2008 xác nhận một suất dự Champions League, ông đã gia hạn hợp đồng thêm một năm.

Aguirre bị sa thải khỏi sân vận động Vicente Calderon vào ngày 2 tháng 2 năm 2009, sau chuỗi trận chỉ giành được 2 điểm sau 5 trận. Ông được thay thế bởi cựu thủ môn của đội là Abel Resino, người đến từ CD Castellon.

Real Zaragoza

Vào ngày 17 tháng 11 năm 2010, Aguirre trở thành HLV của Real Zaragoza. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2011, ông bị miễn nhiệm sau khi câu lạc bộ rơi vào nhóm xuống hạng.

Espanyol

Vào ngày 28 tháng 11 năm 2012, Aguirre được bổ nhiệm làm HLV của Espanyol, đội bóng đang đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng La Liga vào thời điểm đó. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2014, Aguirre tuyên bố chia tay câu lạc bộ.

Al Wahda

Vào ngày 18 tháng 6 năm 2015, Aguirre được bổ nhiệm làm HLV mới của Al-Wahda FC đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Vào ngày 21 tháng 5 năm 2017, sau khi dẫn dắt Al Wahda giành chiến thắng tại President's Cup, Aguirre quyết định từ chức HLV.

Leganes

Vào tháng 11 năm 2019, Aguirre trở lại La Liga, tiếp quản Leganes sau khi Mauricio Pellegrino bị sa thải. Vào tháng 7 năm 2020, ông bước xuống khỏi vị trí của mình sau khi câu lạc bộ bị xuống hạng vào vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

Monterrey

Mặc dù Aguirre trước đó đã tuyên bố rằng những ngày tháng huấn luyện của ông tại bóng đá Mexico đã ở lại phía sau, ông đã tiếp quản Monterrey vào tháng 12 năm 2020. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2021, Aguirre đã dẫn dắt Monterrey đến danh hiệu CONCACAF Champions League với chiến thắng 1–0 trước America trong trận chung kết. Vào ngày 26 tháng 2 năm 2022, ông bị sa thải khỏi vị trí của mình sau một chuỗi kết quả thất vọng.

Mallorca

Vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, Aguirre trở lại La Liga. Ông gia nhập Mallorca, đội bóng đang đứng trên vùng xuống hạng 1 điểm khi giải đấu còn 9 trận đấu. Mallorca đã trụ hạng thành công vào ngày cuối cùng của mùa giải.

Aguirre đã dẫn dắt Mallorca vào đến trận chung kết Copa del Rey. Họ để thua Athletic Bilbao trên chấm phạt đền sau trận hòa 1–1 tại sân vận động Estadio de La Cartuja ở Seville. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2024, Aguirre và Mallorca chia tay nhau.

Valencia

Vào ngày 23 tháng 9 năm 2026, Aguirre trở lại La Liga, lần này với tư cách HLV trưởng của Valencia.

3. Sự nghiệp HLV tại ĐTQG

Lần thứ nhất dẫn dắt Mexico

Vào ngày 22 tháng 6 năm 2001, Aguirre được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Mexico, thay thế Enrique Meza. Đội bóng đang đứng thứ năm trong bảng đấu vòng loại FIFA World Cup 2002 sau thất bại 1–3 trên sân khách trước Honduras, nằm trong chuỗi phong độ tệ hại chỉ thắng 1 trong 12 trận. Trong trận ra mắt vào ngày 1 tháng 7, El Tri đã đánh bại Hoa Kỳ trên sân nhà. Mexico cuối cùng đã giành vé ở vị trí thứ hai sau Costa Rica sau khi có chiến thắng quan trọng 3–0 trước Honduras tại Estadio Azteca vào ngày 11 tháng 11.

Aguirre đã huấn luyện Mexico tại Copa America 2001 ở Colombia, nơi họ đánh bại Brazil, Chile và Uruguay trước khi thua trận chung kết 0–1 trước đội chủ nhà. Năm sau, tại FIFA World Cup 2002, Mexico đứng đầu bảng đấu của họ sau các chiến thắng trước Croatia và Ecuador cùng trận hòa với Ý, nhưng đã bị loại ở vòng 16 đội bởi Hoa Kỳ.

Lần thứ hai dẫn dắt Mexico

Vào ngày 3 tháng 4 năm 2009, Aguirre trở thành HLV mới của đội tuyển quốc gia Mexico, thay thế Sven-Goran Eriksson. Ông chính thức ra mắt trong một cuộc họp báo hai tuần sau đó.

