Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Vụ Ronaldo bị tố cưỡng bức xuất hiện tình tiết mới

Thứ Hai 03/12/2018 16:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tạp chí Der Spiegel vừa có thêm bằng chứng khiến Cristiano Ronaldo gặp nhiều bất lợi, từ vụ bị tố cưỡng bức cựu người mẫu Kathryn Mayorga vào năm 2009. Bên cạnh đó, Der Spiegel còn cung cấp danh tính và ê kíp luật sư được CR7 thuê để “bịt miệng truyền thông” sau scandal này.
Những tình tiết mới gây sốc

Đành rằng Ronaldo một mực khẳng định có sự đồng thuận từ Kathryn, nhưng chứng cớ mà tờ Der Spiegel đưa ra lại chứng minh hoàn toàn ngược lại. Theo tài liệu mà tạp chí của Đức có được từ biên bản thuật lại sự việc hồi tháng 9/2009, Ronaldo được gọi là X, còn Mayorga được gọi là Ms C.
 


Trong phần yêu cầu miêu tả chi tiết vụ việc, X thuật lại: “Khi đó cả hai chúng tôi đều không thể kiềm chế được bản thân. Cho dù cô ấy nói không muốn,  nhưng cử chỉ và hành vi lại trái ngược. Tôi nhớ đã xoay lưng cô ấy lại khá nhanh và vì thế mà cô ấy đã bị vài vết bầm”. Vẫn theo Ronaldo, Mayorga đã cố gắng đẩy anh ra. Khi được luật sư hỏi liệu Mayorga có la hét hay tỏ ra đồng thuận lúc đó hay không, Ronaldo thừa nhận: “Cô ấy có nói không và hãy dừng lại một vài lần”.

Với những chứng cớ mà Der Spiegel đưa ra, ngôi sao Juventus rõ ràng đang trong tình cảnh bất lợi một khi tòa án Las Vegas cho mở phiên xử Ronaldo  cưỡng bức Mayorga. Về phía mình, CR7 hiện vẫn chưa đưa ra phản ứng trước những tình tiết gây sốc mà tạp chí Der Spiegel đăng tải.

Lộ danh tính đội ngũ “thày cãi” của CR7

Như đã biết, ngoài 350.000 USD để mua sự im lặng của Mayorga, cựu ngôi sao Real Madrid còn bị phanh phui đã chi 1 triệu USD để thuê đội ngũ luật sư và một loạt chuyên gia PR, cựu cảnh sát… trong chiến dịch “bịt miệng truyền thông”.
Vụ Ronaldo bị tố cưỡng bức xuất hiện tình tiết mới hình ảnh
Ronaldo sẽ gặp nhiều bất lợi với các bằng chứng mới trong vụ hiếp dâm Mayorga


Cái tên đầu tiên được nhắc tới ở đây là luật sư Simon Smith tại London, Anh. Cùng sát cánh với Simon còn có công ty luật Lavely & Singer có trụ sở tại Los Angeles, Mỹ. Ngoài ra, còn có sự góp mặt luật sư Carlos Osório de Castro tại Porto, Bồ Đào Nha.

Qua những nguồn tin khác nhau, Der Spiegel thu thập được khá nhiều bằng chứng cho thấy số luật sư kể trên với sự trợ giúp từ một số nhân vật hòng bóp méo sự thật về scandal cưỡng bức của CR7. Đơn cử như luật sư Jay Lavely từng lên kế hoạch dày 41 trang để bày mưu tính kế cho CR7 thoát khỏi pháp luật, cũng như né tránh búa rìu dư luận.

Đám cưới của CR7 vẫn diễn ra bình thường

Sau thông tin được Der Spiegel đăng tải, người đại diện của Georgina Rodríguez, bạn gái của CR7 khẳng định hôn lễ của cả hai vẫn diễn ra bình thường vào đầu năm 2019. Hiện CR7 và Georgina đang lựa chọn địa điểm thích hợp tại Italia để làm đám cưới.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X