Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Thêm một cựu Chủ tịch Real Madrid nhiễm virus corona

Thứ Tư 25/03/2020 07:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Fernando Martin Alvarez, từng ngồi ghế chủ tịch của Real Madrid trong một thời gian ngắn vào năm 2006, đang phải điều trị tích cực vì dương tính với Covid-19.
Theo đó tình trạng của người đàn ông gần 73 tuổi này được đánh giá là "nghiêm trọng". Ông đang nằm ở bệnh viện Puerto de Hierro, Madrid.

Alvarez chính là vị cựu Chủ tịch Real thứ hai nhiễm nCoV. Trước đó, Lorenzo Sanz đã qua đời vào hôm 21/3, sau nhiều ngày điều trị trong phòng hồi sức tích cực.
Thêm một cựu Chủ tịch Real Madrid nhiễm virus corona hình ảnh
Alvarez lãnh đạo Real trong một thời gian ngắn. Ảnh: AS.


Alvarez từng nhận chức Chủ tịch CLB Real Madrid từ tháng 2 đến tháng 4/2006, không lâu sau khi người tiền nhiệm Florentino Perez (hiện đang làm chủ tịch Real lần thứ 2 từ tháng 6/2009) từ chức. Ông cũng là một thành viên trong ban Giám đốc đội bóng thành Madrid trong nhiệm kỳ đầu tiên của Perez ở Los Blancos.

Trong thời gian Alvarez lãnh đạo, Real không thua trận nào tại La Liga, nhưng bị Arsenal loại ở vòng 1/8 Champions League. Ngày 26/4/2006, ông phải từ chức sau khi bị dàn lãnh đạo dưới quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm. Luis Gomez Montejano lên thay trước khi Ramon Calderon chiến thắng trong cuộc bầu cử Chủ tịch mới diễn ra vào tháng 6 cùng năm.

Tây Ban Nha hiện là ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai châu Âu,chỉ sau Italy. Đến sáng nay (25/3), xứ đấu bò đã ghi nhận 35.212 ca nhiễm và 2.316 người chết.

Thủ đô Madrid của Tây Ban Nha chính là tâm dịch với khoảng 30% số ca nhiễm. Do một cầu thủ trong đội bóng rổ dương tính với virus corona mà Real đã yêu cầu toàn bộ thành viên đội bóng phải tự cách ly tại nhà từ ngày 12/3.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X