Thứ Năm, 18/04/2024Mới nhất
Zalo

VFF tăng giá vé xem ĐT Việt Nam tại bán kết

Chủ Nhật 30/11/2014 01:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

  Bất chấp việc người hâm mộ phản đối giá vé cao tại vòng bảng, VFF vẫn đẩy giá vé lên mức cao kỷ lục.

Cụ thể, VFF sẽ bán với 4 mệnh giá gồm 150 nghìn-250 nghìn-300 nghìn-400 nghìn. Như vậy, bất chấp việc người hâm mộ phản đối việc VFF bán vé các trận vòng bảng quá cao (cao nhất là 300 nghìn/vé), vé trận bán kết lượt về còn được đẩy lên cao hơn.

VFF tang gia ve xem DT Viet Nam tai ban ket  hinh anh
Cảnh hẩm hưu tại một quầy bán vé ở vòng bảng

Tại vòng bảng, VFF đã bán vé với mức giá 100.000-200.000-250.000-300.000 đồng/vé. Mức giá vé này được cho là cao và là nguyên nhân chính khiến khán đài sân Mỹ Đình chưa trận nào được lấp đầy. Tại giải U19 Đông Nam Á vừa qua, vé xem U19 Việt Nam cao nhất chỉ 100.000 đồng/vé.

So với 2 kỳ AFF Cup gần nhất, giá vé xem AFF Cup 2014 đã có sự tăng lên đáng kể. Năm 2010, Việt Nam cũng đăng cai tổ chức thi đấu bảng B của AFF Cup và mức giá lần lượt là 50.000, 100.000, 150.000 và 180.000 đồng. Năm 2012, giá vé xem AFF Cup tại Thái Lan lần lượt là 100, 200, 300 và 500 bath, tức tức là chưa đến 70.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi ĐTVN tạo được sức hút lớn sau trận thắng Philippines tối qua để giành quyền vào bán kết với vị trí nhất bảng, VFF tin rằng sẽ có một cơn sốt vé tại bán kết. Đó có thể là lý do VFF đã quyết định tăng giá vé.

Dự kiến, vé sẽ tiếp tục được VFF bán qua các kênh truyền thống như đường công văn, tổng đài 1080, bán vé trực tiếp qua các đại lý. Khác với các trận vòng bảng, VFF sẽ bán vé trực tiếp tại điểm duy nhất: SVĐQG Mỹ Đình (Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội) từ 8h sáng ngày 6/12.

Theo Thể Thao Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X