Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Vì sao thủ môn Romero của M.U có biệt danh 'Tí hon' dù cao ... 1m92

Thứ Hai 19/11/2018 16:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Những người thân thuộc đều gọi Sergio Romero là "Chiquito" hay "Chiqi" - một từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là... "Tí hon". Vậy tại sao một thủ môn cao đến 1,92m lại là tí hon?
Tất cả bắt nguồn từ đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên của Romero là Racing Club của Argentina. Khi đó, quá choáng ngợp trước thể hình cao lớn của cậu bé tân binh lúc đó mới 19 tuổi, Lisandro Lopez giới thiệu với đồng đội: "Đây là "Chiquito" Romero trẻ trung mọi người ơi".

Kể từ lúc đó, cái tên "Chiquito" gắn liền với Romero, thay cho biệt danh "Checho" của anh lúc trước. Không hề ái ngại với biệt danh mới, trái lại, Romero cực kỳ thích thú khi được mọi người gọi là "Chiquito". Ngay đến những đồng đội tại Man United và cả HLV Jose Mourinho cũng quen với biệt danh đáng yêu này.

Dù có vẻ không mấy phù hợp khi so với người ngoài nhưng Romero thực sự là một người nhỏ bé trong gia đình mình. Thủ môn người Argentina có 3 anh trai lần lượt là Marco, Oscar và Diego. Trong này, chỉ mình Diego theo nghiệp vận động viên như Romero. Anh là tuyển thủ bóng rổ khi sở hữu chiều cao lên tới 2,07m.

Marco cao thứ 2 trong số các anh em với 1,95m. Tiếp đến là Oscar với 1,94m. Đúng chất em út, Romero "chỉ" cao có 1,92m. Tại M.U, Romero cũng chỉ là người cao thứ 6 trong đội sau Scott McTominay, Marouane Fellaini, Nemanja Matic, Chris Smalling và Lee Grant.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X