Thứ Ba, 23/12/2025

Ahmed Kantari

Ahmed Kantari

Đội bóng hiện tại: Nantes

Thông tin, tiểu sử HLV Ahmed Kantari

Tiểu sử HLV Ahmed Kantari (28/06/1985) là một cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp hiện đang là huấn luyện viên trưởng của CLB FC Nantes

Tham khảo thông tin từ Wikipedia

1. Tiểu sử HLV Ahmed Kantari

Ahmed Kantari (sinh ngày 28 tháng 6 năm 1985 tại Blois) là một cựu cầu thủ bóng đá quốc tế người Maroc, đồng thời mang quốc tịch Pháp. Ông thi đấu ở vị trí trung vệ trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2019. Sau khi chuyển sang sự nghiệp huấn luyện, ông hiện là huấn luyện viên trưởng của FC Nantes kể từ tháng 12 năm 2025.

Ahmed Kantari tieu su
HLV Ahmed Kantari

2. Sự nghiệp

2.1 Sự nghiệp cầu thủ

Cấp câu lạc bộ

Ahmed Kantari bắt đầu chơi bóng tại AAJ Blois, sau đó thi đấu ở cấp độ U15 tại FCO St Jean de la Ruelle ở giải vô địch quốc gia, thuộc vùng ngoại ô Orléans, và được triệu tập vào đội tuyển vùng Centre ở vị trí hậu vệ trái. Năm 15 tuổi, ông rời quê nhà để gia nhập trung tâm tiền đào tạo của Paris Saint-Germain tại Verneuil-sur-Seine, rồi một năm sau chuyển sang trung tâm đào tạo chính thức của PSG. Ông thi đấu ở vị trí trung vệ cho đội U18 PSG và có trận đấu đầu tiên tại CFA năm 2003, khi chưa tròn 18 tuổi.

Ông ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Paris Saint-Germain vào tháng 7 năm 2005. Ở tuổi 20, ông là đội trưởng đội dự bị của CLB trong mùa giải 2005–2006. Tuy nhiên, ông không có lần ra sân nào cho đội một PSG tại Ligue 1.

Tháng 6 năm 2006, khi hết hợp đồng với PSG, ông ký hợp đồng bốn năm với RC Strasbourg, đội bóng khi đó thi đấu tại Ligue 2. Tuy nhiên, sau khi Strasbourg thăng hạng lên Ligue 1, ông không còn được HLV Jean-Marc Furlan sử dụng và không ra sân trận nào trong nửa đầu mùa giải 2007–2008.

Ông được RC Strasbourg cho Stade Brestois mượn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2008, trước khi ký hợp đồng chính thức ba mùa giải với đội bóng vùng Bretagne. Tại đây, ông trở thành trụ cột không thể thay thế ở vị trí trung vệ và cùng CLB thăng hạng Ligue 1 ở mùa giải 2009–2010. Mùa hè năm 2010, ông gia hạn hợp đồng với Stade Brestois.

Ngày 11 tháng 5 năm 2011, ông bị đứt hoàn toàn gân Achilles chân phải, khiến ông phải nghỉ thi đấu từ bốn đến sáu tháng.

Ngày 19 tháng 7 năm 2013, ông ký hợp đồng hai mùa giải với RC Lens.

Sau khi được giải phóng hợp đồng sau hai mùa giải tại RC Lens, ông đến thăm cơ sở vật chất của Dijon, nơi công bố việc ký hợp đồng với ông vào ngày 17 tháng 7 năm 2015. Hợp đồng có thời hạn ba mùa giải, kèm một năm tùy chọn nếu thăng hạng Ligue 1. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, ông không xuất hiện để ký hợp đồng và cuối cùng ký với Toronto FC, đội bóng thi đấu tại Major League Soccer. Ông khẳng định đã nói với Dijon rằng sẽ không ký với bất kỳ CLB nào khác tại Ligue 2, dù nhận được sự quan tâm từ Nancy và Le Havre, và ưu tiên của ông là đội bóng Canada.

Ở trạng thái tự do, ông ký hợp đồng với Valenciennes FC vào ngày 3 tháng 6 năm 2016 trong hai mùa giải. Ngày 28 tháng 1 năm 2019, ông tuyên bố giải nghệ để gia nhập ban huấn luyện của CLB với vai trò trợ lý cho Réginald Ray.

Đội tuyển quốc gia

Ahmed Kantari cùng đội tuyển Maroc vào tháng 2 năm 2011.

Ông tham dự vòng loại Cúp bóng đá U20 châu Phi năm 2003 và góp mặt tại giải đấu này, nơi Maroc vào đến tứ kết.

