Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Tiền vệ Pogba chơi trội để ủng hộ Koulibaly

Thứ Hai 31/12/2018 14:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Thông qua mạng xã hội Instagram, tiền vệ Paul Pogba của Man United mới đây đã tiết lộ lý do tại sao anh lại mang băng tay mang 2 màu đen trắng trong trận Quỷ đỏ thắng Bournemouth 4-1 vào đêm qua.
Ở trận đấu thuộc vòng 20 giải Ngoại hạng Anh 2018/19 nói trên, Pogba đã chơi rất nổi bật khi đóng góp một cú đúp vào thắng lợi hoành tráng của đội chủ nhà. Theo giải thích của Pogba trên Twitter, cầu thủ người Pháp này đeo băng tay có chữ "No" là để ủng hộ Kalidou Koulibaly, hậu vệ CLB Napoli vừa bị phân biệt chủng tộc ở Italia cách đây vài ngày.
 

Chi tiết thông điệp ngắn gọn mà Pogba phát đi là: "Làm tốt lắm các chàng trai của tôi. Thật tuyệt vời khi M.U kết thúc năm với 3 chiến thắng liên tiếp và tôi cũng rất vinh dự khi mang chiếc băng tay ủng hộ Kalidou Koulibaly. Năm 2019, chúng ta hãy nói "Không" với nạn phân biệt chủng tộc".

Được biết, ở trận Napoli để thua Inter Milan 0-1 hôm 27/12, Koulibaly là liên tục bị các CĐV đội chủ nhà thóa mạ màu da. Thậm chí một số fan quá khích còn gọi cầu thủ người Senegal này là "Con khỉ". Đây là trận đấu mà Koulibaly bị đuổi khỏi sân ở phút 80 do phải nhận 2 thẻ vàng (sau khi bị cảnh cáo lần thứ nhất anh vỗ tay mỉa mai quyết định của trọng tài nên phải lãnh thẻ vàng thứ 2).

Đáng chú ý, theo tiết lộ của HLV Carlo Ancelotti bên phía Napoli thì ông đã yêu cầu trọng tài cho dừng trận đấu giữa đội bóng của mình và Inter tới 3 lần vì Koulibaly liên tục bị CĐV đội chủ nhà xúc phạm. Đáng tiếc là nguyện vọng của nhà cầm quân lừng danh này lại không được đáp ứng.

Ở trận Napoli thắng Bologna 3-2 đêm qua, một số CĐV Napoli đã căng biểu ngữ và còn đeo mặt nạ Koulibaly để ủng hộ cầu thủ này. Trong khi đó, Inter phải chơi 2 trận sân nhà không có khán giả do không kiểm soát được các CĐV quá khích có hành vi phân biệt chủng tộc.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X