Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Trung vệ Cahill bị lừa 1 triệu bảng từ chuyên gia tài chính ruột

Thứ Ba 16/04/2019 20:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Hậu vệ kỳ cựu Gary Cahill đã phải trả giá đắt, vì tin tưởng chuyên gia tài chính “ruột” Stewart Groves. Với mác từng làm việc cho tổ chức tài chính danh tiếng như Zurich Advice Network, Stewart nhanh chóng chiếm được niềm tin của Cahill hồi anh còn thi đấu cho Aston Villa.
Sau khi đầu quân cho Chelsea từ tháng 1/2012, Stewart đã được Cahill tin cậy giao cho “tay hòm chìa khóa”, trong việc đầu tư một số dự án mà tay chuyên gia này giới thiệu. Hơn thế nữa, hậu vệ 33 tuổi này còn coi Stewart là một người bạn đích thực và từng mời đến dự đám cưới của mình hồi năm 2013.

Sau thời gian đầu làm ăn nghiêm chỉnh với việc chia lời lãi rất sòng phẳng, tay chuyên gia tài chính 36 tuổi bắt đầu giở trò đánh trống lảng, mỗi khi Cahill gọi điện hối thúc giải ngân theo giao kèo giữa hai bên. Tệ hơn, Stewart còn tính bài chuồn khi tìm cách cắt đứt liên lạc với đội trưởng Chelsea. Cực chẳng đã Cahill đành phải cầu cứu cảnh sát Anh. Kết quả điều tra cho thấy, Stewart đã qua mặt Cahill khi chiếm dụng 1 triệu bảng để tiêu xài vào mục đích cá nhân. “Hắn ta chẳng hề đầu tư vào dự án nào cả, mà lấy tiền của Cahill gửi vào ngân hàng rồi rút ra tiêu dần”, một điều tra viên khẳng định. Ngoài nạn nhân Cahill, Stewart còn bị cáo buộc lừa đảo một nhà đầu tư khác với số tiền 150.000 bảng. Căn cứ vào những chứng cớ đưa ra, tòa án vùng Sheffield đã tuyên phạt Stewart mức án 8 năm rưỡi tù giam, đồng thời yêu cầu bồi hoàn Cahill 1 triệu bảng đã chiếm đoạt.

Vụ việc xảy ra với Cahill phần nào làm chúng ta nhớ đến chân sút Jamie Vardy (Leicester) bị lừa tiền đặt cọc mua siêu xe Lamborghini Urus từ doanh nhân Mark Pryke. Thay vì chuyển 40.000 bảng tiền đặt cọc của Vardy cho hãng Lamborghini, Mark đã chiếm dụng 30.000 bảng và chỉ trả lại 10.000 bảng cho Vardy. Danh sách sao sân cỏ tại Anh bị lừa còn có Gabby Agbonlahor (Aston Villa), Gareth Barry (West Brom)… khi đầu tư vào dự án ma của “siêu lừa” Michael McIndoe.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X