Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Wenger – 10 năm dài chưa mỏi

Thứ Ba 26/09/2006 09:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Wenger sẽ kỷ niệm tròn 1 thập kỷ dẫn dắt Arsenal vào ngày 28/9 tới đây. Trước đó ông sẽ cùng các học trò tiếp Porto trên sân nhà Emirates. Chinh phục Champions League chính là giấc mơ lớn nhất của vị “giáo sư” đáng kính này

 

Arsene Wenger đã mang lại nhiều vinh quang cho Arsenal
Dù 10 năm của Arsenal dưới thời Wenger là quãng thời gian giàu thành tích nhất của CLB với 2 lần giành cú đúp cùng 1 lần vào tới chung kết Champions League, nhưng HLV người Pháp này nói rằng ông sẽ vui hơn nếu mọi người quên đi mốc 10 năm ở Arsenal đó của ông. Wenger quả quyết rằng ông thích tập trung tâm lực cho những chiến thắng sắp tới hơn là suy nghĩ về những gì đã làm được. Thậm chí ông còn tiết lộ rằng mình đã bỏ đi phần lớn những tấm huy chương đã giành được trong thời gian thành công vừa qua ở CLB này.

 

Wenger tâm sự “Chúng không có ý nghĩa gì đặc biệt với tôi bởi điều quan trọng là trận đấu kế tiếp. Tôi chưa bao giờ là người thích sưu tập giải thưởng hay những tấm ảnh kỷ niệm vì thế tôi không có những thứ đó ở nhà. Tôi có nhận được một số huy chương nhưng không biết giờ chúng ở đâu. Đôi khi tôi quẳng chúng ở đâu đó, thậm chí chiếc huy chương từ trận CK Champions League tôi cũng không mang về nhà. Tôi không nhớ đã đưa nó cho ai. Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Đôi khi tôi tặng chúng cho người thân và nếu họ giữ chúng thì cũng chẳng thể coi là đã vứt đi. Nhưng quả thật, điều duy nhất làm tôi bận tâm là tương lai. Đó là lý do vì sao với tôi, thời gian trôi rất nhanh. Ngay cả khi ở trong phòng làm việc tại nhà, tôi vẫn là một HLV bóng đá. Khi không còn làm việc nữa, có thể tôi sẽ ngồi ngẫm lại mọi chuyện nhưng giờ thì không. Nếu mọi người có thể quên việc tôi đã ở Arsenal 10 năm thì thật may cho tôi”.

 

Vài nét về Arsene Wenger

 

Sinh ngày: 22/10/1949 tại Strasbourg (Pháp)

 

Sự nghiệp HLV: Nancy (1984-1987), AS Monaco (1987-1994), Grampus Eight Nagoya (1995-1996), Arsenal (từ 28/9/1996)

 

Thành tích với Arsenal: 3 chức VĐ Premiership (1998, 2002, 2004), 4 cúp FA (1998, 2002, 2003, 2005).

 
Thành công của Wenger ở Arsenal kể từ khi ông chính thức đảm nhận cương vị HLV trưởng vào ngày 28/9/1996 thật đặc biệt. Từ chỗ gần như vô danh khi tới Anh, Wenger đã trở thành HLV thành công nhất của CLB này xét về phương diện thành tích. Nhưng HLV sinh ra ở Strasbourg này khẳng định thành tích ấn tượng nhất trong thời gian qua với ông không phải là những chiếc cúp mà chính là chuỗi 49 trận bất bại liên tiếp ở Premiership trong đó có trọn vẹn một mùa giải họ đã giành chức VĐ (2003-2004). Arsenal là đội bóng Anh đầu tiên làm được điều đó kể từ sau Preston (1888-1889). Những pháo thủ của Wenger đã được coi là “bất khả chiến bại” và ông thực sự tự hào về thành công đó. Wenger thổ lộ “Tôi nghĩ 49 trận bất bại là 1 thành tích đặc biệt. Từ khi bắt đầu tới khi kết thúc một mùa giải không thua trận nào, rõ ràng là bạn cảm thấy đã gần làm được công việc của mình tới mức tốt nhất. Khó có thể làm được gì nhiều hơn thế. Công việc của chúng tôi là phát huy tối đa năng lực của đội bóng. Khi bạn có một mùa giải bất bại, đó là khi bạn đã có được những gì tốt nhất từ đội bóng.

 

HLV người Pháp này thừa nhận ông chưa bao giờ nghĩ rằng có thể trụ lại được ở CLB này lâu đến vậy. Thậm chí, dù vẫn trung thành với triết lý bóng đá hướng tới tương lai, Wenger đã so sánh cách tiếp cận của ông với công việc của một VĐV chạy marathon “Kế hoạch của tôi luôn là phải thắng ở trận đấu kế tiếp. Điều đó giống như một VĐV chạy marathon. Sau 5 phút bạn sẽ nghĩ “Còn xa bao lâu nữa? Mất 2 giờ hay 3 giờ? Sau đó bạn

Nhưng Wenger vẫn còn rất nhiều tham vọng với Arsenal
phải tập trung vào bước chạy tiếp theo và cứ như thế. Cuối cùng, bạn nhìn lại và thấy mình đã vượt qua một chặng đường dài. Nếu nghĩ nhiều về khoảng cách dài dằng dặc phải vượt qua, bạn sẽ không bao giờ tới đích và sẽ bỏ cuộc. Tôi nghĩ nghề HLV bóng đá là như thế, bạn muốn chiến thắng hết trận đấu này tới trận đấu khác”.

 

Nhưng Wenger bác bỏ việc có thể sớm khẳng định ông sẽ làm HLV Arsenal thêm 10 năm nữa dù tình yêu ông dành cho CLB này luôn mãnh liệt. Wenger nói “Tôi nghĩ không bao giờ có thể ở 10 năm với 1 CLB mà không có cảm xúc và ở một mức độ nào đó là sự gắn bó sâu sắc với CLB ấy. Hiện giờ tôi không thấy mình có thể làm việc cho 1 CLB nào khác ngoài Arsenal. Chuyện về nghề HLV cũng như chuyện tình. Bạn có thể có những mối tình đẹp nhưng không phải bao giờ chúng cũng kết thúc có hậu. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn là mình sẽ luôn cảm thấy gắn bó với CLB này bởi đó là một phần rất đặc biệt trong đời tôi. Nhưng còn 10 năm nữa? Không, có vẻ là quá nhiều”.

(Theo TTVH)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X