Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Ronaldo chấp nhận đóng tiền phạt để tránh án tù vì tội trốn thuế

Chủ Nhật 10/06/2018 20:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Theo El Mundo, Ronaldo đang làm mọi cách để giải quyết êm thấm scandal trốn thuế, thậm chí chấp nhận trả khoản tiền khổng lồ, miễn là không phải "bóc lịch".
Hồi tháng 6 năm ngoái, Cristiano Ronaldo vướng vào vụ cáo buộc 4 lần trốn thuế thu nhập quảng cáo trong khoảng thời gian từ 2011-2014 với tổng số tiền lên tới 14,7 triệu euro vào. Kể từ đầu năm, siêu sao người BĐN lại đau đầu khi scandal này bất ngờ bị báo giới lật lại.

Sau nhiều lần "quanh co", Ronaldo cũng quyết định đám phán với cơ quan Thuế TBN nộp khoản tiền phạt 19 triệu euro để giải quyết êm xuôi scandal trốn thuế, đồng thời tránh án tù.
Vụ Ronaldo trốn thuế Chấp nhận trả tiền để tránh án tù hình ảnh
CR7 cũng đề xuất những người làm luật gác vụ việc lại sau chiến dịch World Cup


Trong phiên điều trần tháng 7/2017, đương kim QBV thừa nhận gian lận thuế và đề nghị nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu với hy vọng thoát khỏi án hình sự cũng như nguy cơ nhận án tù. Nhiều tờ báo Tây Ban Nha hôm qua đưa tin, Cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha (AEAT) đã bác đề nghị này vì cho rằng, số tiền thất thu nhiều hơn thế.

Về phía nhân vật chính, anh luôn giữ thái độ im lặng và chỉ âm thầm đáp trả đồn đoán vô căn cứ về nghi án trốn thuế bằng dòng tâm sự trên trang Instagram (tháng 4 năm nay): “Đừng cố làm hỏng những khoảnh khắc tươi đẹp mà tôi đang sống bằng lời bịa đặt. Cuộc sống này thật tuyệt. Hãy tận hưởng nó”. Trong khi đó, người đại diện pháp lý của CR7, Gestifute cũng lên tiếng phủ nhận thân chủ đã thú nhận cáo buộc từ cơ quan thuế.

Tuy nhiên theo tiết lộ mới nhất từ El Mundo, sau nhiều lần đắn đo, rốt cục Ronaldo cũng “xuống nước" và quyết định gặp gỡ Cơ quan Thuế Tây Ban Nha. Cụ thể, nếu thừa nhận cáo buộc trốn thuế và nộp khoản đền bù 19 triệu euro (17 triệu bảng Anh, 22 triệu đô la Mỹ, 508 tỷ đồng), anh sẽ được miễn án tù.

Trước đó, báo giới TBN cho hay những người làm luật đang cân nhắc rút lại 1 trong 4 cáo buộc trốn thuế của Ronaldo, đổi lại một số điều kiện: Ngoài việc ngồi tù một thời gian ngắn, CR7 phải nộp số tiền khoảng 10 triệu euro.

Một phương án khác, Ronaldo sẽ thừa nhận 3 cáo buộc trốn thuế và số tiền "lừa đảo" 6,25 triệu euro, khi đó hình phạt của anh là trả lại khoản trên cộng 10 triệu euro tiền phạt. Trường hợp xấu nhất, Ronaldo có thể bị buộc nộp 20 triệu euro hoặc 30 triệu euro.

Nếu không tìm được tiếng nói chung, hai bên sẽ gặp nhau tại tòa án. Khi đó, cơ quan thuế TBN sẽ yêu cầu Ronaldo nộp đầy đủ 14,7 triệu euro tiền trốn thuế, giữ nguyên 4 cáo buộc và tất nhiên, cả hình phạt ngồi tù. Đáng nói hơn, tổng số tiền phạt dành cho siêu sao 33 tuổi lên tới 100 triệu euro trong trường hợp bị kết án.

Một vài ý kiến cho rằng Ronaldo vẫn có khả năng thắng kiện nhưng ngay cả khi thành công, anh vẫn phải nộp hơn 30 triệu euro - số tiền mà phía cơ quan thuế yêu cầu.

Hiện tại Ronaldo vẫn đang cố gắng đàm phán giảm số tiền phải nộp xuống thấp nhất có thể, đồng thời thuyết phục cơ quan Thuế TBN tạm gác vlại iệc tố tụng để toàn tâm toàn ý cho mục tiêu chinh phục chức vô địch World Cup cùng ĐT Bồ Đào Nha.

Bất kể quá trình đàm phán đi vào bế tắc và phải nộp đủ 19 triệu euro, nhiều khả năng CR7 vẫn chấp nhận vì không hề muốn ngồi tù. Năm 2018 tiếp tục chứng kiến CR7 bùng nổ dữ dội và giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp, qua đó tràn trề cơ hội giành Quả bóng vàng thứ 6 trong sự nghiệp. Khoảng thời gian rời xa sân cỏ để thụ án có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tham vọng này bởi đến năm 2019, chưa chắc CR7 có thể duy trì phong độ đỉnh cao.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X