Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Tiền vệ Sahin thành sinh viên ĐH Harvard

Thứ Hai 30/04/2018 08:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền vệ Nuri Sahin của Dortmund vừa được nhận làm sinh viên của trường Kinh doanh Harvard danh tiếng. Sahin nối tiếp làn sóng ham học của các “mọt sách quần đùi áo số” tại Bundesliga nói riêng, cũng như của bóng đá thế giới nói chung.


Sahin ham học

Trong khi các fan đang hướng sự chú ý vào giai đoạn sắp hạ màn của Bundesliga mùa này, Sahin bất ngờ báo tin vui. Tiền vệ 29 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ trên tài khoản Twitter của mình rằng anh đã được nhận học bởi trường Kinh doanh Harvard. Thông tin này mang cú sốc thú vị đến người hâm mộ.
Chuyen cau thu bong da theo hoc DH hinh anh
Nuri Sahin vừa trở thành sinh viên của trường đại học danh tiếng Harvard


Trường Kinh doanh Harvard thuộc đại học Harvard và là một trong những ngôi trường danh tiếng nhất thế giới. Được trở thành sinh viên của trường Kinh doanh Harvard là ước mơ của biết bao “học sinh chuyên nghiệp” trên thế giới. Đằng này Sahin chỉ là “học sinh tay ngang” vẫn theo nghề cầu thủ là chính.

Các fan Dortmund chớ vội lo, Sahin sẽ không bỏ Dortmund để sang Mỹ tập trung cho sự nghiệp đèn sách. Anh chọn chương trình đào tạo phù hợp để không bị gián đoạn sự nghiệp thi đấu của mình. Thấy bảo Sahin theo học ngành quản lý thể thao và truyền thông.

Về chuyện ham học của mình, Sahin từng tâm sự trên tờ The Guardian: “Tôi có kế hoạch lớn chuẩn bị sẵn cho thời hậu cầu thủ. Và tôi luôn muốn các con tôi được tự hào về cha của chúng. Các con tôi sau này sẽ được tự hào nói về tôi, không chỉ với tư cách một cầu thủ bóng đá”. Không phải ngẫu nhiên mà Sahin thông thạo tới 5 ngôn ngữ gồm tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Hà Lan và tiếng Tây Ban Nha.

Bà xã Tugba của Sahin hết lòng ủng hộ chồng ôm đồm cả nghiệp bóng bánh lẫn đèn sách. Tugba khẳng định sẽ cố gắng quán xuyến việc gia đình, đặc biệt là việc nuôi dạy cậu quý tử Omer để Sahin có thể đảm bảo vừa đá bóng hay vừa học hành giỏi.


Những “mọt sách đá bóng”

Sahin thực ra không phải ngoại lệ ở hậu trường Bundesliga về chuyện ham học. Hồi tháng 10 năm ngoái, tiền đạo Robert Lewandowski nhận bằng cử nhân Quản lý và huấn luyện thể thao tại trường đại học thể dục thể thao Warsaw (Ba Lan). Trước đó vài tháng, tiền đạo Alfred Finnbogason của Augsburg lấy bằng thạc sỹ ngành Quản lý thể thao tại học viện Johan Cruyff ở Barcelona. Chân sút Stefan Kiessling của Leverkusen thì theo học ngành “logistics” (có thể hiểu là dịch vụ vận chuyển hàng hóa tối ưu nhất từ nhà sản xuất, cung cấp tới người tiêu dùng bao gồm giao nhận, vận tải, kho bãi,…).
Thac sy Chiellini
Thạc sỹ Chiellini


Xét rộng ra hậu trường bóng đá thế giới nói chung, từ xưa tới nay cũng ghi nhận không ít trường hợp cầu thủ học cao. Cố danh thủ nổi tiếng người Brazil, Socrates từng có tới 2 bằng cử nhân ngành Y học và Triết học. Ông không hổ danh trùng tên với triết gia lừng danh người Hy Lạp, Socrates. Cựu sao Milan, Alessandro Costacurta cũng từng lấy 2 bằng cử nhân ngành Luật và Kinh tế. Cựu thủ thành West Ham và Newcastle, Shaka Hislop từng nhận học bổng của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Tháng 4 năm ngoái, trung vệ Giorgio Chiellini lấy bằng thạc sỹ Quản trị kinh doanh với số điểm tối đa tại đại học Turin. Đến cả dân học hành “full time” cũng phải nhìn Chiellini với ánh mắt ngưỡng mộ. Hồi tháng 12/2015, tiền đạo Duncan Watmore của Sunderland tốt nghiệp đại học Newcastle với tấm bằng loại giỏi ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Thời điểm ấy, Watmore đang cùng Sunderland chinh chiến tại Premier League. Anh trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Premier League lấy được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, sau tiền lệ được tạo ra bởi cựu hậu vệ Leeds, David Wetherall vào năm 1992.

Danh sách những ông cử đang đá bóng có thể kể thêm Romelu Lukaku (ngành Du lịch và Quan hệ cộng đồng), Yuto Nagatomo (Kinh tế), Juan Mata (Tài chính và Khoa học thể thao), Simon Mignolet (Luật và Chính trị học),…

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X