Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Hé lộ một bản hợp đồng khiêm tốn của M.U ở thập niên 60 thế kỷ trước

Thứ Hai 10/10/2016 17:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một bản hợp đồng trong những năm 1960 của M.U vừa mới được hé lộ và nó ngay lập tức tạo ra sự chú ý vì giá trị vô cùng khiêm tốn.

Hè 2016, M.U chi 89 triệu bảng để đưa Paul Pogba trở lại Old Trafford. Tại đây ngôi sao người Pháp hưởng mức lương ngang bằng Wayne Rooney (300.000 bảng/tuần). Đây rõ ràng là số tiền không tưởng nếu nhìn vào những gì Quỷ Đỏ đã làm với cựu thủ thành Pat Dunne vào năm 1964.
 


Năm 1964, M.U chiêu mộ thành công Dunne từ CLB Shamrock Rovers với giá 10.500 bảng. Và ngay lập tức ngôi sao MU này góp công lớn giúp đội chủ sân Old Trafford đoạt chức vô địch First Division (nay là Ngoại hạng Anh) sau 8 năm chờ đợi.

Người gác đền quá cố này sau đó được BLĐ M.U gia hạn hợp đồng thêm 2 năm, song thật bất ngờ mức lương họ trả cho ông chỉ vỏn vẹn có 35 bảng, tức kém... 8570 lần so với những gì Pogba đang hưởng.

Bản hợp đồng M.U gia hạn với Dunne vào tháng 4/1965 đã được cháu trai của ông tiết lộ trên trang Reddit. Trong đó có đoạn: "Dựa theo các điều luật của giải đấu và Liên đoàn bóng đá Anh, tôi muốn trịnh trọng thông báo rằng CLB khao khát muốn anh tiếp tục ở lại đội bóng.

CLB muốn đề nghị anh gia hạn hợp đồng thêm 2 năm dựa theo những điều khoản được nêu bên dưới với lựa chọn kí tiếp 2 năm nữa. 35 bảng/tuần từ ngày 1/7/1965 đến 30/6/1967. Cộng thêm các khoản tiền khác được nêu ở danh sách đính kèm".

Dù vậy, đây cũng là 2 năm cuối cùng Dunne thi đấu tại M.U bởi sau đó ông bị đem bán cho Plymouth với giá 5.000 bảng. Dunne tiếp tục đầu quân cho Boston Rovers, Shamrock Rovers, Thurles Town và Shelbourne trước khi trở thành HLV thủ môn năm 2004. Năm 2015, Dunne qua đời ở tuổi 72 sau đợt ốm nặng.
 
⇒ Báo bóng đá 24h cập nhật tin thể thao việt namdự đoán bóng đá hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X