Vào ngày 6 tháng 6, Aguirre ra mắt trong trận đấu vòng loại FIFA World Cup 2010 gặp El Salvador, thua 1–2. Tuy nhiên, ông đã trở lại 4 ngày sau đó với chiến thắng 2–1 trước Trinidad và Tobago.

Vào ngày 9 tháng 7, Aguirre bị truất quyền chỉ đạo trong một sự cố tại trận đấu CONCACAF Gold Cup 2009 gặp Panama. Trong một tình huống bóng ở đường biên, Aguirre đã đá cầu thủ Ricardo Phillips của Panama, khiến Phillips đẩy Aguirre, dẫn đến việc cả Aguirre và Phillips đều bị truất quyền thi đấu và làm trận đấu bị gián đoạn hơn 10 phút do cầu thủ của Panama từ chối rời sân. Aguirre đã xin lỗi người hâm mộ Mexico, truyền thông, các cầu thủ và BHL, nhưng không bao giờ mở lời xin lỗi tương tự tới Phillips hay đội tuyển Panama. Ông bị treo quyền chỉ đạo 3 trận và Liên đoàn Bóng đá Mexico bị CONCACAF phạt 25.000 USD.

Vào ngày 26 tháng 7, Aguirre đã dẫn dắt Mexico giành danh hiệu Gold Cup thứ 5 và là chiến thắng đầu tiên trước Hoa Kỳ bên ngoài lãnh thổ Mexico kể từ năm 1999. Sau đó, ông dẫn dắt Mexico lội ngược dòng giành chiến thắng trước chính đối thủ này tại Estadio Azteca vào ngày 12 tháng 8 và tiếp tục thắng 3–0 tại Costa Rica, đưa Mexico tiến gần hơn đến suất dự World Cup – điều tưởng chừng như là nhiệm vụ không thể vào thời điểm Eriksson bị sa thải. Vào ngày 10 tháng 10, Mexico đánh bại El Salvador tại Estadio Azteca với tỷ số 4–1, chính thức giành vé dự FIFA World Cup 2010.

Vào tháng 6 năm 2010, Aguirre dẫn dắt Mexico tại một kỳ FIFA World Cup lần thứ hai. Đội bóng xếp thứ hai ở bảng đấu, đứng trên Nam Phi và Pháp, nhưng để thua 1–3 trước Argentina ở vòng 16 đội. Aguirre đã từ chức sau khi không thể vào đến tứ kết.

Những lựa chọn của ông trong quá trình đá vòng loại và giải đấu đã hứng chịu nhiều chỉ trích gay gắt. Nhà báo Jose Ramon Fernandez đã gọi ông là HLV tồi nhất tại World Cup sau Raymond Domenech của Pháp. Cổ động viên và các nhà bình luận thất vọng bởi sự tin tưởng của ông dành cho tiền đạo Guillermo Franco trong khi để Javier Hernandez trên băng ghế dự bị, cũng như việc ông từ chối giải thích những quyết định này.

Trong thời gian chuẩn bị cho World Cup, Aguirre bày tỏ mong muốn được huấn luyện tại Premier League ở Anh, nhưng không nhận được bất kỳ lời đề nghị nào.

Nhật Bản

Vào tháng 8 năm 2014, Aguirre trở thành HLV mới của đội tuyển quốc gia Nhật Bản, thay thế Alberto Zaccheroni, người đã từ chức sau World Cup. Tại AFC Asian Cup 2015, Nhật Bản đã thắng cả 3 trận vòng bảng, ghi 7 bàn và không để thủng lưới bàn nào, mặc dù bị loại ở vòng tứ kết bởi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Vào ngày 3 tháng 2 năm 2015, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Aguirre. Quyết định này được đưa ra sau khi có xác nhận rằng các điều tra viên chống tham nhũng của Tây Ban Nha đã truy tố Aguirre vì bị cáo buộc liên quan đến một cuộc điều tra dàn xếp tỷ số đang diễn ra.