Ông tiếp tục tham gia vòng loại CAN U20 năm 2005 nhưng không có mặt trong danh sách dự vòng chung kết tại Benin, giải đấu mang tính chất vòng loại cho World Cup U20 tại Hà Lan.

Ông cùng đội U20 Maroc tham dự World Cup U20 năm 2005 tại Hà Lan nhưng dính chấn thương ngay trận đầu tiên gặp Tây Ban Nha. Maroc lọt vào tới bán kết.

Năm 2006, ông tham gia vòng loại Thế vận hội Mùa hè 2008 cùng đội tuyển Olympic Maroc.

Tháng 11 năm 2005, ông ra sân trong trận giao hữu gặp Cameroon và có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia Maroc dưới thời HLV Philippe Troussier. Đây là lần khoác áo duy nhất của ông trong một thời gian dài, dù tên ông thường xuyên xuất hiện trong các danh sách sơ bộ, đặc biệt là danh sách mở rộng đầu tiên của Roger Lemerre vào tháng 8 năm 2008.

Cuối tháng 8 năm 2010, Ahmed Kantari được thông báo triệu tập lên đội tuyển Maroc nhưng không có tên trong danh sách chính thức của HLV Éric Gerets cho trận vòng loại CAN 2012 gặp Cộng hòa Trung Phi. Các vấn đề hành chính được CLB của ông đưa ra làm lý do.

Tháng 10 cùng năm, ông có lần khoác áo đội tuyển quốc gia thứ hai trong trận gặp Tanzania ở lượt trận thứ hai bảng D vòng loại CAN 2012.

Ông đá chính ở vị trí trung vệ cho Maroc tại CAN 2012 và tiếp tục được HLV Rachid Taoussi triệu tập tham dự CAN 2013.

Tháng 6 năm 2013, ông được Rachid Taoussi gọi tham dự hai trận gặp Tanzania và Gambia thuộc vòng loại World Cup 2014 tại Brazil. Maroc giành chiến thắng trong cả hai trận đấu này.

2.2 Sự nghiệp huấn luyện

Ngày 28 tháng 1 năm 2019, sau khi đã thi đấu 14 trận tại Ligue 2 và năm lần đeo băng đội trưởng trong giai đoạn lượt đi, Ahmed Kantari tuyên bố giải nghệ và ngay lập tức gia nhập ban huấn luyện của Réginald Ray tại Valenciennes.

Khi Ray hết hợp đồng và không tiếp tục dẫn dắt CLB dù đội trụ hạng thành công, Kantari tiếp tục làm việc dưới quyền người kế nhiệm Olivier Guégan trong mùa giải 2019–2020. Đội bóng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 Ligue 2. Ông rời CLB vào đầu tháng 8 năm 2020 trong mối quan hệ tốt đẹp với Valenciennes, đồng thời bày tỏ mong muốn tìm kiếm một dự án mới.

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, ông gia nhập Nottingham Forest với vai trò trợ lý cho Sabri Lamouchi tại giải hạng Nhất Anh. Lamouchi bị sa thải ngày 6 tháng 10 năm 2020 sau khởi đầu mùa giải tệ hại với bốn thất bại liên tiếp. Cả hai sau đó chuyển sang Qatar khi Lamouchi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên.

Mùa hè năm 2021, Kantari trở lại Valenciennes, gia nhập ban huấn luyện của Olivier Guégan sau khi Nicolas Rabuel rời đi.

Trong mùa giải 2022–2023, ông theo học khóa đào tạo DESJEPS chuyên ngành bóng đá tại CNF Clairefontaine.

Đầu tháng 12 năm 2023, ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền của Valenciennes, và ngày 27 tháng 12, CLB thông báo ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò này đến hết mùa giải, khi đội bóng đang đứng cuối bảng Ligue 2. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, ông bị đình chỉ công tác khi Valenciennes đang đứng thứ 8 tại giải National.

Đầu tháng 1 năm 2025, ông gia nhập FC Nantes để hỗ trợ Antoine Kombouaré, người đang đứng trước nguy cơ bị sa thải cuối năm 2024. Bộ đôi này giúp Nantes trụ hạng, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 13. Sau mùa giải 2024–2025, cả hai rời CLB. Ngày 11 tháng 12 năm 2025, ông trở lại FC Nantes và lần này được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng sau khi Luis Castro bị sa thải.

3. Danh hiệu

Danh hiệu cầu thủ:

Maroc U-20

  • Cúp thế giới U20: Hạng tư năm 2005

RC Strasbourg

  • Thăng hạng Ligue 1: 2007

Stade Brest

  • Thăng hạng Ligue 1: 2010

RC Lens

  • Thăng hạng Ligue 1: 2014

top-arrow
X