Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Tiền đạo Robinho bị cấm đến Chelsea vì chuyện ... bán áo

Thứ Ba 31/01/2017 14:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền đạo người Brazil, Robinho vừa tiết lộ lý do đáng tiếc khiến anh không thể gia nhập Chelsea.

Robinho rời Real Madrid đến Man City vào hè 2008. Trước khi gia nhập Man City, Robinho đã rất muốn đến Chelsea thế nhưng thương vụ này đã đổ vỡ do phía Real Madrid.


Theo tiền đạo Robinho, Real Madrid đã không cho anh đến Chelsea vì bất đồng trong việc bán áo đấu của anh. Cụ thể, Chelsea muốn in tên và bán áo đấu của Robinho trước khi hợp đồng được hoàn tất nhưng Real Madrid không chấp nhận.

“Mục tiêu của tôi lúc đó là đến Chelsea. Big Phil (HLV Chelsea thời điểm đó) nói cần tôi và ông ấy nói tôi có thể tạo nên khác biệt cho Chelsea, đội bóng thiếu sáng tạo.

Tuy nhiên Real Madrid đã bất đồng với Chelsea trên bàn đàm phán. Họ (Real) không muốn họ (Chelsea) bán áo đấu của tôi trước khi hợp đồng được kí kết. Tôi tiếc vì đây là một trong những lý do khiến thương vụ đổ vỡ, bởi đây là vấn đề liên quan đến niềm kiêu hãnh của Real Madrid”, Robinho tiết lộ.

Robinho đến Man City với giá 32,5 triệu bảng nhưng chơi không thành công ở đây sau đó bị đẩy về Santos rồi AC Milan.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X