Ai Cập

Vào tháng 7 năm 2018, Aguirre nằm trong danh sách rút gọn 4 người cho ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia Ai Cập đang bỏ trống. Ông được bổ nhiệm làm HLV vào tháng 8 năm 2018. Tại Africa Cup of Nations 2019 do Ai Cập làm chủ nhà, đội tuyển quốc gia đã bị Nam Phi loại ở Vòng 16 đội. Kết quả là Aguirre đã bị sa thải cùng toàn bộ BHL và bộ phận quản lý của đội tuyển quốc gia vì kết quả thất vọng này.

Lần thứ ba dẫn dắt Mexico

Vào tháng 7 năm 2024, Liên đoàn Bóng đá Mexico thông báo Aguirre là HLV trưởng mới của đội tuyển quốc gia.

Vào tháng 11 năm 2024, Aguirre bị trúng một lon bia và bị thương sau trận thua 0–2 của đội nhà trước Honduras ở tứ kết Nations League. Aguirre đã hạ thấp sự cố, thay vào đó chọn chúc mừng Honduras. Liên đoàn Bóng đá Mexico lên án cuộc tấn công và thúc giục CONCACAF hành động, trong khi CONCACAF hứa hẹn sẽ điều tra. HLV Reinaldo Rueda của Honduras bày tỏ sự hối tiếc về hành vi bạo lực, và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gọi sự cố này là "kinh hoàng" và yêu cầu một cuộc điều tra.

Vào tháng 3 năm 2025, Aguirre đã giúp Mexico đạt được danh hiệu Nations League đầu tiên sau khi đánh bại Panama 2–1 trong trận chung kết. Vào tháng 7 năm đó, Aguirre giành danh hiệu Gold Cup thứ hai sau khi đánh bại kình địch Hoa Kỳ 2–1 trong trận chung kết.

Vào ngày 11 tháng 6 năm 2026, Aguirre bắt đầu chiến dịch World Cup lần thứ ba dẫn dắt Mexico bằng chiến thắng trước Nam Phi trong trận khai mạc của giải đấu. Sau đó, đội đánh bại Hàn Quốc và Cộng hòa Séc, đứng đầu bảng đấu của họ và tiến vào vòng 32 đội, trở thành quốc gia CONCACAF đầu tiên thắng tất cả các trận vòng bảng tại một kỳ World Cup. Mexico tiếp tục đánh bại Ecuador, chiến thắng đầu tiên của họ ở vòng knock-out sau 40 năm, nhưng đã bị Anh loại ở vòng đấu tiếp theo. Aguirre bước xuống sau khi hết hạn hợp đồng, với trợ lý HLV Rafael Marquez tiếp quản vị trí HLV trưởng của đội.

4. Thống kê sự nghiệp HLV

- Tính đến ngày 11 tháng 10 năm 2026

ĐộiTừĐếnTrậnThắngHòaThua%Thắng
Atlante01/02/199630/06/19961124518.18
Pachuca10/09/199820/06/200112149274540.50
Mexico21/06/200101/07/200227173762.96
Osasuna01/07/200219/05/200617766496237.29
Atlético Madrid23/05/200602/02/200913161313946.56
Mexico03/04/200930/06/201032197659.38
Zaragoza18/11/201029/12/20114513102228.89
Espanyol28/11/201227/05/20146922182931.88
Japan24/07/201402/02/20151062260.00
Al-Wahda18/06/201520/05/20177834212343.59
Egypt01/08/201807/07/20191290375.00
Leganés04/11/201920/07/2020309111030.00
Monterrey07/12/202026/02/20225323171343.40
Mallorca24/03/202222/05/20249734283535.05
Mexico22/07/202407/07/202634218561.76
Valencia23/09/2026hiện tại10100.00
Tổng cộng92838523730641.49

5. Danh hiệu của Javier Aguirre

Danh hiệu cầu thủ

América

  • Mexican Primera División: 1983–84

Danh hiệu Huấn luyện viên

Pachuca

  • Mexican Primera División: Invierno 1999

Osasuna

  • Copa del Rey runner-up: 2004–05

Al-Wahda

  • UAE President's Cup: 2016–17

  • UAE League Cup: 2015–16

Monterrey

  • CONCACAF Champions League: 2021

Mallorca

  • Copa del Rey runner-up: 2023–24

Mexico

  • CONCACAF Gold Cup: 2009, 2025

  • CONCACAF Nations League: 2024–25

  • Copa América runner-up: 2001

Cá nhân

  • IFFHS CONCACAF Best Club Manager: 2021

  • IFFHS CONCACAF Best XI Manager: 2021

top-arrow
X